Mỹ lo ngại trước tham vọng hạt nhân của Iran

Mỹ lo ngại trước tham vọng hạt nhân của Iran

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:49
0
Mỹ lại cảnh báo về “sự phát triển đáng lo ngại” trong vấn đề tham vọng hạt nhân của Iran và kêu gọi lãnh đạo mới của quốc gia này chứng tỏ với thế giới rằng ông ta không muốn chế tạo quả bom.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani, người vừa đắc cử vào tháng Sáu vừa qua đã kêu gọi thế giới có mối quan hệ tốt đẹp hơn với Tehran.

Nhưng các đặc sứ của Cơ quan năng lượng nguyên tử toàn cầu cho rằng Iran vẫn từ chối hợp tác với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các giải pháp của IAEA, trong việc kêu gọi Iran trình các điểm mấu chốt của chương trình thử nghiệm nguyên tử.

“Thực tế, Iran vẫn tiếp tục có những hành động vi phạm cam kết về việc không mở rộng và chuyên sâu hơn những chương trình cấm này”, đặc phái viên Hoa Kỳ Joseph Macmanus nói trong cuộc họp với hội đồng IAEA ở Vienna.

Quân sự - Mỹ lo ngại trước tham vọng hạt nhân của IranTổng thống Hassan Rouhani vừa đắc cử vào tháng 6

Việc giàu uranium có thể cung cấp cho Tehran nguyên liệu cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân, ông nói.

“Với nhiệm kỳ của tổng thống mới và một chính phủ mới, Iran đang có cơ hội để thay đổi hướng đi từ đối lập sang hợp tác, từ đen tối sang minh bạch”, ông Macmanus nói thêm.

Trong một thông báo chính thức gửi Liên minh châu Âu, phát ngôn viên người Lithuana của IAEA Edvilas Raudonikis nói rằng Iran vẫn tiếp tục mở rộng chương trình hạt nhân và “làm trầm trọng hơn các mối quan tâm sâu sắc của chúng ta”.

Quân sự - Mỹ lo ngại trước tham vọng hạt nhân của Iran (Hình 2).

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran

Ông nói thêm rằng EU muốn “Đối thoại, hợp tác, kết nối dài lâu, điều sẽ xây dựng lòng tin của thế giới về một chương trình hạt nhân về hòa bình của Iran trong khi vẫn tôn trọng quyền của Iran trong việc sử dụng hạt nhân vì mục đích hòa bình.”

Iran cho rằng họ chỉ làm giàu Uranium cho mục đích sử dụng và phủ nhận tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân
Ông Rowhani hiện thay thế người tiền nhiệm cứng rắn Mahmoud Ahmadinejad nhằm tạo ra các hy vọng cho những giải pháp hạt nhân đang bế tắc. Ông chuyển giao các trách nhiệm về đối thoại cho Bộ trưởng đối ngoại được Mỹ ủng hộ Javad Zarif, và chỉ định Reza Najafi làm thành viên của đặc phái viên trong tổng số 35 thành viên hội đồng IAEA, thay thế cho ông Ali Asghar Soltanieh.

Thăng Long (Theo Skynews)

Vũ khí hạt nhân chỉ là 'con ngáo ộp' vô dụng?

Thứ 2, 15/07/2013 | 07:01
Ra sức bảo vệ chương trình hạt nhân của nước mình, nhưng rồi Tổng thống Iran sắp mãn nhiệm Mahmoud Ahmadinejad lại thẳng thắn bày tỏ: "Vũ khí hạt nhân chỉ là thứ vô dụng bởi không một ai dám sử dụng nó".

Iran đã sẵn sàng đàm phán hạt nhân

Thứ 6, 17/05/2013 | 08:59
Trưởng đoàn đàm phán cấp cao Iran tuyên bố nước này đang chuẩn bị theo đuổi ngoại giao hạt nhân với các cường quốc trên thế giới vào bất cứ lúc nào miễn là trước hoặc sau thời điểm tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vài tháng của Iran.

Thực hư 'sức mạnh' hạt nhân các nước

Thứ 3, 09/04/2013 | 19:19
Hãng tin CNN điểm lại tiềm năng hạt nhân của các nước sở hữu hoặc tình nghi sở hữu vũ khí hạt nhân và đang theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân.

Mỹ: 1 năm nữa Iran chế được bom hạt nhân

Thứ 6, 15/03/2013 | 20:24
Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa trả lời với một kênh truyền hình Israel rằng Iran “chỉ còn khoảng 1 năm nữa” là chế tạo được vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan gia tăng vũ khí hạt nhân

Thứ 2, 03/06/2013 | 14:23
Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan đã tăng số lượng đầu đạn hạt nhân vào năm 2012, báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hôm nay 3/6.

Kho vũ khí của Iran phát nổ khủng khiếp

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Ngày 12/11. một vụ nổ lớn đã xảy ra tại kho vũ khí thuộc một căn cứ quân sự của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ở thủ đô Tehran, làm ít nhất 27 binh sỹ thiệt mạng.

Hiện trường vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Một quả bom từ được gắn trên xe ôtô Peugeot 405 hôm nay phát nổ ở thủ đô Tehran, Iran, khiến một nhà khoa học hạt nhân của nước này thiệt mạng.

CIA lo ngại Iran tấn công trên đất Mỹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Người đứng đầu cơ quan tình báo Hoa Kỳ nói rằng sau khi âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Saudi tại Hoa Kỳ thất bại, thì mối đe dọa là Iran có thể mở một cuộc tấn công trên đất Mỹ ngày càng tăng.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.