Nửa năm sau cái bắt tay nghìn tỷ với tỷ phú Thaco, bầu Đức thở phào

Nửa năm sau cái bắt tay nghìn tỷ với tỷ phú Thaco, bầu Đức thở phào

Thứ 2, 25/03/2019 | 11:42
0
Thaco và HAGL của bầu Đức vừa ký phụ lục hợp đồng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ tiếp tục rót vốn cho công ty của bầu Đức số tiền là 8.118 tỷ đồng.

Ngày 24/3, tập đoàn Thaco Trường Hải và UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khởi công hàng loạt dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai (huyện Núi Thành) gồm có khu công nghiệp Nông - Lâm nghiệp; khu công nghiệp Cơ khí - ô tô Thaco Chu lai mở rộng, dự án Đầu tư xây dựng bến cảng 5 vạn tấn và Khu nhà ở công nhân, tái định cư trong Khu kinh tế mở Chu Lai.

Cũng trong lễ khởi công này, Thaco và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã ký thêm phụ lục hợp đồng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là những điều khoản chi tiết hơn của hợp đồng thoả thuận hồi tháng 8/2018. 

Theo đó, dự án khu công nghiệp nông nghiệp được chú trọng đầu tư trên diện tích 451ha, tổng vốn đầu tư cho hạ tầng 8.118 tỷ đồng. Dự án tập trung vào cây ăn quả và cây lâm nghiệp, phát triển xuyên suốt từ khâu nghiên cứu phát triển giống cây trồng, công nghệ và kỹ thuật canh tác, thu hoạch, chế biến và phân phối.

Tỷ phú Trần Bá Dương và bầu Đức đặt mục tiêu phát triển vùng trồng nguyên liệu trái cây, lâm sản cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Lào và Campuchia.

Tài chính - Ngân hàng - Nửa năm sau cái bắt tay nghìn tỷ với tỷ phú Thaco, bầu Đức thở phào

Được tỷ phú Thaco rót hơn 8.000 tỷ làm trái cây, bầu Đức bớt lo

"Các loại cây ăn trái như bưởi, mít, xoài và cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu miền Trung sẽ được ưu tiên phát triển”, tỷ phú Trần Bá Dương nhận định.

Chia sẻ về thời gian qua, bầu Đức vui mừng cho biết "hiện không còn vất vả như trước", công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau khi bắt tay với Thaco. "Trồng cao su mà giá rớt từ 5.000 USD/tấn xuống còn hơn 1.000 USD thì ai mà sống nổi. Nhưng giờ khó khăn đã qua”.

Theo các điều khoản phụ lục hợp đồng mới được ký, công ty chế biến, phân phối nông nghiệp Thadi sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với HAGL trong chế biến sâu và xuất khẩu trái cây.

Một nhà máy chế biến trái cây các loại công suất 500.000 tấn/năm với mức đầu tư 2.400 tỷ đồng cũng được xây dựng tại đây để bao tiêu sản phẩm của Hoàng Anh nông nghiệp Gia Lai và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Nhà máy sẽ sản xuất các loại trái cây sấy, trái cây cấp đông nhanh và cung cấp các nguyên liệu đầu vào là bột trái cây, nước trái cây cô đặc... cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm.

Diện tích trồng cao su của HAGL sẽ thu hẹp dần xuống 30.000 ha thay vào đó là phát triển loại cây ăn quả. Về thị trường xuất khẩu, chủ yếu đẩy mạnh sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, một số nước Trung Đông, tập trung vào loại trái cây cho giá trị cao.

Cũng trong ngày 24/3, lần đầu tiên lô hàng 30 container trái cây là chuối tươi đã được Thadi và công ty nông nghiệp của HAGL xuất bán sang Thanh Đảo (Trung Quốc) từ cảng Chu Lai. Tổng giá trị lô hàng ước tính hơn 500.000 USD. Bầu Đức cũng cho biết, năm 2019 doanh nghiệp này đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 300.000 tấn trái cây tươi và đạt con số 1 triệu tấn vào 2021.

Trước đó, hồi tháng 8/2108, HAGL và Thaco đã ký thoả thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, công ty của ông Trần Bá Dương sẽ rót 7.800 tỷ đồng để sở hữu 35% cổ phần Công ty nông nghiệp HAGL và 51% HAGL Land. Để HAGL phát triển nhanh nhưng vẫn bền vững, Thaco cam kết thu xếp để cơ cấu lại các khoản nợ vay khoảng 14.000 tỷ đồng và huy động vốn đầu tư vào việc chăm sóc diện tích trồng cây ăn trái đã có cũng như trồng mở rộng, tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 dự án Myanmar. Ước tính tổng số tiền Thaco đầu tư vào các công ty Hoàng Anh Gia Lai khoảng 22.000 tỷ đồng, xấp xỉ 1 tỷ USD.

Quyết định thu nhỏ mảng cao su để mở rộng mảng trái cây của bầu Đức không có gì khó hiểu bởi theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 của HAGL riêng mảng trái cây đã đóng góp trên 50% doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong quý IV năm ngoái, riêng mảng trái cây đưa về cho HAGL 619 tỷ đồngdoanh thu và 234 tỷ đồng lợi nhuận. Thống kê trong 2 năm qua, HAGL đạt doanh thu tổng cộng khoảng 10.600 tỷ đồng, riêng trái cây chiếm tới hơn 4.400 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận gộp lên tới 56%.

Đình Văn

Cựu Trưởng ban khu kinh tế Chu Lai nghỉ việc để làm cho Thaco

Chủ nhật, 24/03/2019 | 20:41
Sau 18 năm gắn bó với khu Kinh tế mở Chu Lai, ông Đỗ Xuân Diện mới nghỉ việc để đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất, Chế biến và Phân phối Nông nghiệp THADI - thành viên của THACO.

Bầu Đức – Người “vác tù và hàng tổng” của bóng đá Việt

Thứ 7, 09/02/2019 | 07:00
Bầu Đức cho biết, niềm hạnh phúc của ông là có những chiều gác lại công việc bộn bề sang một bên để ngồi xem các em đá bóng, mặc dù để có những buổi chiều nhàn tản như vậy, ông đã phải tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng trong suốt 20 năm qua, thậm chí còn bị “ném đá” tơi bời vì chơi “ngông”, làm chuyện vô bổ, hay là định thâu tóm cái này cái kia…

Tỷ phú Trần Bá Dương cử ai vào lãnh đạo HAGL Agrico?

Thứ 4, 05/09/2018 | 11:18
Cùng một lúc, cả ba lãnh đạo tập đoàn Thaco được tỷ phú Trần Bá Dương đề cử vào quản trị công ty Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức.

Bầu Đức và những cú bắt tay làm nên lịch sử

Thứ 7, 18/08/2018 | 07:34
Bầu Đức - từ một người trượt đại học tới 4 lần đã trở thành một doanh nhân sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đồng, tiến hành những thương vụ hợp tác để đời, "đảo chiều lịch sử".
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.

Giá trị thanh toán qua QR code tăng 12 lần trong 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:26
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024 thanh toán qua phương thức QR code tăng 846% về số lượng và 1.146% về giá trị.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 466 tỷ đồng, những mã bị đẩy bán mạnh là quỹ FUEVFVND, DIG, quỹ FUESSVFL và mạnh tay mua ròng MWG.

VPBank báo lãi quý I/2024 tăng 64% lên gần 4.200 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:13
Một trong những nguyên nhân giúp VPBank báo lãi tăng so với cùng kỳ là do tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9,8% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.