Iran sẽ công bố mẫu máy bay chiến đấu mới vào tuần tới và tiếp tục xác định việc xây dựng năng lực tên lửa là ưu tiên hàng đầu của mình trong tương lai, theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng nước này hôm 18/8.
Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc Mỹ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề nhằm hạn chế chương trình tên lửa và ảnh hưởng trong khu vực của Tehran.
“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là phát triển chương trình tên lửa. Chúng tôi đang có những bước đi tốt trong lĩnh vực này và cần phải phát triển hơn nữa”, Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami nhấn mạnh.
"Chúng tôi sẽ giới thiệu một chiếc máy bay mới vào Ngày Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia hôm 22/8 và mọi người sẽ nhìn thấy nó bay lượn trên bầu trời, cũng như các trang bị của máy bay", ông Hatami nói thêm.
Trước đó vào năm 2013, Iran cũng cho ra mắt mẫu tiêm kích chiến đấu nội địa mới, được gọi là Qaher 313, nhưng một số chuyên gia bày tỏ nghi ngờ về sự tồn tại của máy bay này vào thời điểm đó.
Lực lượng không quân chủ lực của Iran chỉ biên chế vài chục chiếc máy bay tấn công, hầu hết là các mô hình cũ của Mỹ hoặc Nga từ trước cuộc cách mạng Iran năm 1979.
Iran đã phát triển một ngành công nghiệp vũ khí quy mô lớn trong nước khi đối mặt với các lệnh cấm vận quốc tế, cũng như các lệnh cấm nhập khẩu nhiều loại vũ khí.