Tập huấn SGK mới: Cần cho giáo viên hiểu rõ, hiểu kỹ chương trình

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 5, 25/05/2023 | 14:23
0
Đến nay, các thầy cô đã được tiếp cận đầy đủ bộ sách giáo khoa lớp 4,8,11 Chương trình GDPT 2018 nhằm kịp thời phục vụ công tác giảng dạy cho năm học 2023-2024.

Sáng nay (25/5), hội nghị tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa các lớp 4,8,11 của bộ sách Cánh diều đã được diễn ra nhằm hướng dẫn, trao đổi chuyên môn về việc triển khai sách giáo khoa mới năm học 2023-2024.

Chương trình có sự tham gia trực tiếp của các tác giả biên soạn sách, chủ biên sách nhằm cung cấp thông tin, giải đáp những vướng mắc của thầy cô trong quá trình giảng dạy.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của buổi tập huấn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: “Các nhà xuất bản có nhiệm vụ phối hợp với Bộ GD&ĐT, ngành giáo dục và đào tạo của các địa phương để tổ chức tập huấn cho các giáo viên giúp các thầy cô hiểu kỹ, hiểu rõ các mục tiêu, nội dung và các yêu cầu cần đạt của sách giáo khoa. Thông qua đó định hướng phương pháp giảng dạy và cách đánh giá”.

Giáo dục - Tập huấn SGK mới: Cần cho giáo viên hiểu rõ, hiểu kỹ chương trình

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn các buổi tập huấn sách giáo khoa phải được diễn ra đầy đủ, kỹ càng đặc biệt đối với các khối cuối cấp vì đây là cơ sở cốt lõi triển khai thành công Chương trình GDPT 2018.

Đối với số lượng sách phục vụ cho năm học mới, đại diện Bộ GD&ĐT thông tin hiện nay Bộ đang rất tích cực phối hợp với các nhà xuất bản với quan điểm không để học sinh thiếu sách trước ngày khai giảng.

Cũng tại hội nghị, đại diện cho phía nhà xuất bản, Ngô Trần Ái - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (đơn vị Đầu tư bộ sách giáo khoa Cánh Diều) chia sẻ: “Tập huấn sách giáo khoa là công việc diễn ra hằng năm. Bởi đây là khâu then chốt, nếu tập huấn không kỹ giáo viên đi vào giảng dạy sẽ lúng túng”.

Giáo dục - Tập huấn SGK mới: Cần cho giáo viên hiểu rõ, hiểu kỹ chương trình (Hình 2).

Ông Ngô Trần Ái thông tin tại hội nghị.

Về tình hình triển khai in ấn, phát hành, ông Ái cho biết, phát hành là khâu quan trọng nhất, “chúng tôi đã chuẩn bị các sách tái bản đủ số lượng cho các em học sinh, đối với những sách mới lớp 4,8,11 đang trong quá trình in và nhập kho, trước 15/8 sẽ có đầy đủ sách cho các em”, ông Ái trả lời.

Dưới góc độ chuyên môn, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên kiêm chủ biên sách Tiếng Việt 1 Cánh Diều lưu ý đến các báo cáo viên trong quá trình chia sẻ với giáo viên cần làm rõ để các thầy cô hiểu về mục tiêu của Chương trình GDPT 2018. “Tuỳ từng điều kiện cụ thể để các thầy cô triển khai tập huấn tuy nhiên phải liên hệ, kết nối nhằm thể hiện rõ nội dung của sách gắn liền với yêu cầu của chương trình mới”, thầy Thuyết bày tỏ.

Ngay sau phiên làm việc chung, các thầy cô giáo được chia nhóm theo bộ môn để trao đổi, thảo luận về nội dung, cách giảng dạy sách giáo khoa lớp 4,8,11 với các tác giả và chuyên gia.

Giáo dục - Tập huấn SGK mới: Cần cho giáo viên hiểu rõ, hiểu kỹ chương trình (Hình 3).

Các thầy cô tham gia tập huấn về nội dung sách giáo khoa Cánh diều.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết hiện đã có 37/63 tỉnh, thành phố đã chọn xong SGK lớp 4, 8, 11. Còn 26 địa phương đang đợi thẩm định giá từ Bộ Tài chính để quyết định lựa chọn.

Năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên Chương trình GDPT được áp dụng với học sinh lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trên cả nước. Từ tháng 12/2022, Bộ GD&ĐT đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa mới của các khối lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Căn cứ danh mục này, các địa phương tổ chức cho cán bộ, giáo viên các nhà trường tìm hiểu và lựa chọn sách từng môn cho phù hợp với điều kiện thực tế ở từng trường học, từng địa bàn. Các địa phương đều bảo đảm thực hiện quy trình chọn sách theo Thông tư số 25 quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

ĐBQH lo nguy cơ xóa bỏ xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa

Thứ 3, 23/05/2023 | 16:41
Theo đại biểu Kim Thúy trước đây, khi trao đổi về giá SGK, bà đã nêu lên một thực tế là việc mua SGK trở thành gánh nặng cho nhiều phụ huynh học sinh.

ĐBQH băn khoăn chuyện sửa lỗi sách giáo khoa

Thứ 6, 19/05/2023 | 06:16
Theo các chuyên gia giáo dục nhiều quyển sách còn “sạn”, trong khi đó ĐBQH Việt Nga thì bày tỏ sự băn khoăn trong việc sửa lỗi.

Đi tìm sự chuẩn mực về kiến thức sách giáo khoa Ngữ văn 6, 7

Thứ 2, 10/04/2023 | 11:01
Dù đã qua nhiều vòng xét duyệt, thẩm định nhưng bộ sách Chân trời sáng tạo của các khối lớp 6, 7 và 10 vẫn gây băn khoăn cho người học, người dạy.
Cùng tác giả

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.
Cùng chuyên mục

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.