Tài xế xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy: Có bị xử lý trách nhiệm hình sự?

Tài xế xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy: Có bị xử lý trách nhiệm hình sự?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 2, 06/05/2019 | 11:41
0
Trao đổi với phóng viên, chuyên gia pháp lý nhận định, việc lái xe biển xanh tham gia giao thông rồi vi phạm pháp luật gây tai nạn là đáng trách, lại còn bỏ chạy không cấp cứu người bị nạn thì càng đáng lên án.

Vụ tai nạn ô tô biển xanh mang BKS 80A gây tai nạn trên đường Nguyễn Xiển tối 4/5 đang được dư luận hết sức quan tâm. Tài xế xe biển xanh đã bỏ chạy sau khi đâm vào ông Ngô Văn P. (SN 1966, quê Nam Định) di chuyển cùng chiều khiến nạn nhân bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu. 

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) chỉ rõ, thực tế, gần đây không ít vụ việc lái xe biển xanh vi phạm các quy định của luật an toàn giao thông, gây tai nạn rồi bỏ chạy khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Góc nhìn luật gia - Tài xế xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy: Có bị xử lý trách nhiệm hình sự?

Theo luật sư, việc tài xế bỏ chạy khi gây tai nạn sẽ bị xử phạt hành chính và áp dụng tình tiết tăng nặng nếu khởi tố hình sự. 

Về vụ tai nạn trên đường Nguyễn Xiển tối 4/5, việc tài xế bỏ chạy sau khi gây ra tai nạn sẽ là căn cứ và được cơ quan chức năng xem xét về hậu quả có đến mức nghiêm trọng hay không.

Nếu hậu quả của tài xế gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người khác, lái xe có thể bị xử lý trách nhiệm về mặt hình sự được quy định tại điều 260, Bộ luật hình sự 2015.

Ngoài ra, tài xế còn bị xử phạt hành chính về việc bỏ chạy sau khi gây tai nạn được quy định tại Điểm 7, Điều 5, Nghị định 46/2016/NĐ-CP của chính phủ: “Quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn”.

Bên cạnh đó vị luật sư cũng cho rằng, cơ quan chức năng cần làm rõ việc tài xế gây tai nạn có sử dụng rượu bia khi lái xe hay không. Vì thời gian gần đây liên tiếp xảy ra tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng khi tài xế có sử dụng rượu bia vượt mức quy định.

“Các cơ quan chức năng cần khẩn trương làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan đến vụ tai nạn để rộng đường dư luận”, vị luật sư bày tỏ.

Trong một diễn biến khác, sáng 5/5 lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết tài xế chiếc Toyota Fortuner biển xanh 80A tông gục người đàn ông trên đường Nguyễn Xiển đã ra trình diện cơ quan chức năng. 

Biển số xe ô tô biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy không có trong dữ liệu cục Đăng kiểm

Chủ nhật, 05/05/2019 | 14:00
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, qua kiểm tra trên hệ thống quản lý phương tiện cơ giới đường bộ của Cục, ôtô biển xanh 80A gây tai nạn bỏ chạy không có thông tin trong dữ liệu của đơn vị.

Vụ xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy: Xuất hiện nhóm người lạ đến gặp gia đình nạn nhân

Chủ nhật, 05/05/2019 | 11:30
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, anh Lò Văn Khóa - con rể nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Xiển tối 4/5 cho biết, có nhóm người xưng là đồng nghiệp của tài xế bỏ chạy vào bệnh viện thăm hỏi. Tuy nhiên, gia đình yêu cầu trực tiếp người gây ra tai nạn phải vào nói chuyện.

Tài xế xe ô tô biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy đã trình diện công an

Chủ nhật, 05/05/2019 | 11:50
Trao đổi với Người Đưa Tin sáng 5/5, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai xác nhận, tài xế điều khiển ô tô biển xanh gây tai nạn rồi tăng ga bỏ chạy tối 4/5 đã đến trình diện cơ quan công an.

Hà Nội: Truy tìm xe ô tô gây tai nạn rồi tăng ga bỏ chạy

Thứ 7, 04/05/2019 | 23:28
Vào khoảng 20h30 ngày 4/5 trên đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội), chiếc xe ô tô đi với tốc độ cao tông gục người đi xe máy rồi tăng ga bỏ chạy.
Cùng tác giả

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.