Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã phản ứng với sự xuất hiện của các chuyên gia quân sự Nga tại quốc gia Mỹ Latinh với tuyên bố rằng: “Venezuela cần bầu cử tổng thống tự do và công bằng thay vì sự triển khai quân sự của Nga", theo Sputnik.
Vị quan chức này cũng bày tỏ sự bất bình với quyết định của chính quyền Venezuela trong việc bật đèn xanh cho cuộc điều tra chống lại nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, bỏ qua quyền miễn trừ đối với nhân vật này.
Những bình luận của Ngoại trưởng Hunt được đưa ra sau sự xuất hiện của các nhân viên quân sự Nga ở Venezuela. Những người này tới đây để bảo trì các thiết bị quân sự được cung cấp cho quốc gia Mỹ Latinh.
Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng các quân nhân Nga đã đến nước này "hoàn toàn hợp pháp và phù hợp" theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ.
Trước đó, sự xuất hiện của quân nhân Nga ở Venezuela cũng vấp phải sự chỉ trích từ Mỹ và một số đồng minh. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã cảnh báo Nga và các quốc gia khác "bên ngoài Tây bán cầu" không được triển khai lực lượng quân sự ở Venezuela.
Venezuela đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị trong những ngày qua, khi người đứng đầu Quốc hội do phe đối lập kiểm soát là Juan Guaido, tuyên bố tự nhận mình là "tổng thống lâm thời" của đất nước.
Mỹ và các đồng minh đã nhanh chóng lên tiếng hậu thuẫn cho nhân vật tự xưng. Trong khi nhiều quốc gia khác, bao gồm Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, đã lên tiếng từ chối và thay vào đó ủng hộ Tổng thống được Nicolas Maduro, người là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela.