Tấn công Nga và khu vực S-300 của Syria để trả đũa “cơn thịnh nộ”, Israel “đùa với lửa”

Tấn công Nga và khu vực S-300 của Syria để trả đũa “cơn thịnh nộ”, Israel “đùa với lửa”

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 27/07/2021 | 13:06
0
Israel đang chuẩn bị hành động trả đũa nhằm vào cả Syria và Nga sau khi Nga bày tỏ sự “thiếu kiên nhẫn” với các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ quốc gia Trung Đông.

Israel đang chuẩn bị ném bom vào một khu vực có hệ thống phòng không S-300 của Syria.

Sau khi Nga ba lần giúp quân đội Syria đẩy lùi các cuộc tấn công của không quân Israel vào tuần trước, được biết rằng phía Israel đang chuẩn bị cho các hành động trả đũa nhằm vào cả Syria và Nga. Theo một số báo cáo, không quân Israel hiện đang chuẩn bị tấn công khu vực có các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Syria, được triển khai gần Masyaf.

Theo thông tin hãng thông tấn Avia.pro có được, Israel sẽ thúc đẩy các cuộc tấn công vào khu vực đặt hệ thống phòng không của Syria vì hệ thống vũ khí này do Nga cung cấp. Đây là điều chưa có tiền lệ.

Được biết theo một số thỏa thuận giữa Israel và Nga, các bên cho rằng nếu Nga không ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran thì các cuộc tấn công có chủ đích vào các khu vực vị trí của lực lượng phòng không của Syria sẽ không được thực hiện.

“Israel không phải sẽ lùi bước trước các kế hoạch mình đặt ra. Một cuộc tấn công vào S-300 của Syria trước hết sẽ là một thách thức đối với Nga, hơn nữa, bằng cách này, Israel sẽ loại bỏ mối đe dọa đối với lực lượng không quân của mình, vì hệ thống phòng không S-300 tại Syria cũng có thể gây ra mối đe dọa cho không quân Israel", chuyên gia đánh giá.

Cần lưu ý rằng trong đợt tấn công cuối cùng của các máy bay F-16 của Israel, hai tên lửa đã bị đánh chặn thành công bởi các tổ hợp Buk-M2E do Nga sản xuất.

Tiêu điểm - Tấn công Nga và khu vực S-300 của Syria để trả đũa “cơn thịnh nộ”, Israel “đùa với lửa”

Lực lượng Israel ở biên giới Syria 

Sự hợp tác của Nga-Mỹ

Những ngày qua chứng kiến việc hết “kiên nhẫn” của Nga với những đòn tấn công liên tiếp Israel nhằm vào lãnh thổ Syria. 

Nga đã hạn chế các hoạt động quân sự của Israel ở Syria bằng cách cung cấp cho chính quyền Syria hệ thống phòng không mạnh hơn.

Theo nguồn tin từ Asharq Al-Awsat có trụ sở tại London trích dẫn lời một quan chức Nga: “Có nhiều thông tin” nói rằng Điện Kremlin đã “hết kiên nhẫn” với các cuộc không kích của Israel ở Syria.

Việc Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra hai tuyên bố đáp trả các cuộc không kích của Israel ở Syria, cho thấy sự thay đổi quan điểm của Nga về "các cuộc tấn công liên tục vào chủ quyền Syria".

Tờ Asharq Al-Awsat đưa tin rằng quan điểm của Nga đã có sự thay đổi và Moscow "hết kiên nhẫn" vì Tel Aviv tiếp tục phớt lờ lời kêu gọi của Nga để đặt ra các quy tắc rõ ràng.

Nga đã đưa ra hai tuyên bố đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Israel ở Aleppo và tại một địa điểm của lực lượng Iran ở al-Qusayr. Phó giám đốc trung tâm hòa giải Nga tại Syria, ông Vadim Kolet cho biết, hai chiếc F-16 của Israel đã phóng 4 tên lửa dẫn đường từ không phận Lebanon về phía khu vực thành phố Homs, nhưng các tên lửa này đã bị hệ thống phòng không của Syria phá hủy.      

Một nguồn tin của Nga nói với tờ báo rằng vấn đề này liên quan trực tiếp đến cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Biden vào tháng trước và Moscow đã nhận được xác nhận rằng Washington không đồng tình với các cuộc tấn công tiếp tục của Israel.

Nguồn tin Nga cho biết thêm, hiện đã có các kênh liên lạc cởi mở giữa Moscow và Washington, không giống như trước đây khi các cường quốc không có liên lạc trực tiếp nên có những vấn đề phức tạp.

Kể từ khi cuộc nội chiến Syria nổ ra vào năm 2011, Israel đã thường xuyên tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Syria, chủ yếu nhắm vào các đoàn xe chở vũ khí cũng như lực lượng Hezbollah của Iran và Lebanon.

Israel hiếm khi xác nhận các cuộc tấn công ở Syria, tuy nhiên, lực lượng phòng không Israel cho biết họ đã tấn công khoảng 50 mục tiêu ở Syria hồi năm ngoái.

Tiêu điểm - Tấn công Nga và khu vực S-300 của Syria để trả đũa “cơn thịnh nộ”, Israel “đùa với lửa” (Hình 2).

Tag: Syria Israel

Bắn hạ tên lửa chưa phải là “đòn” cuối Nga “nhắm” đến Israel ở Syria

Thứ 3, 27/07/2021 | 06:00
Nga ngày càng thể hiện sự khó chịu khi Israel liên tục triển khai các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Syria.

Nga-Mỹ "đụng độ" trên bầu trời Syria: Cái kết nào cho F-18 khi đối đầu Su-30SM?

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:34
Trong vài tháng qua, căng thẳng giữa Nga và Mỹ đã tăng lên đáng kể. Vụ "đụng độ" mới nhất trên bầu trời Syria sẽ khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.