Italy có lý do để sẵn sàng đối mặt với mùa Đông thiếu khí đốt

Italy có lý do để sẵn sàng đối mặt với mùa Đông thiếu khí đốt

Thứ 5, 11/08/2022 | 07:00
0
Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Italy Roberto Cingolani cho biết, nước này đang ở vị thế tốt hơn so với các nước châu Âu khác khi mùa đông đến gần.

Ngày 9/8, Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Italy Roberto Cingolani cho biết, Italy đang ở vị thế tốt hơn so với các nước châu Âu khác khi mùa đông đến gần, sau khi đạt được các thỏa thuận với các nước sản xuất khí đốt ở châu Phi và đẩy mạnh việc lấp đầy các kho chứa khí đốt.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước RAI, ông Cingolani nói: “Italy cần tiêu thụ khí đốt thận trọng và tỉnh táo trong mùa Đông tới, nhưng tình hình bền vững hơn các quốc gia khác”.

Theo Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Italy, hệ thống kho chứa khí đốt của Italy đã đầy 75% và đang trên đà đạt được mục tiêu 90% trước mùa Đông.

Ông Cingolani nói thêm, theo một thỏa thuận mà các nước châu Âu đạt được vào tháng 7 vừa qua, Italy sẽ giảm sử dụng khí đốt 5 tỷ m³ trong năm nay.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 8/8, Liên minh châu Âu (EU) đã ra công báo chính thức nêu rõ kế hoạch khẩn cấp nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ có hiệu lực vào ngày 9/8.

Kế hoạch được các nước thành viên EU chính thức thông qua ngày 5/8 trong bối cảnh các nước đang cố gắng tiết kiệm nhiên liệu cho mùa Đông tới do nguồn cung khan hiếm.

Theo kế hoạch mới, các nước EU được yêu cầu giảm nhu cầu khí đốt, tìm cách dự trữ khí đốt nhiều nhất có thể và chuẩn bị cho khả năng Nga cắt toàn bộ nguồn cung khí đốt cho khối này do những căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Các nước EU cũng được yêu cầu giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ trong mùa Đông này, và các thành viên có thể sẽ phải thực hiện yêu cầu này một cách bắt buộc nếu xảy ra tình trạng khẩn cấp về năng lượng. Tuy nhiên, một số nước và một số ngành kinh tế đặc thù có thể không bị bắt buộc phải thực hiện yêu cầu này.

Trước khi leo thang căng thẳng vì chiến dịch đặc biệt của Nga tại miền Đông Ukraine, Nga cung cấp khoảng 40% khí đốt tiêu thụ tại EU.

Minh Hoa (t/h)

 

Italy kêu gọi ECB tránh gây căng thẳng khi tăng lãi suất

Thứ 2, 13/06/2022 | 14:32
Tỉ lệ lạm phát tại châu Âu đang đạt mức cao kỷ lục. Điều này được dự báo sẽ làm gia tăng sức ép buộc giới chức ECB phải sớm "ra tay".

Italy sử dụng robot tuần tra để chống kẻ săn trộm

Thứ 4, 30/03/2022 | 21:00
Robot Spot đảm nhận vai trò điều tra các đường hầm do kẻ săn trộm cổ vật đào, vốn gây ra nhiều vấn đề cơ sở hạ tầng và thường mang rủi ro để giới chức tiếp cận.

Italy, Đức lo ngại rủi ro từ phần mềm diệt virus Kaspersky của Nga

Thứ 6, 18/03/2022 | 11:42
Chính phủ Italy sẽ dần dừng sử dụng phần mềm diệt virus Kaspersky của Nga do lo ngại về an ninh mạng, sau khi Đức ra cảnh báo về phần mềm này vài ngày trước đó.

Italy: Trên 50 tuổi không tiêm vắc-xin Covid-19 sẽ bị phạt

Thứ 5, 06/01/2022 | 13:20
Ưu tiên của Chính phủ Italy là bảo vệ sự phục hồi kinh tế bằng cách tránh áp dụng các biện pháp phong tỏa, và bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe không bị quá tải.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.