Nhóm sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả có tổ chức lãnh án

Nhóm sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả có tổ chức lãnh án

Võ Công Thư
Thứ 4, 20/06/2018 | 10:39
0
Dù đang bị truy nã, Tôn vẫn trốn lên TP.HCM sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả. Đối tượng còn lôi kéo đồng phạm và chị vợ của mình tham gia.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, sáng nay (20/6), TAND TP.HCM đã tuyên án vụ Sản xuất, buôn bán hàng giả đối với các bị cáo Vương Thành Tôn, Huỳnh Kim Thiện (SN 1973, ngụ quận 6, TP.HCM) và Nguyễn Thị Dung (quê tỉnh Quảng Ngãi).

Nhóm sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả có tổ chức lãnh án

Bị cáo Tôn và Thiện

Theo cáo trạng, tối 17/7/2017, tại giao lộ Hậu Giang - Bình Phú (quận 6, TP.HCM), công an bắt quả tang Nguyễn Thị Dung đang vận chuyển hai thùng thuốc bảo vệ thực vật.

Cùng ngày, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp và phát hiện 3 căn nhà ở quận 6 và Bình Tân (TP.HCM) cất giữ lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật giả và phương tiện sản xuất loại hàng này.

Từ lời khai của Dung, cùng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận 6 tiếp tục bắt giữ Vương Thành Tôn (em rể của Dung) và Huỳnh Kim Thiện.

Nhóm sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả có tổ chức lãnh án (Hình 2).

Bị cáo Dung bị áp giải sau khi bị tuyên phạt 4 năm tù giam.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào năm 2015, Tôn bị cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ truy nã về hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Thời gian trốn nã, Tôn lên TP.HCM, lấy tên giả là Hồ Ngọc Long để sinh sống và làm ăn.

Đến đầu năm 2017, Tôn thuê nhà tại quận 6 (TP.HCM) và cùng chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Mỹ Loan. Bị cáo Dung (chị ruột Loan) cũng sống chung nhà với em gái và Tôn.

Tháng 9/2017, Tôn thuê Thiện làm nắp đóng vào các chai thuốc bảo vệ thực vật giả. Để dễ làm ăn, Tôn thuê luôn nhà của Thiện để làm nơi sản xuất và cất giấu số hàng thuốc bảo vệ thực vật giả do Tôn sản xuất.

Để phục vụ cho việc sản xuất hàng giả của mình, Tôn mua nhiều chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, nhiều can nhựa đựng hóa chất không rõ nguồn gốc. Toàn bộ thuốc bảo vệ thực vật giả được Tôn hướng dẫn cho Dung dán nhãn chai, sang chiết thuốc và đi giao hàng.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, nhóm sản xuất hàng giả do Tôn cầm đầu này đã tự sản xuất và mua hàng trôi nổi trên thị trường số lượng gần 900 chai thuốc bảo vệ thực vật giả.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Dung ban đầu không thừa nhận tội khi cho rằng mình không biết số thuốc bảo vệ thực vật do Tôn sản xuất là hàng giả. Tuy nhiên, sau đó nữ bị cáo này đã thừa nhận tội và thể hiện sự ăn năn, hối hận.

Với hành vi phạm tội nêu trên, đại diện VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tôn mức án từ 7 – 8 năm tù; Bị cáo Thiện bị đề nghị từ 4 – 5 năm tù; Bị cáo Dung bị đề nghị mức án từ 5 – 6 năm tù giam.

Sau nhiều ngày nghị án, HĐXX đã nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện, phạm tội có tổ chức nên cần xử nghiêm khắc mới đủ sức răn đe.

Trong vụ án này, bị cáo Tôn là chủ mưu. Trước đó Tôn bị Công an TP.Cần Thơ truy nã nhưng vẫn lên TP.HCM lôi kéo 2 bị cáo khác tham gia vào việc sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Bị cáo biết hành vi của mình là phạm pháp nhưng vẫn cố tình thực hiện nên tuyên mức cao hơn 2 bị cáo còn lại.

Hai bị cáo Thiện và Dung do nhẹ dạ, bị lôi kéo, biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, là đồng phạm giúp sức cho Tôn thực hiện hành vi trái pháp luật. Tuy nhiên, HĐXX xét vai trò của từng bị cáo để tuyên mức án phù hợp, tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tôn mức án 6 năm tù; Tuyên phạt bị cáo Dung mức án 4 năm tù và bị cáo Thiện bị tuyên phạt mức án 3 năm tù giam cùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Truy bắt kẻ đang bị truy nã, vẫn làm giả thuốc bảo vệ thực vật

Thứ 5, 19/10/2017 | 15:53
Đang bị truy nã về tội sản xuất và tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật giả, Vương Mạnh Tôn bỏ trốn đến TP.HCM, rồi tiếp tục lập ra và điều hành đường dây sản xuất hàng giả khác.

Yên Bái: Bắt đối tượng ép bạn gái uống thuốc bảo vệ thực vật vì từ chối yêu

Chủ nhật, 06/08/2017 | 13:30
Ngỏ lời yêu nhưng Tuấn không được bạn gái chấp nhận vì đang phải đi học. Sau đó, Tuấn bực tức rồi chém, ép cô nữ sinh 23 tuổi uống thuốc bảo vệ thực vật.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.