Tập đoàn quốc phòng Nga đã rút các cố vấn quân sự chủ chốt khỏi Venezuela, Wall Street Journal (WSJ) đưa tin hôm 2/6, trích dẫn một nguồn tin giấu tên gần gũi với bộ Quốc phòng Nga.
Điện Kremlin trước đây cho biết các chuyên gia quân sự Nga có mặt ở Venezuela để duy trì các hợp đồng vũ khí đã có từ trước đó với quốc gia Mỹ Latinh.
Với việc Mỹ bị cáo buộc tiến hành một cuộc đảo chính ở Venezuela, giới quan sát tin rằng sự xuất hiện của nhân viên quân sự Nga là để hỗ trợ cho chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.
Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga đã cắt giảm các cố vấn của mình ở Venezuela từ 1.000 người xuống còn vài chục người, WSJ dẫn nguồn tin riêng cho biết.
Việc cắt giảm đến từ việc không có hợp đồng mới và sự chấp nhận của Rostec về việc Venezuela không có khả năng thanh toán cho các hợp đồng hiện tại, WSJ giải thích
“Họ tin rằng cuộc chiến đang thất bại”, một nhân vật thân cận với Chính phủ Nga cho hay, nói rằng các khoản nợ kinh tế vượt xa lợi ích chính trị trong việc hỗ trợ Tổng thống Nicolas Maduro.
Rostec đã hoàn thành hợp đồng lớn cuối cùng với Venezuela vào tháng 3 và các kế hoạch hợp tác quốc phòng khác dự kiến sẽ ngừng hoạt động, báo cáo nói thêm. Nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga cho biết các khoản thanh toán đã kết thúc sau các hợp đồng tên lửa và hệ thống phòng không vào cuối năm ngoái.
“Người Venezuela không trả tiền, có lý do gì Rostec phải ở lại đó và tự mình thanh toán hóa đơn?”, WSJ trích dẫn lời nhân vật nói trên.
Nga đã gửi máy bay cùng với hàng chục binh sĩ và cố vấn quân sự tới Venezuela trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở quốc gia Nam Mỹ.
Đại sứ Nga tại Venezuela đã bác bỏ thông tin của WSJ, nói rằng những điều này "hoàn toàn sai sự thật".
"Công việc được thực hiện tuân thủ các nghĩa vụ hiện có và không có bất kỳ sự cắt giảm nào", Đại sứ Vladimir Zayemsky nhấn mạnh.