"Trên địa bàn toàn thành phố có từ 80.000 đến 90.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Do đó, số doanh nghiệp nợ thuế Nhà nước còn cao hơn rất nhiều, nhất là trong tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay. Con số công bố trước dư luận là điển hình như một biện pháp thúc đẩy doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện nợ thuế cho Nhà nước", một cán bộ thuế Hà Nội cho biết.
Theo đó, trước hết, tất cả các doanh nghiệp nợ thuế đều phải chịu tiền phạt theo quy định của Nhà nước. Hệ thống máy tính của cục Thuế Hà Nội luôn cập nhật tất cả thông tin trong sổ thu hàng tháng. Doanh nghiệp nào đã nộp, doanh nghiệp nào còn nợ bao nhiêu sẽ đẩy lại tháng tiếp theo. Số nợ hoàn toàn minh bạch, chính xác.
Ảnh minh họa
Cũng theo vị cán bộ này, mới đây, Bộ Tài chính đã có quy định, các doanh nghiệp nợ thuế trên 90 ngày phải chịu lãi mỗi ngày 0,07%, tính ra, mức phạt này cao hơn mức vay lãi ngân hàng. Đây là biện pháp nhằm hạn chế một số doanh nghiệp ỷ lại nợ thuế để trả nợ vay ngân hàng trước. Bên cạnh đó, phía Cục vẫn duy trì việc đôn đốc nợ hàng tháng, hàng kỳ, thậm chí mời doanh nghiệp lên làm việc, lập biên bản, thu thẻ ngân hàng... Tuy nhiên, đây là việc làm rất khó vì thông thường, một doanh nghiệp có thể có nhiều thẻ ở các ngân hàng khác nhau, rất khó nắm bắt. Phía ngân hàng lại siết nợ của doanh nghiệp trước khi truy thu thuế thì doanh nghiệp đó phải chịu vì họ cũng đã có tài khoản vay ngân hàng. Đương nhiên, việc nộp thuế sẽ phải chậm lại. "Mạnh tay" hơn, cục Thuế có thể không cho phép doanh nghiệp sử dụng hóa đơn hoặc là cưỡng chế bằng cách đăng báo hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan công an xác minh để phối hợp xử lý.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, không nên truy thu quá ráo riết vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và là vật cản cho doanh nghiệp. Càng gây khó khăn, doanh nghiệp sẽ không phát triển và càng không trả được nợ thuế. Phải mở lối nuôi dưỡng nguồn thu, để sau này, khi làm ăn tốt trở lại, doanh nghiệp có điều kiện phát triển, nộp thuế nợ và nộp thuế mới. Không thể làm quá căng vấn đề này vì nguyên nhân nợ xấu là do khó khăn từ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thậm chí, doanh nghiệp nợ nhau, nợ ngân hàng bị siết nợ trước là chuyện hết sức bình thường. Nhiều công ty, thời gian qua không thể trả hết tiền nợ lương cho nhân viên từ 6 - 7 tháng. Đây là do khó khăn riêng của mỗi doanh nghiệp. Trên thực tế, không ai muốn nợ.
Về việc xử lý hình sự, vị cán bộ này cho biết: "Vấn đề xử lý hình sự đối với các doanh nghiệp nợ thuế hiện nay, theo tôi là chưa thật sự cần thiết. Cục đã có sự phối hợp với công an nhưng khi doanh nghiệp vẫn tồn tại, không có dấu hiệu "bùng nợ" hay bỏ trốn, giải thế, phá sản thì không thể xử lý hình sự được".
Hạnh Thu