Nhận 3 triệu USD hối lộ, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đem giấu ngoài ban công

Nhận 3 triệu USD hối lộ, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đem giấu ngoài ban công

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 7, 19/10/2019 | 20:13
0
Nhận 3 triệu USD tiền hối lộ từ Phạm Nhật Vũ, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son xếp đầy tiền vào 2 vali và 1 balo rồi cất ngoài ban công.

Tung thông tin “ảo” để lừa bán AVG

Ngày 19/10, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong đại án Mobifone mua 95% cổ phần AVG ra trước tòa.

Hồ sơ điều tra - Nhận 3 triệu USD hối lộ, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đem giấu ngoài ban công

Truy tố cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và đồng phạm trong thương vụ

Mobifone mua 95% cổ phần AVG

Theo kết quả điều tra xác định, trước khi Mobifone mua cổ phần của AVG, tình hình tài chính của AVG rất khó khăn: kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, nợ vay lớn.

Để nâng cao giá trị AVG, Phạm Nhật Vũ (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị AVG) đưa ra thông tin việc AVG đang được đối tác nước ngoài trả mua 700 triệu USD và AVG đã nhận tiền đặt cọc 10 triệu USD, để đàm phán với Mobifone về giá mua bán AVG.

Kết quả điều tra xác định các thông tin trên do Vũ đưa ra là không có căn cứ. Đồng thời, Phạm Nhật Vũ nhiều lần liên hệ, trao đổi, đề nghị ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là những người có chức vụ, quyền hạn tại bộ Thông tin truyền thông (Bộ TTTT) và Mobifone, để thúc đẩy việc mua bán AVG được nhanh chóng nhằm mang lại lợi ích cho AVG.

Hồ sơ điều tra - Nhận 3 triệu USD hối lộ, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đem giấu ngoài ban công (Hình 2).

Bị can Nguyễn Bắc Son

Đối với các bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà và Cao Duy Hải là những người có chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước, là những người có quyền hạn nhất định trong việc quyết định mua bán cổ phần của AVG đã tích cực chủ động triển khai thực hiện dự án.

Quá trình chỉ đạo để mua AVG, các bị can biết rõ giá trị tài sản, tình hình tài chính, kinh doanh của AVG thua lỗ kéo dài, biết rõ các quy định pháp luật cần tuân thủ khi thực hiện dự án, nhưng các bị can ở mỗi vị trí, vai trò của mình đã tiếp nhận ý chí của nhau, thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư, quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Biết rõ dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng bị can Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo cho Trương Minh Tuấn ký quyết định số 236 và chỉ đạo cho Lê Nam Trà, Cao Duy Hải thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán cổ phần của AVG với giá mua 8.898,3 tỷ đồng và phải hoàn thành trong tháng 12/2015.

Kết quả, Phạm Nhật Vũ đã bán cho mobifone 95% cổ phần AVG với giá 8.898,3 tỷ đồng cao hơn giá trị thật của AVG rất nhiều lần, mang lại lợi ích cho Phạm Nhật Vũ và các cổ đông AVG số tiền là 6.475.324.611.000 đồng. Đây là hậu quả thiệt hại trực tiếp làm mất vốn nhà nước tại Mobifone.

Cất 2 vali, 1 balo tiền ngoài ban công

Liên quan đến việc này, các bị can khai nhận: Trong quá trình thực hiện dự án và sau khi Mobifone thanh toán tiền, Phạm Nhật Vũ đã đưa cho Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, Lê Nam Trà (cựu chủ tịch MobiFone) 2,5 triệu USD, Cao Duy Hải (cựu tổng giám đốc MobiFone) 500.000 USD, Trương Minh Tuấn 200.000 USD.

Hồ sơ điều tra - Nhận 3 triệu USD hối lộ, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đem giấu ngoài ban công (Hình 3).

Bị can Phạm Nhật Vũ

Các bị can nhận thức được hành vi sai phạm, biết rõ việc nhận tiền trên của Phạm Nhật Vũ là do chỉ đạo, quyết định việc Mobifone mua cổ phần của AVG nên số tiền nhận được là từ việc mua bán AVG.

Liên quan đến số tiền 3 triệu USD, ông Son đã mang 3 triệu USD lên phòng làm việc tại tầng 2, xếp đầy vào 1 vali du lịch loại nhỏ màu đen nhãn hiệu Samsonite và 1 balô du lịch tối màu. Số tiền còn lại xếp vào 1 vali du lịch loại to màu trắng nhãn hiệu Samsonite.

Sau khi xếp tiền vào vali, ông Son mang ra ngoài bancông quây kín bằng khung nhôm kính cất.

Để làm rõ số tiền này hiện đang ở đâu, cơ quan điều tra đã nhiều lần lấy lời khai của cựu bộ trưởng. Ông Son khai toàn bộ số tiền 3 triệu USD đã đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền.

Ông Son khai đã đưa cho con gái khoảng 10 lần, mỗi lần 300.000 - 400.000 USD trong những lần Huyền từ TP.HCM ra Hà Nội thăm gia đình. Khi đưa tiền ông Son dặn bà Huyền không được gửi tiết kiệm "còn đầu tư vào đâu thì tùy".

Ngoài ra, ông Son khai đã nhận của Cao Duy Hải, cựu tổng giám đốc MobiFone, số tiền 200 triệu đồng dịp 30/4/2015 và 200.000 USD của Lê Nam Trà, cựu chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone dịp Tết âm lịch năm 2016.

BCH Trung ương khai trừ Đảng ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Thứ 7, 12/10/2019 | 08:49
Thông cáo về ngày làm việc thứ 5, Hội nghị Trung ương 11, diễn ra ngày 11/10, cho biết: BCH Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

Hé lộ lý do cựu Chủ tịch HĐTV Mobifone Lê Nam Trà dốc sức mua AVG

Thứ 5, 05/09/2019 | 07:00
Biết rõ AVG đang bên bờ vực thẳm, song để giữ được chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone, ông Lê Nam Trà vẫn dốc hết sức mua 95% cổ phần AVG và phi vụ “lại quả” 2,5 triệu USD.

Con đường từ đỉnh cao xuống vực sâu của ông Nguyễn Bắc Son trong thương vụ AVG

Thứ 4, 04/09/2019 | 11:23
Động cơ dẫn đến các sai phạm là do cựu bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông Nguyễn Bắc Son mong muốn thực hiện dự án trước khi nghỉ hưu để tạo dấu ấn trong nhiệm kỳ công tác của mình, mặt khác muốn Mobifone và AVG phải nhớ đến tên ông Son.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.