Thổ Nhĩ Kỳ nói gì về triển vọng kéo dài thỏa thuận ngũ cốc?

Thổ Nhĩ Kỳ nói gì về triển vọng kéo dài thỏa thuận ngũ cốc?

Thứ 3, 09/05/2023 | 06:00
0
Theo TASS, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin nhận định, có nhiều cơ hội để kéo dài thỏa thuận ngũ cốc, vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 18/5.

Trả lời tờ Haberturk ngày 7/5, ông Kalin nói: "Tôi hy vọng sẽ kéo dài thỏa thuận ngũ cốc và có nhiều cơ hội cho điều đó. Các nỗ lực cần thiết đang được thực hiện theo hướng này".

Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen được Nga và Ukraine ký riêng rẽ với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc lần đầu ngày 22/7/2022 và có hiệu lực trong 120 ngày. Sau đó, thỏa thuận được gia hạn 2 lần, lần lượt vào tháng 11/2022 (thêm 120 ngày) và tháng 3/2023 (thêm 60 ngày). Nếu không được tiếp tục gia hạn, thỏa thuận sẽ hết hạn vào ngày 18/5 tới.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng quyết định trong tương lai về việc gia hạn thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào việc kết nối Ngân hàng Nông nghiệp Nga (Rosselkhozbank) trở lại Hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, nối lại việc cung cấp thiết bị nông nghiệp, linh kiện và dịch vụ bảo trì, dỡ bỏ các hạn chế đối với bảo hiểm và tái bảo hiểm, dỡ bỏ về lệnh cấm tiếp cận cảng, nối lại công việc của đường ống dẫn khí amoniac Tolyatti-Odessa, dỡ bỏ phong tỏa phóng tài sản nước ngoài và tài khoản của các công ty Nga liên quan đến sản xuất và vận chuyển thực phẩm, phân bón

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc ngày 6/5 cho biết đang tìm cách mở rộng Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và yêu cầu tất cả các bên liên quan tham gia một cách xây dựng.

Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh, Trung tâm điều phối chung, gồm các quan chức Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, tới nay vẫn chưa thể thống nhất được việc cấp phép cho các tàu mới tham gia thoả thuận giúp đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc Ukraine từ các cảng ở Biển Đen.

Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq, Tổng Thư ký Antonio Guterres đã liên hệ với tất cả các bên để thảo luận về đề xuất: “Trung tâm điều phối chung vẫn duy trì các hoạt động giám sát hàng ngày với những tàu đã được cấp phép. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã liên hệ với tất cả các bên để thảo luận đề xuất nhằm cải thiện, mở rộng và gia hạn Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tiếp tục thảo luận, tháo gỡ những thách thức và phối hợp để triển khai sáng kiến một cách đầy đủ và liên tục.”

Được biết, Nga đã nhiều lần cảnh báo sẽ không tiếp tục gia hạn thỏa thuận nếu như những vướng mắc trong việc xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này không được giải quyết. Người đứng đầu Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển Rebeca Grynspan tuần này đã tới Nga để tham vấn với các quan chức cấp cao nước này.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3

Thứ 2, 08/05/2023 | 11:34
Năm 2023 không chỉ kỷ niệm 100 năm thành lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn đánh dấu 20 năm cầm quyền của ông Erdogan.

Xuất hiện đối thủ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan

Thứ 3, 07/03/2023 | 12:57
Ông Erdoğan đã lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ – quốc gia liên lục địa Á-Âu – trong suốt 2 thập kỷ qua, với tư cách vừa là Thủ tướng, vừa là Tổng thống.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả cứng rắn sau lời cảnh báo của Mỹ

Thứ 7, 26/11/2022 | 12:24
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định sẽ truy quét khủng bố đến cùng “bất kể chúng thông đồng với ai”.

Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn tổ chức cuộc gặp giữa 2 Tổng thống Putin-Zelensky

Thứ 4, 21/09/2022 | 06:00
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ mong muốn tổ chức cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Cùng chuyên mục

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.