Kết quả học và kiểm tra online vượt mong đợi trong mùa dịch Covid – 19

Kết quả học và kiểm tra online vượt mong đợi trong mùa dịch Covid – 19

Thứ 6, 13/03/2020 | 07:01
0
Trong bối cảnh kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid – 19, nhiều trường đã tổ chức học và kiểm tra online cho học sinh, tại hệ thống trường liên cấp Newton kết quả đạt được đã căn bản đạt yêu cầu và vượt mức mong đợi của nhà trường.

Do tình hình dịch diễn biến phức tạp và có thể ảnh hưởng đến lịch học, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ mới đây vừa yêu cầu các đơn vị thuộc bộ nghiên cứu, đề xuất việc dạy học đại trà trên truyền hình cho học sinh, đồng thời làm rõ giá trị kết quả học trực tuyến.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, các đơn vị tiếp tục tăng cường hướng dẫn địa phương và các trường xây dựng kế hoạch dạy học từ xa đảm bảo nền nếp, chất lượng. Trong đó, cần làm rõ những nội dung có thể dạy và học từ xa, phương thức triển khai cho từng nhóm đối tượng, đặc biệt phải tính đến phương án cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để các em không bị thiệt thòi.

Các trường sư phạm được giao nhiệm vụ hỗ trợ nguồn học liệu cho các địa phương, cơ sở giáo dục phổ thông để triển khai việc dạy và học từ xa một cách bài bản. Nếu học sinh tiếp tục nghỉ lâu hơn do dịch, bộ GD&ĐT sẽ chuẩn bị các phương án phù hợp.

Giáo dục - Kết quả học và kiểm tra online vượt mong đợi trong mùa dịch Covid – 19

Hình ảnh một buổi sinh hoạt lớp online của trường Newton.

Thực tế, đã có trường thực hiện tốt việc dạy và học trực tuyến, trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, cô Lê Thị Bích Dung - Phó Chủ tịch HĐQT Newton cho biết, nhà trường vừa tiến hành kiểm tra online lần đầu (giữa học kỳ 2) sau thời gian nghỉ dịch. So với hình thức kiểm tra trên lớp thì điểm số chưa cao nhưng ở mức chấp nhận được, và đã vượt mong đợi của Nhà trường ở điều kiện hiện tại.

Cô Dung đồng thời cũng cho biết, hiện Nhà trường đã cho học sinh nghỉ hè sớm trước 2 tuần và có thể kéo dài kỳ nghỉ hè sớm này đến hết tháng 3. Hiện, bắt đầu từ tuần này các thầy cô và các con không tham gia dạy và học online nữa.

Được biết, từ khi xuất hiện dịch bệnh, nhà trường và các giáo viên đã chủ động, linh hoạt trong phương pháp dạy học, thay đổi kế hoạch giảng dạy trên lớp của mình bằng việc dạy học online.

Bên cạnh việc xây dựng những video bài giảng online, các phiếu học tập trên phần mềm Vioedu, thầy cô trong Hệ thống trường liên cấp Newton còn mở các buổi sinh hoạt trực tuyến với tập thể lớp…

Cô Lê Thị Bích Dung cho biết: Giờ sinh hoạt trực tuyến không chỉ là nơi để các con trao đổi cùng thầy cô về bài học, đề cương môn học, mà còn là nơi để thầy cô cùng các con hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhau, gặp gỡ trò chuyện sau chuỗi ngày dài xa cách. Học sinh đã thật sự hứng thú và rất có ý thức trong các hình thức học online như vậy.

Đơn cử, trường tiểu học Isaac Newton đã tiến hành tổ chức kiểm tra online nội dung kiến thức giữa học kì 2 – năm học 2019-2020.

“Bài kiểm tra online là cơ hội để học sinh trải nghiệm, thử sức với một hình thức kiểm tra kiến thức mới và tiếp cận công nghệ 4.0. Trên cơ sở đó, các thầy cô cũng đánh giá được nội dung kiến thức học sinh đã tiếp nhận được trong thời gian qua” – Cô Đặng Phong – Hiệu trưởng Nhà trường nói, đồng thời cho biết, “không chỉ có vậy, qua các bài học và bài kiểm tra online cha mẹ học sinh cũng thấy được tính tự học, tự giác và tính trung thực khi làm bài của con em mình”.

Việc kiểm tra online đã được chính cha mẹ giám sát và được bố trí vào 2 khung giờ khác nhau để đảm bảo thực chất về điểm của học sinh và thuận tiện cho phụ huynh giám sát con.

“Để có được kết quả tốt như vậy, Ban lãnh đạo nhà trường xin cảm ơn sự hợp tác từ phía phụ huynh học sinh trong việc giám sát, đôn đốc và nhắc nhở các con học tập tại nhà.

Bên cạnh đó phải cảm ơn những cố gắng không ngừng nghỉ của đội ngũ giáo viên nhà trường để làm nên những video bài giảng hay và bổ ích. Mỗi bài giảng hoàn thành là nỗ lực của bao thầy cô, có cả những vất vả, sự cống hiến và những nụ cười. Với trách nhiệm của người làm thầy, các thầy cô luôn tích cực và dành hết tâm huyết để học sinh dù ở nhà cũng sẽ lĩnh hội được đầy đủ kiến thức bài học” – Cô Dung cho biết.

Công Luân

Dù quyết định "đập hết đi làm lại" nhưng Nathan Lee phải huỷ toàn bộ chuyến đi Châu Âu vì Covid- 19

Thứ 5, 12/03/2020 | 15:55
Ca sĩ Nathan Lee cho biết, anh đang chịu những thiệt hại kinh tế nặng nề vì tình hình dịch bệnh Covid- 19.

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân nghi mắc Covid-19 ở Long An

Thứ 5, 12/03/2020 | 15:51
Sau thời gian chờ đợi, bệnh nhân B.Q.T. cho biết, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Nhà hàng nhận thanh toán đồ ăn, nước uống bằng giấy vệ sinh giữa mùa dịch Covid-19

Thứ 5, 12/03/2020 | 15:02
Giữa bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, một phương thức trao đổi được hình thành thay cho việc trả tiền đó là thanh toán đồ ăn, thức uống bằng giấy vệ sinh.

Vĩnh Long: Tiếp tục cho học sinh tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ 5, 12/03/2020 | 14:37
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Vĩnh Long đã có thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh, tiếp tục tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Phạt người đưa thông tin sai về việc học sinh nghỉ học mùa Covid-19

Thứ 5, 12/03/2020 | 14:36
Ngày 12/3, đại diện sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có quyết định xử phạt ông Nguyễn Tống D., SN 1983, ngụ huyện Đại Lộc 12,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.