QV (T/h)
Theo RT, tính đến thời điểm hiện tại, vụ đánh bom tự sát xảy ra hôm qua, 27/1, ở thủ đô Kabul (Afghanistan) đã khiến tới 103 người thiệt mạng, và 235 người khác bị thương. Vụ tấn công xảy ra gần khu vực đặt hàng loạt đại sứ quán và cơ quan Chính phủ ở Kabul. Một kẻ đánh bom liều chết giả làm tài xế đã lái chiếc xe cứu thương chứa đầy bom đến hiện trường và kích hoạt cho xe phát nổ. Trước đó, tên này đã qua mặt ít nhất một chốt kiểm tra.
Theo Reuters, cảnh sát Nga ngày 28/1 đã buộc phải dùng vũ lực để vào văn phòng của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny tại Thủ đô Moskcow và bắt đầu tiến hành thẩm vấn ông này. Ngay sau đó, hàng nghìn người ủng hộ Navalny đã bắt đầu biểu tình phản đối chính quyền trên khắp cả nước. Trước đó, Ủy ban bầu cử trung ương Nga cấm ông Navalny tham gia cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3 tới.
Hồng Kông đã phải sơ tán 1.300 người để phục vụ việc tháo gỡ quả bom nằm dưới lòng đất tại trung tâm thành phố từ Chiến tranh thế giới 2. Theo SCMP, quả bom nặng 450 kg được phát hiện bởi một công nhân tại công trường xây dựng ở Wan Chai, trung tâm thành phố hôm 27/1. Vụ việc được báo cáo tới cảnh sát Hồng Kông ngay sau đó.
Một tiêm kích tác chiến điện tử EA-18G của Australia gặp sự cố trong tập trận Red Flag ở Mỹ. "Chiếc máy bay phải hủy quá trình cất cánh và bốc cháy sau đó. Tuy nhiên, các binh sĩ đều an toàn", AFP dẫn lời người phát ngôn căn cứ không quân Nellis của Mỹ hôm qua cho biết.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm nay cho rằng việc cải thiện quan hệ song phương Nhật Bản - Trung Quốc là điều cần thiết, theo AP. Ông Kono cho rằng Trung Quốc và Nhật Bản với vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới có trách nhiệm lớn trong việc bảo đảm sự ổn định, thịnh vượng của khu vực châu Á nói riêng và thế giới nói chung.
QV (T/h)