Tạm giữ Võ sư Nguyễn Xuân Vinh bạo hành vợ: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Tạm giữ Võ sư Nguyễn Xuân Vinh bạo hành vợ: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 28/08/2019 | 11:21
3
Theo thông tin từ Cơ quan công an, hiện Võ sư Nguyễn Xuân Vinh đang bị tạm giữ hành chính vì liên tiếp có những hành vi đe dọa vợ. Đồng thời, giới Luật sư cho rằng, hành động đánh đập vợ của võ sư Nguyễn Xuân Vinh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liên quan đến vụ việc võ sư Nguyễn Xuân Vinh bạo hành vợ mới sinh khiến nạn nhân phải nhập viện, sáng 28/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị đang tạm giữ hành chính và tiến hành các biện pháp ngăn chặn đối với đối tượng Nguyễn Xuân Vinh do liên tiếp có hành vi nhắn tin đe dọa vợ và gia đình.

Trước đó, sáng 27/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một người chồng liên tục đấm đá, ném đồ vật vào người vợ. Khi đó, cô vợ vẫn đang ôm con nhỏ 2 tháng tuổi trên tay. Người vợ chỉ biết ôm con chịu trận, kể cả khi người giúp việc ra can ngăn, trận đòn roi của người chồng vẫn không dừng lại.

Theo đó, sự việc xảy ra vào 18h30 ngày 26/8, tại phòng 2501 thuộc chung cư CT1B, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Người chồng trong clip là Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987, là võ sư), còn vợ là Vũ Thu L. (SN 1992).v Trước sự việc gây xôn xao, dư luận đặt ra câu hỏi, trong trường hợp này, người chồng có hành vi đánh đập vợ như vậy có bị xử lý hình sự?

Góc nhìn luật gia - Tạm giữ Võ sư Nguyễn Xuân Vinh bạo hành vợ: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Hình ảnh người chồng là võ sư đánh vợ không thương tiếc khiến dư luận phẫn nộ (Ảnh cắt từ clip).

Trước sự vụ việc trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, đây vụ việc nghiêm trọng, hành vi của người chồng là hành vi bạo lực gia đình, rất đáng lên án và phải xử lý nghiêm.

"Hành vi này không những gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý của người phụ nữ, mà còn tổn thương đến tâm lý, tác động xấu đến việc hình thành nhân cách của những đứa trẻ và có thể đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của hai mẹ con. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Hùng cho hay.

Theo đó, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng phân tích, đối với những vụ việc xâm hại đến danh dự, nhân phẩm hoặc xâm hại đến sức khỏe mà thương tích thuộc khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì cơ quan tiến hành tố tụng chỉ vào cuộc xử lý khi có đơn của người bị hại, và khi người bị hại rút đơn, vụ việc sẽ bị đình chỉ.

Trong trường hợp người vợ có đơn tố cáo, giám định bị thương tích hoặc tổn hại sức khoẻ từ 11%, cơ quan điều tra vẫn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người chồng theo điểm c khoản 1 Điều 134.

"Người vợ mới sinh được 2 tháng và đang bế con nên có thể coi là người không có khả năng tự vệ vì không thể đưa tay lên đỡ những cú đánh từ người chồng. Theo quy định tại khoản này, người chồng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm", luật sư Hùng cho hay.

Trong trường hợp người bị hại không có đơn yêu cầu xem xét thì cơ quan công an vẫn có thể xử phạt hành chính theo khoản 1, Điều 49, Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình thì người chồng sẽ bị xử phạt với mức là 1 triệu - 1,5 triệu đồng.

“Hiện nay, pháp luật quy định khá nhiều cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết, hỗ trợ, tư vấn giúp đỡ những nạn nhận của hành vi bạo lực gia đình. Người vợ bị bạo hành có thể khiếu nại hoặc tố cáo đến UBND hoặc công an để yêu cầu các cơ quan này xử lý đối với hành vi vi phạm, để bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình.

Bên cạnh đó, cũng có thể liên hệ với các tổ chức xã hội như cơ sở bảo trợ xã hội, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình và cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, các địa chỉ tin cậy trên địa bàn do UBND cấp xã công bố để được tư vấn, hỗ trợ khi bị xâm phạm”, luật sư Hùng cho biết thêm.

Xem thêm clip: 

Võ sư tung cước đánh vợ mới sinh tới mức nhập viện gây phẫn nộ

Võ sư bạo hành khiến vợ nhập viện: "Hành động đáng xấu hổ"

Thứ 4, 28/08/2019 | 10:08
Võ sư Đoàn Bảo Châu nhận định, việc võ sư Nguyễn Xuân Vinh đánh vợ, nhất là khi người phụ nữ này không có khả năng phản kháng, là hành động rất đáng xấu hổ so với tiêu chí của những người học võ.

Anh Vinh võ sư – chị Hiền công an: Đôi lứa xứng đôi

Thứ 4, 28/08/2019 | 06:55
Biết đâu bất ngờ, nếu anh võ sư tát tới tấp vào mặt vợ và chị đại úy công an làm náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất về chung một nhà, xã hội sẽ bình yên, hạnh phúc hơn.

Tâm sự nhói lòng của người vợ bị chồng võ sư vung quyền, tung cước đánh

Thứ 3, 27/08/2019 | 19:15
Nạn nhân kể sau khi kết hôn, về sống chung với nhau, chị mới biết chồng chị là người đàn ông vũ phu và côn đồ. Bản thân chị từng nhiều lần chịu đòn roi của chồng nhưng vì nghĩ đến con nên chị cắn răng chịu đựng, không muốn làm to chuyện.

Phẫn nộ lý do võ sư Nguyễn Xuân Vinh tung cước đánh vợ nhập viện

Thứ 3, 27/08/2019 | 12:22
Liên quan đến vụ chồng bạo hành người vợ mới sinh con được 2 tháng dã man tại Long Biên được camera ghi lại, hiện công an quận Long Biên đã vào cuộc điều tra, làm rõ.
Cùng tác giả

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.