Yêu cầu tháo dỡ phần sai phép, dừng kinh doanh khu ẩm thực của em trai Bí thư TP.Thanh Hóa

Yêu cầu tháo dỡ phần sai phép, dừng kinh doanh khu ẩm thực của em trai Bí thư TP.Thanh Hóa

Nguyễn Thiện Quyền
Chủ nhật, 20/05/2018 | 21:14
2
Liên quan tới việc tự ý xây dựng trái phép trong khu ẩm thực hoành tráng của ông Nguyễn Xuân Hương, mới đây UBND TP.Thanh Hóa đã yêu cầu tháo dỡ phần sai phạm và buộc dừng các hoạt động liên quan đến kinh doanh.

Liên quan đến khu ẩm thực hoành tráng bậc nhất xứ Thanh được xây dựng trái phép của ông Nguyễn Xuân Hương, em trai ruột ông Nguyễn Xuân Phi, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP.Thanh Hóa gây xôn xao những ngay qua, mới đây UBND TP.Thanh Hóa đã vào cuộc.

Cụ thể, UBND TP.Thanh Hóa xác định, sau khi được cho thuê hơn 70.000 m2 đất tại thôn Thịnh Vạn (xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa), ông Nguyễn Xuân Hương đã cải tạo lại 2 nhà phía tây khu trang trại. Trong đó, 1 nhà làm khu dừng chân cho khách thăm quan, 1 nhà làm bảo tàng gốm với tổng diện tích 459,4 m2.

Yêu cầu tháo dỡ phần sai phép, dừng kinh doanh khu ẩm thực của em trai Bí thư TP.Thanh Hóa

UBND TP.Thanh Hóa yêu cầu ông Hương tháo dỡ phần sai phép tại trang trại.

Ông Hương đã cho xây dựng 5 chòi bằng tre luồng, hệ thống cầu đi trên hồ kết nối các chòi câu cá thư giãn bằng các cột bê tông trên để phục vụ mục đích thương mại, cải tạo tầng 2 nhà kho với diện tích 214,6 m2 làm dịch vụ thương mại.

Ngoài ra, còn sử dụng đất làm bảo tàng khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định, tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống chưa được cấp phép.

UBND TP.Thanh Hóa đã yêu cầu ông Nguyễn Xuân Hương sử dụng đất theo đúng vị trí, ranh giới khu đất; sử dụng đúng mục đích diện tích đất được thuê; tháo dỡ bảng, biển và dừng các hoạt động liên quan đến kinh doanh ẩm thực.

Yêu cầu tháo dỡ phần sai phép, dừng kinh doanh khu ẩm thực của em trai Bí thư TP.Thanh Hóa (Hình 2).

Khu nhà ẩm thực sang trọng trên hồ nước.

Đồng thời các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND xã Quảng Thịnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu cho Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa các biện pháp xử lý theo quy định, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Xuân Hương.

Trước đó như đã thông tin, vào ngày 22/10/2014, UBND TP.Thanh Hóa có Quyết định số 9698/QĐ–UBND, cho phép gia đình ông Nguyễn Xuân Hương, trú tại phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa được thuê đất nông nghiệp với diện tích 70.363,5 m2 tại thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh để thực hiện dự án trang trại kinh tế tổng hợp cá - lúa.

Yêu cầu tháo dỡ phần sai phép, dừng kinh doanh khu ẩm thực của em trai Bí thư TP.Thanh Hóa (Hình 3).

Khu nhà bảo tàng gốm nằm trong trang trại.

Thời gian ông Hương được thuê đất là 50 năm, trả tiền thuê đất 1 năm/lần. Hợp đồng thuê đất được ông Vũ Đức Kính, Phó Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa ký. Trong quyết định thuê đất, chủ đầu tư dự án trang trại kinh tế tổng hợp cá - lúa sẽ được thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng gồm: cải tạo, đào ao, nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh, cây xanh đô thị tạo vùng đệm, nuôi cá.

Tuy nhiên, sau khi được UBND TP.Thanh Hóa cho thuê đất, ông Nguyễn Xuân Hương đã không thực hiện như trong hợp đồng mà tự ý cho xây dựng nhiều hạng mục hoành tráng như: cổng chào bằng đá xanh nguyên khối, xây nhiều nhà sàn bằng gỗ, khu ăn uống, khu vui chơi.

Sau đó khu đất của gia đình ông Nguyễn Xuân Hương thuê làm trang trại đã nghiễm nhiên trở thành một “thiên đường” cung cấp dịch vụ ẩm thực kết hợp sinh thái với cái tên “Làng ẩm thực xứ Thanh”.

 

Tại sao khu ẩm thực trái phép của em trai bí thư TP.Thanh Hóa chưa bị xử lý?

Thứ 3, 15/05/2018 | 07:06
Được thuê đất để làm trang trại tổng hợp nhưng em trai Bí thư TP.Thanh Hóa đã tự ý xây dựng trái phép một khu ẩm thực hoành tráng. Dù công trình đã hoàn thiện, nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương bị phạt 20 triệu đồng vì xây dựng trái phép

Thứ 5, 05/04/2018 | 19:34
Mới đây, thông tin nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương bị phạt vì xây dựng khu du lịch trái phép tại Bà Rịa -Vũng Tàu nhận được sự quan tâm của dư luận.

Đà Nẵng: Đề nghị phạt khách sạn xây dựng trái phép hơn 600 triệu đồng

Thứ 4, 28/02/2018 | 16:53
Dự án khách sạn 7 Seven Sea cố ý xây dựng sai phép, phía sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị không đập bỏ, mà phạt chủ đầu tư hơn 600 triệu đồng.

Nghệ An: Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh xây dựng trái phép

Thứ 6, 05/01/2018 | 10:55
Sáng 5/1, một lãnh đạo UBND TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.