Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ibrahim Kalin, phát ngôn viên của Tổng thống Tayyip Erdogan đã bác bỏ những lo ngại rằng, lệnh rút quân của Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi Syria sẽ cho phép khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giành lại lãnh thổ.
“Là một phần của liên minh toàn cầu chống lại IS, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra trên lãnh thổ Syria, Iraq hay Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Kalin cũng nói thêm rằng, sẽ không có sự gián đoạn hoặc chậm trễ nào trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố này.
Trước đó, Tổng thống Erdogan và Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm vào ngày 23/12, thảo luận về việc phối hợp về mặt quân sự lẫn ngoại giao, để đảm bảo không có khoảng trống quá lớn khi Mỹ rút quân khỏi Syria.
Một phái đoàn các quan chức quân đội Mỹ sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này để thảo luận chi tiết về việc rút quân với các đối tác của mình, ngoài ra Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ tăng cường phối hợp với Nga ở Syria.
Tại Washington, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc bà Heather Babb xác nhận, sẽ có các cuộc họp ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này và cho biết, hai nước đã phối hợp tích cực trong tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và tình hình ở đông bắc Syria, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận.
Quyết định đột ngột của ông Trump về việc rút quân ra khỏi Syria được cho là một sự đảo ngược đối với chính sách Mỹ trong khu vực. Một mặt nó đã giao lại cuộc chiến chống IS ở Syria cho Thổ Nhĩ Kỳ và để cho Ankara mở rộng lực lượng chống lại Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria.
Sự khác biệt xoay quanh vấn đề Syria từ lâu đã là một nguồn cơn căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Washington hợp tác với YPG trong cuộc chiến chống lại IS, nhưng Ankara coi lực lượng dân quân này là một tổ chức khủng bố.
Kiều Trang