Mỹ, Venezuela đàm phán về khả năng nới lỏng trừng phạt dầu mỏ

Mỹ, Venezuela đàm phán về khả năng nới lỏng trừng phạt dầu mỏ

Thứ 3, 08/03/2022 | 08:00
0
Các quan chức Mỹ và Venezuela đã có cuộc thảo luận về khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Venezuela.

Những tuần gần đây, các cựu nghị sĩ Mỹ đã hối thúc chính quyền cấm xuất khẩu dầu và khí đốt của Nga trong khi dỡ bỏ các hạn chế đối với Venezuela, một trong những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và từng là nhà cung cấp dầu thô quan trọng cho Mỹ.

Hôm 5/3, một phái đoàn Mỹ do Juan Gonzalez - cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng về khu vực Mỹ Latin - và Đại sứ James Story đã hội đàm với Tổng thống Nicolas Maduro và Phó Tổng thống Delcy Rodriguez.

Các quan chức Mỹ coi cuộc gặp là cơ hội để đánh giá liệu Venezuela, một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga ở Mỹ Latin, có sẵn sàng đứng ngoài hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine hay không, Reuters dẫn lời một nguồn tin ở Washington.

Washington cũng muốn xác định, các nguồn cung cấp dầu thay thế để bù đắp khoảng trống nếu Mỹ và các đồng minh tẩy chay ngành năng lượng của Moscow. Venezuela có thể tăng cường xuất khẩu dầu thô nếu Washington nới lỏng các lệnh trừng phạt. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Thông tin Venezuela hiện chưa đưa ra bình luận.

Theo Washington Post, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ trong vài năm trở lại đây tới Venezuela. Chuyến đi diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Venezuela Maduro và Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm về việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh nguồn tài chính của Venezuela với Nga đang bị vướng vào các lệnh trừng phạt sau "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine. 

Trong những ngày gần đây, Venezuela đã yêu cầu Nga giải phóng số tiền thu được từ dầu mỏ tại một số ngân hàng Nga bị Mỹ đưa vào danh sách đen, đặc biệt là Ngân hàng Promsvyazbank (PSB), nơi công ty dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela và Bộ Quốc phòng có tài khoản ngân hàng, Reuters dẫn lời 2 nguồn tin riêng cho biết.

Cũng theo nguồn tin của Reuters, như một nhượng bộ, các quan chức Mỹ sẵn sàng xem xét tạm thời cho phép Venezuela sử dụng hệ thống SWIFT, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính giữa các ngân hàng trên toàn thế giới, để chuyển tiền sang các tài khoản khác.

Tổng thống Maduro cũng tìm cách dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt cấm xuất khẩu dầu của Venezuela cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ông và các quan chức Venezuela khác.

Việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt dầu mỏ có thể bắt đầu bằng việc cho phép các công ty bao gồm Chevron Corp của Mỹ, ONGC của Ấn Độ và Repsol của châu Âu buôn bán dầu của Venezuela.

Mỹ và Venezuela đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2019 sau khi chính phủ Mỹ công nhận chính trị gia đối lập Juan Guaido là tổng thống hợp pháp của đất nước, cáo buộc ông Maduro tái đắc cử thông qua gian lận.

“Không rõ liệu cuộc hội đàm hôm 5/3 với các quan chức Venezuele có dẫn đến bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách của Mỹ hay không, nhưng ngay cả khi Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt, sản lượng của Venezuela sẽ không làm được gì nhiều để lấp đầy khoảng trống do dầu Nga để lại trên thị trường thế giới”, ông Francisco Monaldi, Giám đốc Chương trình Năng lượng Mỹ Latinh tại Đại học Rice (Houston, Mỹ), cho biết.

Theo ông Monaldi, mặc dù Venezuela gần đây đã tăng nhẹ sản lượng dầu, nhưng nước này chỉ sản xuất được khoảng 10% lượng dầu mà Nga xuất khẩu.

Minh Hoa (t/h theo Tuổi Trẻ Online, An Ninh Thủ Đô)

Venezuela tuyên bố bắt giữ gián điệp Mỹ định phá hoại các nhà máy dầu

Chủ nhật, 13/09/2020 | 19:30
Điệp viên này được cho là một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ làm việc cho CIA ở Iraq, đã bị bắt khi mang theo vũ khí hạng nặng và một số tiền lớn. Người này được cho là đã lên kế hoạch nhằm vào các cơ sở dầu mỏ ở Amuay và Cardón.

Nga tuyên bố lệnh trừng phạt "bất hợp pháp" của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ với Venezuela

Thứ 4, 19/02/2020 | 19:08
Lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với công ty Rosneft Trading sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Nga và Venezuela trong tương lai.

Đằng sau việc Nga bất ngờ ký thỏa thuận đưa tàu hải quân tới Venezuela

Thứ 7, 17/08/2019 | 08:15
Nga và Venezuela vừa ký thỏa thuận cho phép các tàu Moscow tới Caracas trong động thái thể hiện sự ủng hộ với quốc gia Mỹ Latin.

Venezuela cáo buộc Mỹ tiếp tục xâm phạm không phận

Chủ nhật, 28/07/2019 | 12:33
Ngày 27/7, Bộ chỉ huy chiến lược tác chiến trực thuộc lực lượng vũ trang Venezuela thông báo các máy bay do thám Mỹ một lần nữa đi vào khu vực không phận do Venezuela kiểm soát.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.