Nâng cao cảnh giác trước nguy cơ thường trực của dịch bệnh

Nâng cao cảnh giác trước nguy cơ thường trực của dịch bệnh

Thứ 3, 24/11/2020 | 11:23
0
Sáng 24/11, Bộ trưởng bộ Y tế đã chỉ đạo trực tuyến về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Mặc dù Việt Nam đã trải qua hơn 80 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tuy nhiên theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, bước vào giai đoạn mùa đông xuân, rất có thể dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại. Đặc biệt, bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng nên công tác phòng, chống dịch cần được cảnh giác cao hơn.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, mặc dù không ai mong muốn nhưng tất cả luôn luôn phải chuẩn bị cho tình huống xấu để thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch.

Trên cơ sở đó, bộ Y tế đã ra chỉ thị yêu cầu các sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan y tế, cơ sở khám chữa bệnh, đơn vị y tế dự phòng, chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.

Tin nhanh - Nâng cao cảnh giác trước nguy cơ thường trực của dịch bệnh

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, một vấn đề cũng vô cùng quan trọng là những đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cụ thể, tại tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc cần rà soát, kiểm tra các công dân Việt Nam cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc. Đặc biệt, cần kiểm soát tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam hợp pháp nhưng hết hạn lưu trú không quay trở về nước vì lý do sợ dịch bệnh.

Các đối tượng thường lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn để trốn kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. Đồng thời làm giả giấy tờ để kéo dài thời gian tạm trú tại Việt Nam.

Trên tuyên biên giới Việt Nam – Lào, 2 nước cũng đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới phòng, chống dịch Covid-19. Xuất hiện những lao động Việt Nam ở Lào, nay trở về Việt Nam nhưng không muốn cách ly nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép. Đặc biệt có một số công dân Việt Nam đã về nước ngay muốn sang làm ăn nên xuất nhập cảnh trái phép.

Tin nhanh - Nâng cao cảnh giác trước nguy cơ thường trực của dịch bệnh (Hình 2).

Các đầu cầu phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra những tuyến biên giới khác cũng có các công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép để tìm kiếm việc làm. Đồng thời, các tuyến đường biển cũng đã xuất hiện những lao động từ Brunei nhập cảnh trái phép.

Phương thức hoạt động của các đối tượng này qua các trang mạng xã hội, zalo, facebook. Những đối tượng cầm đầu tổ chức chặt chẽ, bố trí người, đưa đón dẫn đường và thuê xe ôm, taxi đưa dẫn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tiền công sẽ được thanh toán qua các tài khoản cá nhân, trả trực tiếp hoặc trừ vào tiền công lao động sau khi xuất nhập cảnh trái phép thành công. Đáng lưu ý là các đối tượng lẩn trốn trên các phương tiện vận chuyển hàng hóa như xe tải, trà trộn trên các tàu hàng, tàu cá để nhập cảnh trái phép.

Trên tinh thần đó, bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xác định trong thời gian tới tiếp tục quán triệt thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo cấp trên và làm tốt công tác tham mưu chính phủ và công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Đồng thời, duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, duy trì tổ chốt chống dịch, tăng cường kiểm tra cửa khẩu, siết chặt đường mòn lối mở. 

Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với lực lượng trên địa bàn để kiểm tra biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép.

Kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 trong mùa đông xuân

Thứ 6, 16/10/2020 | 06:57
Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương nhận định tình hình dịch Covid-19 mùa đông xuân năm nay sẽ có những khó khăn nhất định, chúng ta không được lơ là...

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị trực tuyến của Bộ quốc phòng về phòng chống dịch Covid-19

Thứ 4, 19/02/2020 | 18:35
Ngày 19/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị trực tuyến toàn quân rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, do Bộ Quốc phòng tổ chức.
Cùng tác giả

Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 3, 12/01/2021 | 18:38
Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, 18h ngày 12/1, Việt Nam có thêm 5 ca mắc Covid-19.

Hỗ trợ toàn diện nhằm định hướng vào nghề cho giáo viên tiếng Anh

Thứ 3, 12/01/2021 | 12:07
Việc đưa ra chương trình 5 điểm hỗ trợ toàn diện giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp các trường đại học nhằm giúp các giáo viên trẻ có định hướng vào nghề.

Việt Nam tối ngày 10/1 xuất hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 mới

Chủ nhật, 10/01/2021 | 18:21
Thêm 1 ca mắc nhập cảnh vào 18h ngày 10/1 tại Việt Nam. Ca bệnh này được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thanh Hóa.

Bộ Y tế xác nhận 2 ca mắc Covid - 19 nhập cảnh trái phép

Thứ 3, 29/12/2020 | 18:15
Tính đến 18h ngày 29/12, Việt Nam tiếp tục có thêm ca mắc Covid-19. Trong đó, 2 ca mắc mới là 2 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn.

Nâng cấp nội dung giáo dục nhằm phù hợp chương trình Phổ thông mới

Thứ 4, 23/12/2020 | 13:48
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, iSMART nâng cấp toàn diện 100% chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: