Phát ngôn đáng suy ngẫm của TT Putin trước câu hỏi khó của báo Mỹ

Phát ngôn đáng suy ngẫm của TT Putin trước câu hỏi khó của báo Mỹ

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 18/07/2018 | 19:28
1
Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News hôm 16/7 tại Helsinki, Phần Lan, Tổng thống Vladimir Putin đã thẳng thắn đưa ra nhiều phát ngôn ấn tượng trước các câu hỏi “khó” của báo Mỹ về một loạt vấn đề "nóng" hiện nay liên quan tới Nga.

Nga quá lớn để có thể trừng phạt hay cô lập

Những nỗ lực của các nước phương Tây nhằm cô lập Nga đã thất bại và sẽ tiếp tục thất bại vì Nga là nước có lãnh thổ rất rộng và Nga cũng giữ vai trò  quan trọng trên trường quốc tế, ông Putin tuyên bố.

“Tôi nghĩ chính các bạn sẽ nhận thấy rằng mọi nỗ lực (cô lập Nga) đều thất bại. Và chúng sẽ không bao giờ thành công.

Hãy nhìn vào quy mô rộng lớn của nước Nga, tầm quan trọng của Nga nếu xét về an ninh quốc tế và cả nền kinh tế Nga hay sự đóng góp của Moscow vào thị trường năng lượng toàn cầu. Nga quá lớn để có thể bị trừng phạt hay cô lập”, Tổng thống Putin khẳng định.

Tiêu điểm - Phát ngôn đáng suy ngẫm của TT Putin trước câu hỏi khó của báo Mỹ

Tổng thống Nga Putin. 

“Tuy nhiên, nếu nói về những thứ đang gắn kết chúng ta (Nga - Mỹ), và cả những thứ cần đến nỗ lực chung của chúng ta, thì chúng tôi nghĩ việc tấn công lẫn nhau như vậy nên được chấm dứt”, ông Putin nói thêm.

Moscow và Washington tốt hơn hết nên tìm kiếm những giải pháp để “giải quyết các vấn đề và thách thức chung, đồng thời cùng nhau vượt qua những mối lo ngại chung”, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh.

Phản ứng của Nga trước việc trao tư cách thành viên NATO cho Ukraine và Georgia “sẽ rất tiêu cực”

Ông chủ Điện Kremlin khẳng định nếu NATO quyết định trao tư cách thành viên cho Ukraine và Georgia, phản ứng của Nga “sẽ rất tiêu cực”.

“Đối với chúng tôi, đó là mối đe dọa trực tiếp và trước mắt với an ninh quốc gia… việc chuyển cơ sở hạ tầng của NATO về gần biên giới của chúng tôi sẽ là một mối đe dọa và phản ứng của chúng tôi sẽ rất tiêu cực”, ông Putin tuyên bố.

“Với chúng tôi, thực sự là sự quan ngại khi NATO mở rộng cơ sở hạ tầng của khối này cũng như việc tăng binh sĩ ở những khu vực mà họ lẽ ra không được đến…. Điều này đi ngược lại với các thỏa thuận giữa Nga và NATO. Đây là nhân tố gây bất ổn, nhưng hôm nay chúng tôi chưa đề cập chuyện này với Tổng thống Trump”, Tổng thống Nga cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng “Nga sẽ đáp trả những gì đang diễn ra xung quanh chúng tôi”.

Nga cần bằng chứng vụ nghi vấn đầu độc ở Anh

Bình luận về nghi vấn các nạn nhân trong vụ đầu độc tại Amesbury và Salisbury, Anh đã tiếp xúc với một chai có chứa chất độc từng được sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại Anh.

Tiêu điểm - Phát ngôn đáng suy ngẫm của TT Putin trước câu hỏi khó của báo Mỹ (Hình 2).

Nhà lãnh đạo Mỹ và Nga tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Phần Lan.

“Chúng tôi gần đây nhận được thông tin nói rằng có thêm 2 người nữa bị trúng chất độc thần kinh có tên gọi Novichok. Tôi chưa bao giờ nghe tên của những người này. Họ là ai vậy?”, ông Putin hỏi lại người phỏng vấn.

 “Chúng tôi muốn có ít nhất một vài tài liệu, bằng chứng về chuyện đó. Nhưng không ai đưa cho chúng tôi. Chuyện này xảy ra cũng tương tự các cáo buộc nói chúng tôi can thiệp vào tiến trình bầu cử ở Mỹ”, ông Putin cho biết.

Quan hệ Nga-Mỹ không nên bị ảnh hưởng vì các cáo buộc

Ông Putin cũng giải thích quan điểm của ông về cái được gọi là “sự can thiệp của Nga” vào bầu cử Mỹ. Ông nói rằng, vấn đề này cơ bản là kết quả của sự “đấu đá” chính trị nội bộ Mỹ. “Đây là trò chơi chính trị nội bộ ở Mỹ. Không cần thiết phải liên quan vào sự ‘đấu đá’ chính trị nội bộ này”, ông chủ Điện Kremlin khẳng định.

“Đối với tôi, rõ ràng điều này được sử dụng trong cuộc chiến chính trị nội bộ, và nền dân chủ Mỹ sẽ không tự hào về việc sử dụng phương pháp như thế này trong sự đối địch chính trị”, ông Putin cho hay.

Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước START nhưng có vài câu hỏi với Mỹ

Tổng thống Putin nói rằng Nga đã chuẩn bị để gia hạn Hiệp ước START khi hiệp ước này hết hạn vào năm 2021.

“Vào năm 2021, Hiệp ước START mới sẽ hết hạn, vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Tôi đã tái khẳng định với Tổng thống Trump rằng Nga luôn sẵn sàng gia hạn Hiệp ước này, nhưng chúng tôi cần phải nhất trí về các điều khoản cụ thể trước vì phía Nga cũng có vài câu hỏi với các đối tác Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, Mỹ không hoàn toàn tuân thủ Hiệp ước, nhưng điều đó là để cho các chuyên gia quyết định. Ông cũng nói rằng, việc Nga phát triển các vũ khí mới là để đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (Hiệp ước ABM).

“Điều đó không phải là không có nguyên nhân. Việc các vũ khí mới của Nga được chế tạo là để đối phó với việc Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước ABM”, ông Putin nói.

Hơn nữa, Moscow hy vọng Nga và Mỹ sẽ có thể tìm ra một giải pháp có thể chấp nhận được cho cả 2 bên với sự tôn trọng sự ổn định chiến lược, trong đó có Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Phát biểu bất ngờ của ông Trump về Thượng đỉnh Nga -Mỹ

“Tôi thực sự nghĩ rằng thế giới muốn thấy chúng tôi hòa thuận với nhau. Chúng tôi là hai cường quốc hạt nhân lớn. Chúng tôi nắm giữ tới 90% hạt nhân của thế giới, và đó không phải là một điều tốt. Đó là một điều tồi tệ”. Tổng thống Trump nói thêm rằng ông hy vọng Nga-Mỹ sẽ có với nhau một "mối quan hệ phi thường".

Tôi đã nói về vấn đề can thiệp của Nga trong bầu cử. Tôi cảm thấy đây là một thông điệp khá rõ ràng”, ông Trump nói. “Chúng ta đã dành nhiều thời gian để nói về nó, và Tổng thống Putin đã giải quyết điều này bằng một thông điệp mạnh mẽ”.      

Xem thêm >> Thượng đỉnh Trump-Putin đưa Nga lên "ngai vàng" ở Syria 

Thượng đỉnh Trump-Putin đưa Nga lên "ngai vàng" ở Syria

Thứ 4, 18/07/2018 | 11:36
Những tuyên bố của ông Trump trong thượng đỉnh Helsinki rõ ràng chỉ ra rằng Tổng thống Putin vẫn là người chi phối tất cả trong cuộc xung đột Syria và Mỹ sẽ chấp nhận ngồi "ghế sau".

Lý do có thể khiến TT Putin đến hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ muộn

Thứ 3, 17/07/2018 | 08:25
Máy bay của Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ cánh xuống sân bay Helsinki, Phần Lan trễ hơn so với dự kiến, do đó hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ đã phải lùi lại sau gần một tiếng. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu ông Putin đến muộn trong các cuộc gặp quan trọng.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.