Kỷ luật cảnh cáo Bí thư thị trấn Chư Sê

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư thị trấn Chư Sê

Hồ Hải Nam
Thứ 6, 02/03/2018 | 15:48
0
Bí thư đảng ủy thị trấn Chư Sê bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng vì mắc nhiều sai phạm trong quá trình đương chức Trưởng phòng GDĐT huyện này.

Ngày 2/3, nguồn tin từ Huyện ủy Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định thi hành Quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Bùi Sỹ Nguyên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chư Sê, nguyên Trưởng phòng GDĐT huyện này.

Theo ủy ban Kiểm tra huyện ủy Chư Sê, trong quá trình công tác tại phòng GDĐT, ông Nguyên đã vi phạm những điều Đảng viên không được làm, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng. 

Tin nhanh - Kỷ luật cảnh cáo Bí thư thị trấn Chư Sê

Phòng GDĐT huyện Chư Sê, nơi quá trình đương chức, ông Nguyên để xảy ra nhiều sai phạm.

Cụ thể, ông đã không thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; dùng công quỹ Nhà nước để sử dụng trái quy định; vi phạm quản lý đầu tư xây dựng cơ bản dẫn đến thất thoát tiền của nhà nước. Những sai phạm của ông Nguyên đều diễn ra trong thời gian giữ chức Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Chư Sê, với số tiền gần 340 triệu đồng.

Trong đó, sai phạm trong công tác thu chi, chế độ khen thưởng, tiếp khách với tổng số tiền là hơn 233 triệu đồng, trong đó có 84,4 triệu đồng là chứng từ khống. Ông Nguyên còn buông lỏng công tác quản lý dẫn đến nhiều công trình xây dựng tại các trường thi công thiếu khối lượng, sai thiết kế với số tiền hơn 106 triệu đồng. Ngoài ra, ông Nguyên còn vi phạm nguyên tắc quản lý trong luân chuyển, bổ nhiệm Hiệu phó, Hiệu trưởng hay mua sắm, sửa chữa các gói cơ sở vật chất. 

Liên quan đến các sai phạm trên, trước đó,  Chủ tịch UBND huyện Chư Sê đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyên vì lý do đã vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức. 

Quảng Nam: 22 cán bộ của một huyện bị kỷ luật

Thứ 2, 26/02/2018 | 16:43
22 đảng viên ở huyện Bắc Trà My bị kỷ luật do vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, những điều đảng viên không được làm, công tác bảo vệ rừng, không hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Sóc Trăng: Cảnh cáo Trưởng Công an huyện Kế Sách

Thứ 7, 30/12/2017 | 13:04
Thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới sai phạm, chiếm dụng hàng trăm triệu đồng, nguyên lãnh đạo trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Nghệ An: Kỷ luật về Đảng một quyền đồn trưởng biên phòng

Thứ 2, 25/12/2017 | 18:30
Liên quan đến vụ 189 cây pơ mu quý hiếm bị đốn hạ, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đã khiển trách về Đảng quyền Trưởng đồn Biên phòng Tam Hợp, đứng chân ở xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.