Kiên Giang: Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Kiên Giang: Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Đinh Quang Lợi
Thứ 4, 27/07/2022 | 15:29
0
Ngày 27/7, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 19 Mẹ và trao Huân chương Độc lập.

Lễ truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng tặng thưởng Huân chương Độc lập cho 15 gia đình liệt sĩ có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình bày tỏ: Việc truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng và tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ thể hiện được ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao và sự mất mát, hy sinh vô bờ bến của các Mẹ và các gia đình có nhiều liệt sỹ.

Sự kiện - Kiên Giang: Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Trong buổi lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và tặng thưởng Huân chương Độc lập, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình bày tỏ, việc truy tặng danh hiệu cao quý cho các gia đình có nhiều liệt sĩ, để thể hiện được ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao và sự mất mát, hy sinh vô bờ bến của các Mẹ và các gia đình có nhiều liệt sĩ.

Đây còn là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, sự ghi nhận và biết ơn của xã hội đối với những gia đình có công với cách mạng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Dịp này, có 75 gia đình người có công tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen.

Sự kiện - Kiên Giang: Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (Hình 2).

 Tặng Huân chương Độc lập cho gia đình liệt sĩ, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, tỉnh Kiên Giang có trên 120.000 người có công với cách mạng đã được công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi. Trong đó, có 1.769 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 15.515 liệt sĩ; hơn 10.000 thương binh, bệnh binh các hạng; 2.500 người tham gia kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học và khoảng 1.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đài; gần 50.000 người tham gia kháng chiến hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hàng chục ngàn người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huân chương các hạng.

Sự kiện - Kiên Giang: Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (Hình 3).

Tại buổi lễ truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Những năm qua, tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa chăm lo cho thương binh, thân nhân liệt sĩ; phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhận đỡ đầu con liệt sĩ; hỗ trợ cho gần 30.000 hộ gia đình chính sách, người có công khó khăn về nhà ở. Ngoài ra đang triển khai hỗ trợ 588 hộ là đối tượng tham gia kháng chiến hưởng trợ cấp một lần theo Nghị quyết số 32 của Hội đồng nhân dân tỉnh, mức hỗ trợ xây mới nhà ở 70 triệu đồng và sửa chữa 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh cho biết: Hiện nay, Kiên Giang có 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công; 100% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn; 100% các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận phụng dưỡng, chăm sóc đến cuối đời.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đại úy Hoàng Văn Yên

Thứ 4, 13/07/2022 | 16:05
Đại úy Hoàng Văn Yên, Phó Trưởng Công an xã Khánh Thành hy sinh khi làm nhiệm vụ đã được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Lễ truy điệu, an táng 28 liệt sĩ đặc công Rừng Sác

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:53
Ngày 27/4, tại Khu di tích Địa đạo Nhơn Trạch ( tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra Lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ, Trung đoàn 10 Đặc công Rừng Sác. 

Thủ tướng đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công cho Thượng úy công an hy sinh

Thứ 4, 04/08/2021 | 08:19
Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thượng úy Phan Tấn Tài hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Nghệ An

Thứ 7, 23/02/2019 | 12:18
Trong thời gian công tác tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Dự có hai con trai hy sinh ở chiến trường miền Nam.
Cùng tác giả

An Giang: Khởi tố, tạm giam đối tượng buôn bán hàng giả là dầu nhớt

Chủ nhật, 14/08/2022 | 19:00
Chiều ngày 14/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, buôn bán hàng giả số lượng lớn.

Bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Chủ nhật, 14/08/2022 | 17:15
Liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xảy ra ngày 19/10/2021 tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, cơ quan công an đã bắt tạm giam thêm 1 đối tượng.

Hậu Giang: Chợ tự phát trên Tỉnh lộ 925 gây mất an toàn giao thông

Chủ nhật, 14/08/2022 | 13:00
Chỉ trong phạm vi 7km, huyện Châu Thành có đến 2 chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Kiên Giang: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn

Thứ 5, 11/08/2022 | 19:15
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch họp đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn và biện pháp để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cần Thơ: Cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp ở người trẻ

Thứ 4, 03/08/2022 | 14:30
Bệnh viện ở Cần Thơ vừa cứu sống thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong cao, dù bệnh nhân chỉ mới 22 tuổi.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.