"Soi" hồ sơ thủ lĩnh mới hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Thứ 3, 28/08/2018 | 17:00
0
Shark Tank Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch tập đoàn mía đường Thành Thành Công (TTC Group) vừa được bầu làm Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam.

Tại hội nghị lần thứ nhất, ủy ban Trung ương hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2021 vừa diễn ra, ông Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch TTG Group đã trúng cử vị trí Chủ tịch hội.

Ngoài chức danh Chủ tịch hội, nhiệm kỳ 2018 – 2021 của hội DNT còn có tới 11 phó chủ tịch, 28 ủy viên đoàn chủ tịch và 73 ủy viên ủy ban Trung ương hội.

Đầu tư - 'Soi' hồ sơ thủ lĩnh mới hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Tân Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - ông Đặng Hồng Anh

Ông Đặng Hồng Anh sinh năm 1980, từng đoạt giải thưởng Sao Đỏ năm 2008, là thế hệ doanh nhân 8X năng động và thành đạt. Ông Hồng Anh hiện đang là Phó Chủ tịch TTC Group - một doanh nghiệp chi phối phần lớn thị phần mía đường tại Việt Nam.

Gia thế “khủng”

Không chỉ thành đạt từ khi còn trẻ, ông Hồng Anh còn có một gia thế hoành tráng khiến không ít người ngưỡng mộ.

Ông Hồng Anh chính là con trai của “ông vua mía đường” Đặng Văn Thành (Chủ tịch TTC Group, nguyên Chủ tịch ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank).

Ông Đặng Văn Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Sacombank từ ngày 15/7/1995 đến ngày 2/11/2012, là một trong những vị Chủ tịch có ảnh hưởng lớn đối với nhà băng này giai đoạn trước khi Trầm Bê vào nắm quyền.

Đầu tư - 'Soi' hồ sơ thủ lĩnh mới hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (Hình 2).

Vợ chồng ông Đặng Văn Thành cùng 2 người con Đặng Hồng Anh và Đặng Huỳnh Ức My.

Tuy nhiên, nếu cha là ông Đặng Văn Thành để lại dấu ấn lớn trong lĩnh vực ngân hàng thì bản thân ông Đặng Hồng Anh lại gây ấn tượng trên thương trường với công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

Năm 2004, ông Hồng Anh chính thức điều hành Sacomreal, đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và sau đó là Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra, thời điểm đó, ông Hồng Anh cũng là thành viên HĐQT ngân hàng Sacombank.

Khởi đầu, ông Hồng Anh đã cầm cương doanh nghiệp nhà đất này từ thời còn "bé hạt tiêu" với vốn ban đầu 11 tỷ lên mốc 1.000 tỷ đồng vào thời điểm niêm yết.

Hai năm sau đó, đại gia đình họ Đặng lao đao tại Sacombank và cũng là lúc thiếu gia này đau đầu với Sacomreal khi thị trường bất động sản lúc bấy giờ rơi vào tình trạng đóng băng. Cuối năm 2012, hai cha con ông Thành đã lần lượt rút khỏi HĐQT Sacombank trước khi bị xiết nợ bằng cổ phiếu với giá trị lên tới gần 1.600 tỷ đồng.

Cuối năm 2017, Thành Thành Công của gia đình ông Thành tăng mạnh sở hữu tại Sacomreal lên 36% và thay đổi thương hiệu Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) thành TTC Land.

Theo kế hoạch, năm nay, TTC Land sẽ tung ra thị trường gần 3.000 căn hộ, doanh thu mang về dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 300 tỷ đồng. Thậm chí, TTC Land còn tham vọng lấn sân sang bất động sản khu công nghiệp.

Tính đến nay, Thành Thành Công là một tập đoàn đa ngành, từ mía đường, du lịch, giáo dục, BĐS, kho bãi - logistic đến năng lượng... Trong lĩnh vực BĐS, hạt nhân của Thành Thành Công khá "đông đảo", đóng vai trò chủ lực phải kể đến là Sacomreal, Toàn Thịnh Phát...

Vị Shark Tank đầy cảm hứng

Có cha là đại gia ngân hàng nhưng ông Đặng Hồng Anh lại chọn con đường khởi nghiệp bằng cách tự bươn chải trên thương trường. Năm 18 tuổi, ông đã tự mở một cửa hàng bánh canh với số vốn ban đầu vỏn vẹn 5 triệu đồng. Sau đó ông còn chuyển sang buôn bán cây cảnh, sắt thép…

Năm 22 tuổi, khi vừa tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại đại học Hùng Vương TP.HCM, vị thiếu gia mới chính thức bắt đầu làm việc cho gia đình tại Thành Thành Công trên cương vị Phó Giám đốc (2002-2004).

Đầu tư - 'Soi' hồ sơ thủ lĩnh mới hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (Hình 3).

Shark Đặng Hồng Anh

Được biết, ông Hồng Anh hiện cũng là chủ sở hữu của chuỗi phòng khám DHA Medic (Doctors-Healthcare-Assistance) thuộc công ty Cổ phần Y Tế Việt Anh.

Mới đây, ông Đặng Hồng Anh chính thức ngồi vào ghế nóng chương trình Shark Tank – Thương vụ bạc tỷ mùa thứ hai, một chương trình talk show về khởi nghiệp nổi tiếng trên truyền hình.

Đến với chương trình Shark Tank, Thành Thành Công cũng như ông Hồng Anh sẽ thực hiện sứ mệnh truyền cảm hứng, kinh nghiệm cũng như hỗ trợ vốn cho những người khởi nghiệp trẻ tuổi, đồng thời cũng là cách quảng bá tên tuổi vị thiếu gia và tập đoàn gia đình này.

Chia sẻ trên báo chí về lý do tham gia Shark Tank mùa 2, ông Đặng Hồng Anh nói: “Là người thuộc thế hệ 8X – một thế hệ được kế thừa và kỳ vọng sau khi đất nước Đổi Mới, trong lòng tôi rất muốn làm gì đó để khẳng định thế hệ 8X với thế giới. Tôi đã dành cả một thời gian để trải nghiệm những công việc kinh doanh nhỏ nhặt nhất, đến việc điều hành những công ty lớn để thể hiện sự đóng góp của thế hệ mình. Tôi tham gia Shark Tank cũng vì lý do đó.”

Doanh nhân 8X cũng nói: “Chính bản thân tôi cũng đang startup DHA Medic, nên tôi rất hiểu start-up muốn gì, cần hỗ trợ gì ở các nhà đầu tư. Tham gia chương trình, tôi rất tự tin sẽ có quyết định đúng đắn với các start-up có ý tưởng phù hợp với chủ trương mong muốn của mình.”

Minh Minh (tổng hợp

Vì sao Sacombank rao bán dự án Sacomreal Hùng Vương?

Thứ 5, 16/08/2018 | 17:29
Sacombank quyết định rao bán dự án Sacomreal Hùng Vương với giá hơn 173 tỷ đồng.

Ai sẽ được chọn ngồi “ghế nóng” Sacombank?

Thứ 5, 22/02/2018 | 15:52
Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào trung tuần tháng Tư tới sẽ quyết định bầu ra 2 thành viên HĐQT ngân hàng Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.