Nga kết luận về vụ rơi máy bay ném bom khiến 13 người thiệt mạng

Nga kết luận về vụ rơi máy bay ném bom khiến 13 người thiệt mạng

Thứ 3, 18/10/2022 | 17:31
0
Vụ rơi máy bay Sukhoi-34 ở vùng Krasnodar, Tây Nam đất nước đã gây ra đám cháy bao trùm diện tích khoảng 2.000 m2.

Ủy ban Điều tra (IC) Nga xác định vụ tai nạn máy bay hôm 17/10 ở thành phố cảng Yeysk, vùng Krasnodar, Tây Nam đất nước, là do vi phạm các quy tắc bay hoặc chuẩn bị cho chuyến bay, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin.

“Ủy ban Điều tra thuộc Cục Điều tra Quân sự của Nga tiếp tục điều tra vụ án hình sự được mở theo điều 351 của Bộ luật Hình sự (vi phạm các quy tắc bay hoặc chuẩn bị cho chuyến bay) liên quan đến vụ rơi máy bay Sukhoi-34 ở Yeysk”, cơ quan dịch vụ báo chí của ủy ban này cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 18/10.

Cuộc điều tra đã tiến hành phân tích các mẫu nhiên liệu tại sân bay khởi hành, cũng như các tài liệu cần thiết.

“Các phi công đã thoát ra ngoài, cũng như các nhân viên sân bay có liên quan, đang bị thẩm vấn. Máy ghi âm chuyến bay đã được phục hồi từ hiện trường vụ tai nạn để phục vụ công tác điều tra”, IC cho biết. Trục trặc kỹ thuật của máy bay là hướng điều tra chính.

Trước đó, tối ngày 17/10, một máy bay ném bom Su-34 đã đâm vào một khu dân cư ở thành phố Yeysk.

Thế giới - Nga kết luận về vụ rơi máy bay ném bom khiến 13 người thiệt mạng

Các mảnh vỡ của máy bay phản lực quân sự được nhìn thấy tại địa điểm máy bay rơi trong một khu dân cư ở thành phố Yeysk, Tây Nam nước Nga, ngày 17/10/2022. Ảnh: NDTV

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một trong những động cơ của máy bay đã bốc cháy. Nhiên liệu máy bay bị rò rỉ đã gây cháy và ngọn lửa lan sang tòa nhà chung cư cao tầng gần đó, gây hỏa hoạn cho tòa nhà gồm 9 tầng. Vụ rơi máy bay đã gây ra đám cháy bao trùm diện tích khoảng 2.000 m2.

Vụ việc khiến 13 người, trong đó có 3 trẻ em, thiệt mạng, 19 người khác được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương khác nhau.

Thành phố Yeysk nằm trên bờ Biển Azov, gần biên giới với Ukraine và là nơi sinh sống của khoảng 90.000 người. Đây cũng là nơi đặt một căn cứ không quân của Nga.

Minh Đức (Theo TASS, DW)

Nga: Tiêm kích Su-34 rơi xuống nhà dân

Thứ 3, 18/10/2022 | 06:54
Bộ Quốc phòng Nga thông báo, một tòa chung cư ở thành phố Yeysk (gần biên giới với Ukraine) đã bị máy bay Su-34 đâm trúng.

Máy bay không người lái rơi và phát nổ tại sân bay quân sự Nga

Thứ 7, 08/10/2022 | 16:11
Một máy bay không người lái (UAV) rơi và phát nổ ở trong sân bay quân sự ở vùng Kaluga, tây nam thủ đô Moscow của Nga.

Bất ngờ đánh rơi nhiều tấn vàng, máy bay Nga hạ cánh khẩn cấp

Thứ 5, 15/03/2018 | 21:07
Nhiều thỏi vàng trị giá hàng triệu USD đã bị rơi khỏi máy bay ở vùng Yakutia, Nga khi một máy bay vận tải bị hỏng cửa trong lúc cất cánh.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.