Mỹ

Mỹ "rủ" đồng minh tẩy chay Huawei

Thứ 7, 24/11/2018 | 06:59
0
Do lỗ hổng an ninh mạng và vấn đề bảo mật nên Mỹ đã tiếp cận các nước đồng minh để cảnh báo về những rủi ro đến từ những sản phẩm viễn thông của tập đoàn công nghệ Huawei.

Tờ Nhật báo Phố Wall nói rằng chính phủ Mỹ đang cố gắng thuyết phục các nhà mạng di động và Internet ở các nước đồng minh tẩy chay sản phẩm viễn thông của tập đoàn công nghệ Huawei.

Lý do được Mỹ đưa ra đó chính là vấn đề rủi ro an ninh mạng và cảnh báo nguy cơ gián điệp mạng khi sử dụng thiết bị viễn thông của hãng công nghệ Trung Quốc này.

Cuộc sống số - Mỹ 'rủ' đồng minh tẩy chay Huawei

Huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị mạng lưới viễn thông lớn nhất trên thế giới. 

Được biết sau nghi vấn xuất hiện rò rỉ dữ liệu cùng khả năng trở thành công cụ gián điệp, gần đây "chú Sói" đến từ Trung Quốc đã bị đặt dưới sự giám sát của cơ quan chức năng tại Mỹ.

Trước thông tin trên, Huawei và Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ những cáo buộc gián điệp mạng của chính quyền Mỹ.

Phát ngôn viên của hãng công nghệ Huawei phàn nàn về việc thương hiệu điện thoại này đang bị "đánh hội đồng" trên sân khách.

Vị này cho hay: "Huawei dường như cảm thấy các động thái của chính phủ Mỹ như muốn kìm hãm việc kinh doanh của Huawei ở thị trường Mỹ. Hãng chúng tôi được các chính phủ và khách hàng tin cậy ở 170 quốc gia trên toàn thế giới".

Hiện, Washington đang xem xét tăng viện trợ tài chính cho phát triển viễn thông ở các quốc gia tham gia chiến dịch tẩy chay thiết bị viễn thông do Trung Quốc sản xuất.

Cuộc sống số - Mỹ 'rủ' đồng minh tẩy chay Huawei (Hình 2).

Hồi tháng 8 vừa qua, Mỹ cũng đã ngăn chặn Huawei và một tập đoàn lớn khác của Trung Quốc là ZTE.

Theo đó, quốc hội Mỹ cấm những ai làm việc trong Chính phủ và bất kỳ tổ chức nào hợp tác cùng Chính phủ không được sử dụng các thiết bị di động của Huawei và ZTE. Lệnh cấm có hiệu lực trong vòng 2 năm.

Cuộc sống số - Mỹ 'rủ' đồng minh tẩy chay Huawei (Hình 3).

Lệnh cấm mới này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới doanh số của Huawei và ZTE. Huawei đang gặp khá nhiều khó khăn khi muốn mở rộng thị phần tại Mỹ, giờ đây lại càng khó khăn hơn.

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Major Dave Eastburn cho biết. "Các thiết bị của Huawei và ZTE có thể gây ra rủi ro an ninh cho nhân viên, thông tin và nhiệm vụ của bộ Quốc phòng".

Trước đó, giám đốc 6 cơ quan tình báo lớn của Mỹ đã đích thân lên tiếng cảnh báo công dân trong nước không nên sử dụng các sản phẩm Huawei và ZTE ngay tại buổi điều trần của ủy ban Tình báo Thượng Viện Mỹ.

Nhóm 6 lãnh đạo này bao gồm những người đứng đầu các cơ quan như CIA, FBI, NSA.

Bày tỏ quan điểm của mình, Giám đốc FBI Chris Wray cho biết chính phủ Mỹ có những quan ngại sâu sắc về những rủi ro khi cho phép các công ty hoặc tổ chức nước ngoài nắm được thị phần lớn trong dịch vụ mạng viễn thông trong nước.

Ông cho rằng, đây sẽ là cơ hội giúp cho các công ty này có khả năng bị sử dụng như một công cụ để ăn cắp các thông tin nhạy cảm cũng như tiến hành các hoạt động gián điệp mà không bị phát hiện.

Với nguy cơ rò rỉ dữ liệu cùng khả năng trở thành công cụ gián điệp, các sản phẩm điện thoại của Huawei đến từ Trung Quốc ngày càng mất điểm trên đất khách.

Không chỉ bị sự đả kích từ phía Trung Quốc, hãng điện thoại Huawei đang phải đối diện với nguy cơ đến từ phía Australia bởi nước này không cho Huawei tham gia dự án xây hạ tầng mạng 5G.

Cuộc sống số - Mỹ 'rủ' đồng minh tẩy chay Huawei (Hình 4).

Ngày 30/10, ông Mike Burgess, Tổng giám đốc cơ quan tình báo nội địa của Australia cho biết nước này sẽ hạn chế một số công ty cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G vì đây là cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia.

Ông Burgess nêu rõ: "Công nghệ 5G sẽ đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới liên lạc mà người dân Australia phụ thuộc hàng ngày, từ hệ thống chăm sóc sức khỏe và các ứng dụng tiềm năng về phẫu thuật từ xa, cho tới xe tự lái và các hoạt động cung cấp điện, nước. Vì vậy, một mối đe dọa đối với bất cứ lĩnh vực nào trong mạng lưới này cũng sẽ đe dọa toàn bộ mạng lưới".

Trước đây, Australia từng cấm Huawei cung cấp thiết bị cho mạng lưới cáp quang của nước này và tìm cách ngăn chặn công ty này đặt cáp quang ở Thái Bình Dương.

Theo Reuters, Đức cũng đang xem xét một lệnh cấm các nhà mạng sử dụng thiết bị phần cứng về mạng và viễn thông của hai hãng Huawei và ZTE khi triển khai 5G.

Báo cáo từ Reuters cho biết, các quan chức cấp cao đang thúc giục áp đặt lệnh cấm này do các lo ngại về an ninh quốc gia.

Nếu một lệnh cấm như vậy được áp đặt, nó sẽ là sự tiếp nối với các lệnh cấm đã được triển khai tại Mỹ và Úc, trong khi đó chính phủ Nhật cũng đang xem xét một lệnh cấm hoàn toàn đối vói cả Huawei và ZTE.

Ngoài ra Anh cũng đang cân nhắc một lệnh cấm tương tự.

Minh Anh

 

 

Tổng thống Trump được khuyên nên thay iPhone bằng Huawei để tránh nghe lén

Thứ 5, 25/10/2018 | 22:30
Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ trước những cáo buộc từ truyền thông Mỹ nói rằng nước này đang nghe lén chiếc iPhone của Tổng thống Trump.

Nối gót Huawei, Oppo gian lận điểm hiệu năng cho Find X

Chủ nhật, 21/10/2018 | 11:31
Theo The Verge, vì lý do gian lận nên Oppo Find X và Oppo F7 đã bị xóa khỏi danh sách xếp hạng của trang chấm điểm hiệu năng 3DMark.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Kia K3 giảm giá 21 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:55
Theo VAMA 2 tháng đầu năm 2024, Kia K3 duy trì vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.

Tesla sắp trình làng dự án được ấp ủ từ lâu của Elon Musk

Chủ nhật, 07/04/2024 | 19:33
Tháng 8 sắp tới sẽ chứng kiến một phương tiện hoàn toàn mới từ Tesla.

Muốn tắt Bluetooth? Android 15 nói không!

Chủ nhật, 07/04/2024 | 07:53
Android 15 sẽ tự động bật lại Bluetooth ngay cả khi bị tắt: Tiện lợi hay phiền toái?

Loạt laptop AI mới chạy vi xử lý "khủng" của Intel và pin tới 21 giờ

Thứ 6, 05/04/2024 | 14:57
HP vừa công bố loạt sản phẩm công nghệ cho văn phòng mới, gồm các dòng laptop mới được tích hợp AI.

Land Rover hé lộ thêm biển thể siêu mạnh cho dòng xe Defender

Thứ 4, 03/04/2024 | 14:53
Land Rover vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về biến thể hiệu suất cao của dòng xe Defender.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Hyundai, Kia bắt tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc phát triển công nghệ xe tự lái

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
Thông qua sự hợp tác chiến lược với Baidu, Hyundai và Kia muốn thiết lập hệ sinh thái cho ô tô được kết nối tại thị trường Trung Quốc.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.