Theo Sputnik, cuộc khảo sát cho thấy, một số khu vực trên thế giới lại ủng hộ giới lãnh đạo của Trung Quốc nhiều hơn so với Mỹ.
Ví dụ, 28% người dân ở Mỹ Latin có thái độ ủng hộ đối với lãnh đạo Trung Quốc, trong khi đó chỉ có 24% số người tham gia khảo sát cho hay họ thích cách điều hành của chính quyền Mỹ.
Còn ở châu Âu, chỉ số tín nhiệm của người dân châu lục này đối với giới lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc là như nhau, trong khi dân châu Á đánh giá cao giới lãnh đạo Bắc Kinh hơn so với Washington.
Dành chỉ số tín nhiệm cao nhất đối với lãnh đạo Mỹ trong cuộc khảo sát này là châu Phi. Nhưng vượt lên trên cả Trung Quốc và Mỹ, quốc gia giành được chỉ số hài lòng cao nhất trong số các cường quốc trên thế giới là giới lãnh đạo Đức với 41%.
Mojtaba Jalalzadeh, nhà quan sát, chuyên gia quan hệ quốc tế tại đại học Azad ở Tehran (Iran), đã chia sẻ quan điểm về kết quả khảo sát trên: Những quyết định và chính sách đối ngoại của chính quyền Donald Trump là tác nhân gây nên sự sụt giảm trong tỉ lệ tín nhiệm đối với Mỹ, đặc biệt là ở một số quốc gia phương Tây.
“Lý do nằm ở chính sách đối ngoại và chiến lược của ông Trump, bởi công chúng cảm thấy nó không mang lại nhiều lợi ích. Là Tổng thống của một trong những cường quốc lớn nhất thế giới, ông ấy sử dụng chiến lược chính trị mang những nét tiếp cận theo chủ nghĩa dân tộc và phân biệt”, ông Jalalzadeh cho biết.
“Một lý do khác khiến suy giảm tỉ lệ chấp thuận với Mỹ cùng sự thiếu niềm tin mà công chúng dành cho Tổng thống Mỹ, có thể là vì ông Trump không hề thể hiện sự tuân thủ các nghĩa vụ và hiệp định quốc tế. Đơn cử là việc Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận Biến đổi khí hậu Paris”, chuyên gia nhận xét.
Chuyên gia Jalalzadeh phân tích đó cũng là điều dễ hiểu bởi động thái “ngạo mạn” của Mỹ gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của người dân trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, nó cho thấy rằng Mỹ phớt lờ lợi ích của các quốc gia khác trong vấn đề môi trường toàn cầu.
Ông Jalalzadeh cũng nhận xét, một lý do khiến Mỹ mất niềm tin trong các đồng minh bởi quan niệm của Washington về một thế giới đơn cực, cũng như nguyên tắc “Nước Mỹ là trên hết” trong chính sách đối ngoại của chính quyền Donald Trump.
Quan hệ EU - Mỹ xuyên Đại Tây Dương cũng là một phần lý do khiến một số quốc gia châu Âu trở nên cảnh giác với giới cầm quyền Mỹ và từ chối hành động như một quốc gia “chư hầu” phải theo tư tưởng và chính trị của Mỹ", vị chuyên gia này phân tích.
Do đó, châu Âu hiện đại khá tự tin, độc lập khi nói về các quyết định chính trị.
Một trong những quyết định “điên rồ” khiến tỉ lệ chấp thuận với Mỹ giảm sút, là việc ông Trump công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Thành phố Thánh, theo ông Jalalzadeh.
Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng còn khiến nhiều quốc gia không hài lòng, bởi ông muốn phá vỡ thỏa thuận lịch sử về chương trình hạt nhân đạt được giữa Iran và nhiều siêu cường khác.
“Ông Trump đang cố gắng phá những thỏa thuận quốc tế phù hợp với nhu cầu của nhiều cường quốc và những nước lớn khác. Rõ ràng, nó đã gây ra sự bất mãn giữa các bên ký kết hiệp định và khiến người ta không tin tưởng vào Washington”, chuyên gia nhận xét.
Trong khi đó, theo Giáo sư Ahmad Nasir Taraki, một nhà quan sát chính trị của Afghanistan, dù ông Trump suy giảm uy tín với công chúng quốc tế, nhưng người dân Afghanistan vẫn nhìn nhận vị Tổng thống này với một thái độ tích cực.
Gần đây, một nhóm người ở tỉnh Logar của Afghanistan thậm chí còn trao tặng cho ông Trump huân chương “dũng cảm” vì có quan điểm cứng rắn với Pakistan – quốc gia mâu thuẫn với Afghanistan.
Chuyên gia cũng lưu ý, bà Hillary Clinton đã giành 2,86 triệu phiếu phổ thông trong kỳ bầu cử Tổng thống vào năm 2016, trong khi ông Trump chiến thắng chỉ vì giành được nhiều phiếu đại cử tri.
Kết quả đó đã châm ngòi cho làn sóng phản đối với ông Trump trước khi ông kịp có cơ hội được chứng minh khả năng của mình.
Vì thế, theo chuyên gia, khi nói về đánh giá uy tín của ông Trump trên toàn thế giới, chúng ta nên chú ý tới cả thái độ của người Mỹ với chính Tổng thống của họ.
Xem thêm: Mỹ tại Syria: Tọa sơn quan hổ đấu?