Kim Jong-un chỉ thị cô ruột phải ly hôn trước vụ xử tử

Kim Jong-un chỉ thị cô ruột phải ly hôn trước vụ xử tử

Thứ 2, 16/12/2013 | 12:49
0
Bà Kim Kyong-hui đã nhận được chỉ thị của người cháu trai, buộc bà phải ly dị với người chồng Jang Song-thaek chỉ 1 ngày trước khi vụ xử tử diễn ra.

Reuters cũng dẫn lời Hong Hyun-ik từ Viện Sejong Hàn Quốc nói rằng bà Kim có thể bị buộc phải ly dị với ông Jang để giữ mình trong cuộc thanh trừng.

Vợ chồng Jang Song-thaek và Kim Kyong-hui được cho là đã sống ly thân nhiều năm. Hai người kết hôn vào năm 1972 và có với nhau một cô con gái là Jang Kum-song. Tuy nhiên, khi rời Bình Nhưỡng đi du học ở Paris, cô con gái Jang Kum-song đã không quay về Triều Tiên và cuối cùng tự tử vào năm 2006 khi cha mẹ không chấp nhận người bạn trai.

Tiêu điểm - Kim Jong-un chỉ thị cô ruột phải ly hôn trước vụ xử tử

Bà Kim Kyong-hui.

Tờ Chosun nói, bà Kim Kyong-hui - một trong những trụ cột có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà lãnh đạo trẻ, được cho là đang bị bệnh nặng.

Kim Kyong-hui đã không xuất hiện tại các phiên họp của hội đồng nhân dân tối cao vào ngày thứ Ba, một nguồn tin cap cấp từ chính phủ Hàn Quốc cho biết hôm thứ Năm.

Thậm chí còn có tin đồn trong giới ngoại giao rằng bà Kim hiện đang ở Singapore để thực hiện phẫu thuật.

Một nguồn tin khác lại cho biết Kim Kyong-hui xuất hiện khỏe mạnh tại lễ khai mạc của một công viên giải trí ở Bình Nhưỡng vào ngày 25/11 và kể từ đó sức khỏe của bà dường như đã yếu đi.

Những tin đồn về sức khỏe của bà Kim đã xuất hiện từ đầu những năm 2000. Bà gần như biến mất trong vòng sáu năm kể từ tháng 9/ 2003. Tin đồn nói bà Kim nghiện rượu và bị trầm cảm vì cuộc hôn nhân với Jang Song-taek và cái chết của cô con gái duy nhất.

Tháng 6/2009, bà Kim trở lại sân khấu chính trị, nhưng "sức khỏe của bà không cải thiện nhiều, ngay cả sau khi bà trở lại làm việc”, một quan chức cao cấp của chính phủ cho biết.

"Bà Kim đã sang Nga để điều trị đau lưng từ tháng Sáu đến tháng Tám và xuất hiện tại một sự kiện công cộng vào tháng Chín năm ngoái, một quan chức an ninh Hàn Quốc cho biết. Người này nói thêm rằng bà Kim vốn có sở thích đi giày cao gót nhưng trong lần xuất hiện đó bà đeo một đôi giày thể thao và cần có sự giúp đỡ khi đi xuống cầu thang. Hình ảnh bà Kim già đi một cách nhanh chóng và khá gầy gò.

Chuyên gia Lee Seung-yeol thuộc Viện Nghiên cứu Thống nhất Ewha ở Seoul khẳng định, “vai trò của Kim Jong-un sẽ bị tổn hại nhiều nếu bà cô ruột cũng bị thanh trừng bởi tính hợp pháp trong hoạt động cầm quyền của Kim Jong-un dựa trên quan hệ huyết thống”.

Linh An (Theo QQnews/Chosun)

Điều gì đang chờ Kim Jong-un sau khi xử tử chú?

Chủ nhật, 15/12/2013 | 08:35
Một dáng đứng bị còng tay, bị tòa án quân đội kết án, tiếp tục bị xử tử ngày thứ 5 (12/12) sau đó, Jang Song Thaek bị lăng mạ như “kẻ phản bội”, “hạng cặn bã” ở Triều Tiên, ở nơi mà mới trước đây, ông còn được biết đến là người quyền lực thứ hai của đất nước.

Lập công bắt chồng, số phận vợ Jang Song-Thaek ra sao?

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:18
Số phận của bà Kim Kyong Hui - người vợ của ông Jang Song-thaek hiện đang thu hút sự quan tâm của giới quan sát Triều Tiên kể từ khi ông Jang bị xử tử.

Hai người phụ nữ quyền lực 'giật dây' vụ xử tử Jang Song-theak

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:02
Jang Song-thaek, người chú rể của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là người có quyền lực mạnh mẽ thứ 2 ở Triều Tiên, đã bị xử tử hôm 12/12. Có nguồn tin cho rằng, cuộc thanh trừng gây rúng động này cho thấy sức mạnh thực sự đằng sau ngai vàng thuộc về hai người phụ nữ trong cuộc đời ông Kim.

‘Yếu tố Trung Quốc’ và số phận bi thảm của Jang Song-thaek

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:22
Jang Song-thaek được coi là một trong những nhân vật chính trị có ảnh hưởng nhất tại Triều Tiên và cũng là một số ít quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng duy trì đối thoại với Bắc Kinh.

Động thái bất thường của Mỹ ngay sau vụ tử hình Jang Song Thaek

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:19
Nhà Trắng đã ngay lập tức lên tiếng sau khi Triều Tiên chính thức đăng tải thông tin ông Jang Song Thaek, chú của nhà lãnh đạo Kim Jong Un bị xử tử.

Toàn văn cáo trạng buộc tội và phán quyết tử hình Jang Song-thaek

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:19
Từng câu trong quyết định của tòa án như búa tạ của sự giận dữ của các cán bộ và nhân dân giáng lên đầu Jang Song-thaek, một kẻ phản cách mạng, tham vọng chính trị đê hèn và là kẻ lừa đảo.

Điều gì đang chờ Kim Jong-un sau khi xử tử chú?

Chủ nhật, 15/12/2013 | 08:35
Một dáng đứng bị còng tay, bị tòa án quân đội kết án, tiếp tục bị xử tử ngày thứ 5 (12/12) sau đó, Jang Song Thaek bị lăng mạ như “kẻ phản bội”, “hạng cặn bã” ở Triều Tiên, ở nơi mà mới trước đây, ông còn được biết đến là người quyền lực thứ hai của đất nước.

Lập công bắt chồng, số phận vợ Jang Song-Thaek ra sao?

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:18
Số phận của bà Kim Kyong Hui - người vợ của ông Jang Song-thaek hiện đang thu hút sự quan tâm của giới quan sát Triều Tiên kể từ khi ông Jang bị xử tử.

Hai người phụ nữ quyền lực 'giật dây' vụ xử tử Jang Song-theak

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:02
Jang Song-thaek, người chú rể của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là người có quyền lực mạnh mẽ thứ 2 ở Triều Tiên, đã bị xử tử hôm 12/12. Có nguồn tin cho rằng, cuộc thanh trừng gây rúng động này cho thấy sức mạnh thực sự đằng sau ngai vàng thuộc về hai người phụ nữ trong cuộc đời ông Kim.

‘Yếu tố Trung Quốc’ và số phận bi thảm của Jang Song-thaek

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:22
Jang Song-thaek được coi là một trong những nhân vật chính trị có ảnh hưởng nhất tại Triều Tiên và cũng là một số ít quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng duy trì đối thoại với Bắc Kinh.

Động thái bất thường của Mỹ ngay sau vụ tử hình Jang Song Thaek

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:19
Nhà Trắng đã ngay lập tức lên tiếng sau khi Triều Tiên chính thức đăng tải thông tin ông Jang Song Thaek, chú của nhà lãnh đạo Kim Jong Un bị xử tử.

Toàn văn cáo trạng buộc tội và phán quyết tử hình Jang Song-thaek

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:19
Từng câu trong quyết định của tòa án như búa tạ của sự giận dữ của các cán bộ và nhân dân giáng lên đầu Jang Song-thaek, một kẻ phản cách mạng, tham vọng chính trị đê hèn và là kẻ lừa đảo.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.