Rời bỏ Shark Tank, shark Vương cũng “cởi áo từ quan” tại Generaxim

Rời bỏ Shark Tank, shark Vương cũng “cởi áo từ quan” tại Generaxim

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 6, 06/07/2018 | 13:28
0
Doanh nghiệp con cưng trải qua thời kì khó khăn triền miên khi lỗ 3 năm liên tiếp, vị Shark Tank từng truyền cảm hứng cho giới trẻ khởi nghiệp Việt Nam quyết định từ nhiệm chức vụ cao nhất.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Việt Nam (Generalexim - mã chứng khoán: TH1) vừa công bố biên bản họp hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 2/7/2018 vừa qua.

Nội dung cuộc họp là để HĐQT thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Trần Anh Vương.

Rời bỏ Shark Tank, shark Vương cũng “cởi áo từ quan” tại Generaxim

Shark Vương quyết định từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HDDQT Generalexim

Căn cứ nghị quyết cuộc họp được ký ngày 2/7/2018 thì ông Trần Anh Vương không còn là Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày này, nhưng vẫn tiếp tục tham gia HĐQT với tư cách là thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng ngày, HĐQT TH1 cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Vĩnh Huy giữ chức Chủ tịch HĐQT của TH1 thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Ông Trần Anh Vương được bổ nhiệm thành viên HĐQT TH1 từ ngày 1/3/2016 và trở thành Chủ tịch sau đó một tháng. Còn ông Nguyễn Vĩnh Huy vừa được bầu làm thành viên HĐQT công ty từ 9/3/2018 theo nghị quyết đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2018. 

Bị hủy niêm yết vì thua lỗ 3 năm liền

Tính đến hết năm 2017, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 206,5 tỷ đồng, chỉ đạt 1/3 kế hoạch đặt ra đầu năm 2017. Kết quả kinh doanh ghi nhận lỗ 142 tỷ đồng, gấp tới 14 lần so với kế hoạch năm 2017 đề ra là lỗ 10 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2015, TH1 lỗ 134,4 tỷ đồng, năm 2016 tiếp tục lỗ tới 133,7 tỷ đồng. Tổng số lỗ trong 3 năm qua là 410 tỷ đồng. Tính đến cuối quý I/2018, lỗ lũy kế vẫn còn xấp xỉ 279 tỷ đồng.

Ngày 20/04/2018, sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quyết định hủy niêm yết cổ phiếu TH1 do kết quả sản xuất kinh doanh thu lỗ liên tiếp trong 3 năm và lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2017.

Hoạt động chính của TH1 là sản xuất, chế biến thủy sản, đầu tư tài chính – chứng khoán, xuất nhập khẩu và việc thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh kinh doanh bết bát suốt 3 năm liền.

Ban lãnh đạo công ty cho biết đã xây dựng kế hoạch tài chính để có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn thông qua việc tái cơ cấu nợ với ngân hàng, thanh lý một số khoản đầu tư và tài sản.

Ngoài việc đã từng là Chủ tịch TH1, Shark Vương còn lãnh đạo nhiều công ty khác như Sam Holdings, Dược Việt Nam, Nhựa Đồng Nai..

Ngoài ra, ông Trần Anh Vương cũng được biết đến là một nhà đầu tư tâm huyết, người có công đưa chương trình truyền hình "Thương vụ bạc tỷ" về Việt Nam, với tên gọi Shark Vương. Tại đây, ông Vương là cứu tinh của nhiều bạn trẻ khởi nghiệp Việt Nam và được khán giả truyền hình yêu mến bởi những chia sẻ uyên bác, giàu nhiệt huyết.

Tuy nhiên, theo chia sẻ mới đây của Shark Vương, tại mùa 2 của Shark Tank sắp phát sóng, ông sẽ chính thức lùi vào hậu trường để làm ban tổ chức chương trình thay vì làm Shark như mùa 1.

 

Công ty của shark Vương lỗ hơn 400 tỷ trong 3 năm

Thứ 6, 02/03/2018 | 11:08
Mặc dù là một trong 5 "cá mập" ngồi ghế nóng Shark Tank với những phân tích kinh doanh sắc bén và thuyết phục, nhưng thực tế tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gắn bó với shark Vương nhiều năm qua lại khá bết bát.

Shark Vương chơi “bắt dao rơi” tại Gỗ Trường Thành?

Thứ 5, 21/12/2017 | 16:23
SAM Holdings của “cá mập” Trần Anh Vương sẽ chi 112 tỷ đồng để mua cổ phiếu Gỗ Trường Thành khi doanh nghiệp này đang đối mặt án hủy niêm yết bắt buộc.

Đầu tư tiền tỷ cho khởi nghiệp, “shark” Vương đang làm ăn ra sao?

Chủ nhật, 10/12/2017 | 06:30
Xuất hiện trên Shark Tank với vai trò là “cá mập” đầu tư vốn tiền tỷ cho các dự án khởi nghiệp, ông Trần Anh Vương lại đang đối mặt với hàng loạt khó khăn tại doanh nghiệp do ông nắm quyền điều hành.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.