Mỹ sẵn sàng “đối đầu mạnh mẽ” với Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ sẵn sàng “đối đầu mạnh mẽ” với Trung Quốc ở Biển Đông

Trần Danh Tuyên
Thứ 7, 02/06/2018 | 11:24
0
Người đứng đầu bộ Quốc phòng Mỹ cho hay những hành động của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông khiến họ nghi ngờ về ý định thực sự của Bắc Kinh tại khu vực này.

"Mỹ sẽ “đối đầu mạnh mẽ” với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông trong trường hợp cần thiết", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói hôm nay 2/6. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Washington vẫn sẽ hợp tác với Bắc Kinh vì một mối quan hệ “có kết quả”.

Mỹ sẵn sàng “đối đầu mạnh mẽ” với Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis.

“Chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông tương phản hoàn toàn với chiến lược minh bạch mà chúng ta đã cam kết. Nó đặt ra câu hỏi về mục tiêu lớn hơn của Bắc Kinh”, ông Mattis phát biểu tại Đối thoại Shangri-La tại Singapore hôm nay.

“Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng, hướng đến kết quả với Trung Quốc, hợp tác khi cần thiết và sẵn sàng đối đầu mạnh mẽ nếu chúng tôi buộc phải làm vậy. Tất nhiên, chúng tôi nhận thức được rằng bất kỳ trật tự nào ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đều có vai trò của Trung Quốc”, người đứng đầu bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh. Ông cũng khẳng định đây là khu vực “ưu tiên” của Mỹ.

Bài phát biểu của ông Mattis xuất hiện trong bối cảnh gia tăng sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, khi Washington liên tục thách thức sự bành trướng hàng hải của Bắc Kinh tại khu vực, chủ yếu nằm trong những vùng mà quốc gia này đơn phương tuyên bố chủ quyền và những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh quân sự hóa trái phép.

Theo SCMP, những tuần gần đây, Trung Quốc tiếp tục gia tăng sự hiện diện quân sự ở khu vực bằng cách đưa những loại chiến đấu cơ và vũ khí tân tiến, gồm cả máy bay ném bom chiến lược H-6K, tới các đảo mà nước này ngang nhiên chiếm đóng ở Biển Đông.

“Dù Trung Quốc tuyên bố điều ngược lại, song việc họ cho lắp đặt các hệ thống vũ khí đã trực tiếp cho thấy hành động quân sự của họ đang hướng tới nhằm hăm dọa và cưỡng ép”, ông Mattis nói. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho hay, Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ các thành viên ASEAN để duy trì an ninh khu vực.

Hồi tuần trước, Mỹ đã hủy lời mời tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô nhất thế giới RIMPAC đối với Trung Quốc, quốc gia từng đưa quân nhân và tàu chiến tới tham gia tập trận vào các năm 2014 và 2016.

Đại diện Mỹ cho hay đây là động thái nhằm phản đối các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Bắc Kinh đã trái phép mở rộng, bồi đắp các đảo nhân tạo ở vùng biển này để phục vụ các hoạt động quân sự.

“Hành động của Trung Quốc không phù hợp với những nguyên tắc và mục đích của cuộc tập trận RIMPAC. Chúng tôi có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy Trung Quốc đã triển khai tên lửa chống hạm, tên lửa đất đối không và hệ thống thiết bị gây nhiễu ở các thực thể tranh chấp tại quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông”, Trung tá Thủy quân Lục chiến Christopher Logan, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, tuyên bố.

Đối thoại Shangri-La sẽ bế mạc vào ngày 3/6. Đây là hội nghị an ninh thượng đỉnh thường niên châu Á, với sự tham dự của các Bộ trưởng Quốc phòng và giới chức của hơn 50 quốc gia, trong đó có Mỹ, Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines.

Xem thêm: Lý do Israel bất ngờ "bơm" 2 tỷ USD cho đơn vị tên lửa mới

Lần đầu tiên Mỹ mời Việt Nam dự tập trận hải quân lớn nhất thế giới

Thứ 6, 01/06/2018 | 18:51
Việt Nam là một trong số 26 quốc gia tham dự cuộc tập trận hải quân mang tên RIMPAC được tổ chức tại Hawaii vào mùa hè năm nay. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được mời tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới này.

Kiên quyết phản đối Đài Loan, Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

Thứ 5, 31/05/2018 | 18:45
Việt Nam kiên quyết phản đối các hoạt động của Đài Loan và Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam bao gồm việc tổ chức diễn tập bắn đạn thật.

Việt Nam lên tiếng về hoạt động của tàu khu trục Mỹ ở Hoàng Sa

Thứ 5, 31/05/2018 | 19:12
Ngày hôm nay 31/5, trong phiên họp báo thường kỳ, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng trước thông tin tàu chiến Mỹ đi vào vùng nước 12 hải lý quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.