Nước cờ chiến lược?
Theo Xinhua, ngày 28/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Nga không hiểu rõ lý do tại sao Mỹ quyết định rút binh lính từ Syria về nước, song nêu ra giả thuyết Washington có thể chuyển giao trách nhiệm tại quốc gia chìm trong xung đột này sang cho các nước đồng minh.
"Dường như Washington muốn chuyển giao trách nhiệm lên vai các đối tác trong liên minh trên thực địa, bởi vì tại đây còn có các quân nhân từ Pháp, Anh và Đức vốn được triển khai không hợp pháp tại Syria, cũng như lực lượng không quân thuộc liên minh”, ông Lavrov nêu rõ.
Theo ông Lavrov, sau khi rút quân, Washington cũng có thể muốn các đồng minh trong khu vực tiếp nhận gánh nặng tài chính nặng nề liên quan sứ mệnh của họ ở Syria.
Ông Lavrov Nga cho rằng, tuyên bố của Mỹ cần được xác thực bằng các bước đi cụ thể, tương tự như việc Washington liên tục thông báo rút quân khỏi khu vực al-Tanf ở phía Nam Syria, song cho đến nay không hề giữ lời hứa.
Ngoại trưởng Lavrov nói thêm, Nga hy vọng nhận được lời giải thích từ Washington thông qua các kênh hiện có, đồng thời mong muốn Mỹ xác nhận mục tiêu cuối cùng của toàn bộ hành động tiêu diệt khủng bố ở Syria là nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho quốc gia Trung Đông này.
Tổng thống Trump hồi đầu năm ngoái đã tuyên bố muốn rút quân khỏi Syria, nhưng sau đó thay đổi ý định, nhiều khả năng là do sự can ngăn của các tướng Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis. Nhưng ông giải thích cho quyết định bất ngờ và đầy cương quyết lần này rằng đã gia hạn cho "các tướng" nhiều lần về việc rút quân.
"Họ gần đây lại xin thêm thời gian, nhưng tôi nói không. Các ông không thể có thêm thời gian, vì đã có quá đủ rồi. Chúng ta đã đánh bại chúng", ông Trump nói với các binh sĩ. "Những nước khác cũng phải làm vậy. Lẽ ra họ phải chia sẻ gánh nặng chi phí với Mỹ, nhưng họ không chịu".
Thay đổi cục diện
Quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Trump có thể tác động sâu rộng đối với các bên đang tham chiến tại đây và từ đó làm thay đổi cục diện hiện nay. Nhiều kịch bản được dự đoán nhưng chắc chắn Syria vẫn còn nhiều phức tạp, xung đột tiếp diễn và có thể leo thang một cuộc chiến mới.
Ngay sau khi Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Syria thì cả Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đều tăng cường quân sự đối với mặt trận Syria. Trong những ngày qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện các chiến dịch quân sự quy mô lớn với nhiều vũ khí hạng nặng tiến vào phía bắc Syria nhằm lấp đầy khoảng trống mà đồng minh Mỹ để lại, đồng thời nhằm loại bỏ lực lượng người Kurd ở phía đông sông Euphrates mà từ lâu nước nay vẫn coi là nhóm “khủng bố” thân PKK.
Ông Erdogan cũng có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Mỹ và đảm bảo rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự loại bỏ những kẻ khủng bố còn lại, mà không cần sự giúp đỡ của Mỹ.
Theo các nhà phân tích, việc Mỹ rút quân cũng là một đòn đau đối với Thủ tướng Israel, người luôn dựa vào sự hỗ trợ của Washington để đạt được các mục tiêu của mình ở Syria.
Tuy nhiên, vào ngày 26/12, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không lo rằng việc rút quân khỏi Syria sẽ khiến Israel gặp nguy hiểm bởi ông tin quốc gia này có thể tự bảo vệ mình.
“Chúng ta chăm sóc Israel một cách chu đáo và Israel là một đồng minh rất hữu hiệu. Mỹ đã cung cấp cho họ 4,5 tỉ USD mỗi năm. Trên thực tế, chúng ta có thể còn cho họ nhiều tiền hơn thế. Và nhờ đó họ đã tự mình làm được nhiều điều”, ông nói thêm, song không nói rõ nguồn gốc con số 4,5 tỉ USD.
Xem thêm >> Syria: Mỹ chưa rút quân, người Kurd đã vội vã cầu cứu Nga và TT Assad