Sự cố Báo Mới, Zing, VOV,... không thể truy cập: VNG có phải bồi thường?

Sự cố Báo Mới, Zing, VOV,... không thể truy cập: VNG có phải bồi thường?

Nguyễn Thị Hường
Chủ nhật, 23/09/2018 | 17:58
0
Báo Mới và hàng loạt báo điện tử như: Thanh niên, VOV, Zing… không thể truy cập suốt nhiều tiếng đồng hồ. Vậy VNG có phải bồi thường sau sự cố này?

Dư luận đang đặc biệt quan tâm sự cố hàng loạt website các trang báo như: Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng, Pháp Luật TP.HCM, Zing.vn, An ninh thủ đô, VOV... không truy cập được trong nhiều tiếng đồng hồ. Ngoài ra, một số sản phẩm của VNG như Zing Mp3, Zalo, Báo Mới và các trang game chập chờn hoặc không vào được.

Thông tin ban đầu được biết, các trang báo trên sử dụng hệ thống quản lý nội dung (CMS) ePi, thuộc Báo Mới. Hệ thống quản lý của ePi đặt tại trung tâm dữ liệu ở công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), thuộc VNG. Tuy nhiên, sáng nay QTSC mất điện nên xảy ra sự cố.

Ngoài ra, các cá nhân, công ty khác dùng server của VNG được đặt tại Data Center cũng gặp sự cố. Nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn về việc VNG có phải bồi thường sau sự cố này hay không?

Góc nhìn luật gia - Sự cố Báo Mới, Zing, VOV,... không thể truy cập: VNG có phải bồi thường?
Nhiều dịch vụ do VNG cung cấp gặp phải lỗi truy cập vào ngày hôm nay.

Xung quanh vấn đề trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Thế Truyền (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, giả sử nguyên nhân đúng là do mất điện dẫn đến sự cố trên thì sẽ có 2 tình huống xảy ra.

Tình huống thứ nhất, nếu trước đó phía công ty cung cấp điện đã có lịch cắt điện, gửi thông báo cụ thể, đầy đủ đến VNG theo đúng quy định mà VNG không có kế hoạch dự phòng dẫn đến thiệt hại cho các trang báo điện tử hoặc các đối tác khác thì VNG phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Vị luật sư phân tích: “Có 2 khoản là phạt theo hợp đồng và bồi thường ngoài hợp đồng. Nếu trong hợp đồng, đơn vị nào ký kết với VNG có điều khoản đảm bảo cung cấp dịch vụ 24/7… thì cứ bám vào điều khoản trong hợp đồng để phạt. Ngoài ra, vì việc vi phạm đó mà khách hàng của VNG còn bị thiệt hại lớn thì có thể yêu cầu VNG bồi thường ngoài hợp đồng.

Khách hàng của VNG phải kê số tài sản thiệt hại gửi cho VNG để yêu cầu bồi thường. Nếu VNG không đồng ý bồi thường với khoản chi phí mà khách hàng đưa ra thì 2 bên có thể thỏa thuận. Cuối cùng, nếu không thỏa thuận được thì khởi kiện ra tòa”.

Tình huống thứ hai có thể xảy ra, giả sử, nếu phía công ty cung cấp điện bất ngờ cắt điện mà không thông báo trước kế hoạch cho VNG thì công ty cung cấp điện cũng phải liên đới chịu trách nhiệm.

Theo luật sư Truyền, việc bồi thường trong các hoạt động kinh tế là ứng xử hợp lý và văn minh. Bên nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Còn mức phạt, bồi thường ra sao là do các bên thỏa thuận.

Báo Mới, Zing… đã truy cập được sau nhiều giờ gặp sự cố

Chủ nhật, 23/09/2018 | 16:37
Sau vài giờ hệ thống VNG gặp sự cố, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, độc giả đã có thể truy cập được các tờ báo một cách bình thường.

Sập trang Báo Mới: Soi hồ sơ công ty công nghệ đình đám VNG

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:40
Một sự cố công nghệ lớn vừa mới xảy ra trưa nay tại công ty Cổ phần VNG (VNG) khiến trang tin Báo Mới và hàng loạt tờ báo điện tử khác không thể truy cập.

Chuyên gia CNTT lý giải hệ thống VNG gặp sự cố khiến Báo Mới, Zing... không thể truy cập

Chủ nhật, 23/09/2018 | 16:16
Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc trung tâm Đào tạo quản trị và An ninh mạng ATHENA đã chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về sự cố mà hệ thống VNG gặp phải vào khoảng 10h50 trưa nay.

Nóng: Hệ thống VNG gặp sự cố, không thể truy cập Báo Mới và nhiều báo điện tử

Chủ nhật, 23/09/2018 | 13:12
Từ khoảng 10h50 trưa nay, trang tin tổng hợp Báo Mới tại địa chỉ baomoi.com và hàng loạt tờ báo điện tử Việt Nam bất ngờ bị sự cố, không thể truy cập.

Lời khai của 3 tên cướp về quá trình chuẩn bị cướp tiệm vàng ở Sơn La

Thứ 6, 21/09/2018 | 19:00
Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cho biết, trước khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở TP. Sơn La, các đối tượng đã nhiều lần thăm dò địa điểm gây án.

Hành trình truy bắt kẻ thứ 3 trong vụ cướp tiệm vàng chấn động ở Sơn La

Thứ 6, 21/09/2018 | 15:49
Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng chấn động ở Sơn La, công an cho biết, đối tượng thứ 3 rất xảo quyệt trong quá trình bỏ trốn. Tuy nhiên, tên này đã bị bắt giữ cách hiện trường khoảng gần 40km.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.