'Người tù thế kỷ' vẫn chưa nhận được tiền sau 20 ngày có quyết định

'Người tù thế kỷ' vẫn chưa nhận được tiền sau 20 ngày có quyết định

Thứ 2, 27/03/2017 | 19:57
0
20 ngày kể từ lúc nhận quyết định bồi thường, ông Huỳnh Văn Nén vẫn chưa nhận được tiền.

Sáng 27/3, ông Huỳnh Văn Nén (ngụ thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) cùng hai người con trai đã đến TAND tỉnh Bình Thuận để hỏi thông tin về tiền bồi thường oan sai.

An ninh - Hình sự - 'Người tù thế kỷ' vẫn chưa nhận được tiền sau 20 ngày có quyết định

 Ông Huỳnh Văn Nén trong ngày nhận quyết định bồi thường.

Theo quyết định bồi thường trước đó, lãnh đạo TAND tỉnh Bình Thuận ký vào ngày 16/1 nhưng đến ngày 7/3, quyết định này mới được giao cho ông Nén.

Quyết định bồi thường nêu, sau khi thương lượng thành công, TAND tỉnh Bình Thuận quyết định bồi thường cho ông Nén và những người bị liên lụy số tiền là 10.001.335.000 đồng.

Số tiền bồi thường này bao gồm: gần 5,3 tỷ đồng bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần, 2,3 tỷ đồng thiệt hại do tổn hại về sức khỏe, gần 1,2 tỷ đồng bồi thường thu nhập thực tế bị mất và 1,2 tỷ đồng cho các thiệt hại khác.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết bồi thường này, người bị thiệt hại có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bồi thường. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày tính từ thời điểm người bị thiệt hại nhận được quyết định.

Theo ông Nén, cán bộ tòa án tỉnh Bình Thuận hẹn chậm nhất là 15 ngày ông Nén sẽ nhận được tiền qua tài khoản ngân hàng. Thế nhưng, 20 ngày trôi qua, ông vẫn chưa nhận được tiền bồi thường nên mới đến tòa án hỏi.

Trao đổi với PV, ông Nén cho biết: “Hiện cuộc sống của tôi và gia đình hết sức khó khăn. Tôi muốn sớm nhận được tiền bồi thường để ổn định cuộc sống và cũng để bù đắp cho vợ con, đền ơn cho những người đã cùng tôi kêu oan”.

Ông Nén cho biết thêm, qua làm việc với TAND tỉnh Bình Thuận, họ cho biết hiện ngân sách của tòa án tỉnh không chi trả cho khoản bồi thường ông Nén yêu cầu. Họ phải chờ chỉ đạo từ TAND cấp cao mới giải quyết được.

Đại diện TAND tỉnh Bình Thuận tiếp gia đình ông Nén vào sáng 27/3 cho biết tòa án tỉnh sẽ liên hệ với TAND tối cao để trả lời thắc mắc của ông.

Như báo Người đưa tin đã thông tin, ông Huỳnh Văn Nén là người “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam mang trên mình hai án oan tội Giết người. Dù được minh oán trong vụ án Vườn điều xảy ra vào năm 1993 nhưng ông Nén vẫn bị kết tội trong vụ án bà Lê Thị Bông và bị tuyên mức án chung thân.

Sau khi bị tuyên án, ông Nén đã không kháng cáo trong thời hạn luật định. Đến tháng 10/2000, ông Nén mới có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Thế nhưng, kháng cáo này đã quá hạn nên tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM không chấp nhận.

14 năm sau, vào tháng 10/2014, Tòa hình sự TAND Tối cao có quyết định giám đốc thẩm, hủy bản án chung thân của ông Nén, giao cơ quan chức năng điều tra lại.

Ngày 6/1/2015, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để điều tra lại, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Văn Nén. Sau đó, VKSND tỉnh Bình Thuận đã hai lần gia hạn tạm giam ông Nén đến ngày 8/1/2016.

Ngày 22/10/2015, ông Huỳnh Văn Nén được cho tại ngoại, kết thúc hơn 17 năm ngồi tù oan.

Ngày 28/11/2015, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén, chấm dứt 17 năm 5 tháng ngồi tù oan của ông cho cả hai vụ án.

Cuối năm 2015, ông Nén được TAND Bình Thuận công khai xin lỗi tại địa phương do cảnh sát tìm được hung thủ giết bà Bông. Hồi tháng 4/2016, ông Nén nộp đơn yêu cầu TAND tỉnh Bình Thuận bồi thường 18 tỷ đồng do bị kết án oan trong hai bản án.

Công Thư

Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.