Nghi vấn chiếc bật lửa cướp đi sinh mạng 64 người trong vụ cháy ở Nga

Nghi vấn chiếc bật lửa cướp đi sinh mạng 64 người trong vụ cháy ở Nga

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 26/03/2018 | 16:58
0
Ít nhất 64 người thiệt mạng khi ngọn lửa bùng phát ở trung tâm thương mại của thành phố Kemerovo, Nga. Và một trong những nghi vấn nguyên nhân gây nên vụ cháy là chiếc bật lửa mà một trong những đứa trẻ mang theo.

Kinh hoàng vụ cháy ở trung tâm thương mại Nga

Theo New York Times, giới chức Nga xác nhận 64 người chết sau khi lực lượng cứu hỏa lục soát toàn bộ 4 tầng trung tâm thương mại cháy ở Siberia, Nga.

"Thật không may, chúng tôi phải thông báo 64 người chết trong thảm họa", Vladimir Puchkov, Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Nga, hôm nay cho biết trong họp báo được truyền hình trực tiếp. 

Trước đó, giới chức Nga khẳng định ít nhất 53 người thiệt mạng khi ngọn lửa bùng phát ở trung tâm thương mại của thành phố Kemerovo, Siberian hôm 25/3.    

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có rất nhiều trẻ em và hiện còn ít nhất 16 người vẫn đang mất tích sau vụ hỏa hoạn tại thành phố công nghiệp có dân số khoảng nửa triệu người.

Theo nhận định của giới chức Nga, khả năng sống sót của những người còn mất tích là rất thấp.

Ngọn lửa bắt đầu bao trùm trung tâm thương mại vào khoảng 5 giờ chiều trên tầng 4 của khu mua sắm, nơi có một rạp chiếu phim, sân trượt băng và trung tâm giải trí cho trẻ em.

Chia sẻ với gia đình các nạn nhân còn mất tích, ông Vladimir Chernov, Phó Thống đốc vùng Kemerovo, cho hay lửa bắt đầu bùng phát ở khu vui chơi dành cho trẻ em, nơi có một tấm bạt cao su.   

Nghi vấn chiếc bật lửa cướp đi sinh mạng 64 người trong vụ cháy ở Nga

Ít nhất 59 người thiệt mạng trong vụ cháy tại trung tâm thương mại Nga.    

“Ngọn lửa xuất phát từ khu vui chơi với giàn nhún dành cho trẻ em. Giả thiết sơ bộ là một trong những đứa trẻ mang theo chiếc bật lửa. Ngọn lửa bắt lên từ giàn nhún trước khi bốc lên như thuốc súng”, ông Vladimir Chernov cho hay. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Đám cháy được khống chế sau 12 giờ. Tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng, trần và sàn sập một phần.

4 người bị giữ để thẩm vấn, bao gồm lãnh đạo công ty điều hành trung tâm thương mại. Chủ khu phức hợp Winter Cherry cũng được cho là một trong những người bị giữ. Giới chức đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ hỏa hoạn.

Aman Tuleyev, Thống đốc vùng Kemerovo, cho biết các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy sẽ được bồi thường một triệu ruble (hơn 17.500 USD/người). Nhóm các nhà tâm lý học, chuyên gia xã hội và bác sĩ sẽ được cử đến mỗi nhà có người thân thiệt mạng để hỗ trợ.

Tổng thống Nga Putin đã chia buồn với người thân các nạn nhân.

Người đứng đầu nước Nga cũng yêu cầu Bộ trưởng bộ Tình trạng khẩn cấp Puchkov áp dụng các biện pháp cần thiết huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, đồng thời có những hỗ trợ cần thiết cho người bị nạn.

Cơ quan chức năng Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới vụ hỏa hoạn, thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ nạn nhân sống sót cùng thân nhân các nạn nhân.

Xem thêm >> Nga: Toàn bộ khủng bố Syria nhận lệnh và vũ khí từ nước ngoài

 

 

 

Tag: Nga cháy Syria

Nga: Toàn bộ khủng bố Syria nhận lệnh và vũ khí từ nước ngoài

Chủ nhật, 25/03/2018 | 12:39
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Valery Gerasimov hôm qua cho biết tất cả các nhóm khủng bố ở Syria đều nhận vũ khí, tiền cũng như lệnh chiến đấu từ nước ngoài.

Nga chuẩn bị gì nếu Mỹ tấn công Syria?

Thứ 7, 24/03/2018 | 19:55
Dù không cung cấp thông tin cụ thể về thời gian hay khả năng Nga điều thêm quân đến Syria nhưng theo một quan chức Nga, Moscow đang nghiêm túc đánh giá khả năng Mỹ tấn công chính quyền Syria và Nga đang chuẩn bị cho tình huống này.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.