Lý do TT Putin ngợi ca việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Lý do TT Putin ngợi ca việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 15/02/2019 | 19:23
0
Các nhà lãnh đạo Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ngợi ca quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một “bước đi tiến bộ” và cho rằng điều này sẽ giúp mang đến sự ổn định hơn cho khu vực.

Theo Newsweek, Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã gặp nhau ở thành phố Sochi của Nga để thảo luận về đưa cuộc xung đột Syria đến hồi kết. Cả 3 nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng việc Mỹ rút quân khỏi Syria “sẽ là bước đi tích cực giúp ổn định tình hình trong khu vực, nơi chính quyền Syria cần nắm giữ việc tái thiết lại”, ông Putin nói trong cuộc họp báo hôm 14/2, truyền thông Pháp đưa tin.

Ông Putin cũng cho biết Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý cùng “hợp tác chặt chẽ” và “tăng cường hợp tác”.

Tiêu điểm - Lý do TT Putin ngợi ca việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Tổng thống Nga Putin 

“Hãy để tôi biết rằng các đồng nghiệp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm việc như một nhóm với mục tiêu cuối cùng là làm giảm căng thẳng và giữ ổn định thành phố Idlib. Chúng tôi đồng thuận triển khai thêm các bước đi để đạt mục tiêu này”, nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Hồi tháng 12/2018, Tổng thống Donald Trump thông báo rằng việc lực lượng Mỹ rút quân khỏi Syria đã gặp phải sự chỉ trích lớn từ các nhà lập pháp đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Washington. Các đồng minh thân cận của Mỹ cũng chỉ trích quyết định này, mặc cho người đứng đầu nước Mỹ đã lý giải rằng lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị đánh bại.

Những người chỉ trích từ Mỹ lập luận rằng động thái này sẽ kích động khủng bố IS hoạt động trở lại đồng thời sẽ cho phép Iran gia tăng ảnh hưởng ở quốc gia Trung Đông này. Quân đội Tổng thống Assad đã được Iran và các nhóm quân do Iran hậu thuẫn hỗ trợ.

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump vẫn khẳng định sẽ không thay đổi quyết định rút quân khỏi Syria dù nhấn mạnh rằng ý thức được sự gia tăng mối đe dọa của Iran trong khu vực. Khi nhà lãnh đạo Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga họp ở Sochi, Mỹ đã tổ chức một cuộc họp báo ở Warsaw, Phần Lan với chủ đề “hòa bình và an ninh” ở Trung Đông. Vấn đề chính mà Mỹ quan tâm vẫn là Iran.

“Các nhà lãnh đạo đã đồng thuận rằng mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình và an ninh của Trung Đông là cộng hòa Iran”, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chia sẻ trong cuộc họp báo hôm 14/2.

Cam kết đối với toàn vẹn lãnh thổ Syria

Hôm 15/2, sau cuộc gặp thượng đỉnh ba bên tổ chức tại TP Sochi (LB Nga), Tổng thống ba nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ra tuyên bố chung tái khẳng định những cam kết của mình đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Bản tuyên bố chung dài 17 trang tổng kết lại tình hình Syria kể từ cuộc gặp lần trước của ba nhà lãnh đạo tại Tehran vào tháng 9/2018 đến nay. Các bên nhấn mạnh quyết tâm đẩy mạnh hợp tác ba bên phù hợp với các cam kết trước đây và tái khẳng định "cam kết vững chắc và không thay đổi đối với chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria", cũng như với các mục tiêu và nguyên tắc được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc.

Lãnh đạo ba nước cũng "phản đối tất cả những nỗ lực tìm cách tạo ra một trật tự mới "trên thực địa" dưới chiêu bài chống lại chủ nghĩa khủng bố"; bày tỏ sẵn sàng chống lại các kế hoạch ly khai nhằm làm suy yếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, cũng như an ninh quốc gia của các quốc gia lân cận.

Các ông Putin, Erdogan và Rouhani tái khẳng định quyết tâm tiếp tục hợp tác với mục tiêu loại bỏ các nhóm khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo tự xưng và Jabhat al-Nusrah, cũng như các cá nhân, nhóm, công ty và tổ chức liên quan tới Al Qaeda và các nhóm khủng bố khác.

Lãnh đạo ba quốc gia nhất trí phối hợp các hoạt động của mình ở đông Syria nhằm bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực.

Xem thêm >> Thổ Nhĩ Kỳ cố tình "câu giờ" chờ Mỹ rút quân, Nga mất kiến nhẫn quyết định đánh "thẳng tay"?

 

   

Cảnh báo “sấm sét” của TT Putin với khủng bố ở Idlib, Syria

Thứ 6, 15/02/2019 | 11:35
Tổng thống Nga Putin chia sẻ rằng ông muốn thực hiện kế hoạch xóa sạch cái mà ông gọi là “ổ khủng bố” ở khu vực Idlib của Syria, một ý tưởng mà đến nay Moscow dù đã cố gắng nhưng vẫn thất bại khi trông cậy vào Ankara.

Bí ẩn lý do Tổng thống Nga Putin bất ngờ “trảm” hàng loạt tướng lĩnh

Thứ 7, 09/02/2019 | 15:54
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh miễn nhiệm 9 Tướng của cơ quan thực thi pháp luật Nga hôm 8/2. Tuy nhiên, lý do khiến người đứng đầu nước Nga đưa ra quyết định miễn nhiệm các tướng lĩnh vẫn còn là điều bí ẩn.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.