Thực hư thông tin bé 2 tuổi bị bố ném ly trúng mặt, khâu 12 mũi

Thực hư thông tin bé 2 tuổi bị bố ném ly trúng mặt, khâu 12 mũi

Ngô Thị Huyền
Thứ 4, 14/08/2019 | 08:03
0
Sau khi bị bố ném trúng ly vào mặt, bé gái 2 tuổi phải vào nhập viện trong tình trạng bị một vết thương dài, chảy nhiều máu, phải khâu 12 mũi.

Liên quan đến sự việc, theo nguồn tin từ bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, bệnh viện đã tiếp nhận và đang tiến hành điều trị cho cháu Phạm Thị Th. (SN 2017), trú xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch. Bé Th, nhập viện trong tình trạng bị thương ở vùng mặt do vật cứng gây ra.

Trước đó, ngày 13/8 trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và câu chuyện về việc một bé gái khoảng 2 tuổi nghi bố bạo hành con xảy ra ở Quảng Bình.

Gia đình - Thực hư thông tin bé 2 tuổi bị bố ném ly trúng mặt, khâu 12 mũi

Hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cho thấy, một người phụ nữ đang mếu máo khóc, trên tay bế bé gái mặt mũi dính đầy máu, trầy xước vừa được chữa trị tại bệnh viện.

Cùng với đó là nội dung: "Chiều nay trên đường đi có tí việc mình rẽ xuống Cự Nẫm thì thấy một người đàn bà đang vẫy xe, tay bồng đứa con đầu đầy máu. Mình cứ nghĩ là tai nạn chứ không nghĩ là bị ba ruột mình đánh.

Nghe mẹ em kể là ông ta lấy cái ly nước uống ném vào mặt bé. Nhập viện cho 2 mẹ con xong cứ nghĩ không biết người đàn ông đó có trái tim không nữa".

Thông tin cùng hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, ngay sau đó thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận, đa số họ đều rất phẫn nộ và lên án hành động bạo hành của người cha đối với con gái.

Tìm hiểu thực hư câu chuyện, PV Người Đưa Tin được biết, vào sáng cùng ngày, anh Phạm Văn Hoàng (SN 1977, bố cháu Th.) sang nhà người quen chơi rồi lấy ít thịt lợn về. Sau đó, 2 vợ chồng anh Hoàng và vợ là chị Trần Thị Huyền (SN 1985) xảy ra cãi vã.

Gia đình - Thực hư thông tin bé 2 tuổi bị bố ném ly trúng mặt, khâu 12 mũi (Hình 2).

Cháu bé được điều trị tại bệnh viện.

Giữa lúc này, vì quá nóng giận, không kiềm chế được bản thân, anh Hoàng đã cầm ly ném về phía chị Huyền thì không may lại trúng vào mặt cháu Th. đang được mẹ bế trên tay. Hậu quả khiến cháu Th. bị thương ở vùng mặt, chảy nhiều máu.

Gia đình nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sỹ phải khâu 3 vết thương với tổng cộng 12 mũi trên mặt cháu.

Cũng theo chị Huyền, quá trình chung sống, vợ chồng chị thường xuyên xảy ra cãi vã, cứ mỗi lần như vậy, chị lại bị chồng đánh. Thậm chí, nhiều lần rượu vào, ngà say, người đàn ông này còn cầm dao đuổi chém khiến chị phải chạy đi khắp xóm, về nhà mẹ đẻ “lánh nạn”.

Gia đình - Thực hư thông tin bé 2 tuổi bị bố ném ly trúng mặt, khâu 12 mũi (Hình 3).

Bé gái sau khi được bác sỹ khâu và băng bó vết thương.

“Gia đình nội ngoại cũng sợ cái tính ngang ngược của anh ấy nên không ai dám can ngăn, chỉ khuyên vài câu rồi thôi. Đây cũng không phải lần đầu con gái tôi bị như vậy mà cách đây 7 tháng, vợ chồng tôi cãi nhau về chuyện tiền bạc, anh ấy cũng đánh rồi ném vật cứng về phía tôi thì trúng vào con gái. Khi nhập viện, bác sỹ chẩn đoán là chấn thương não, phải điều trị ở bệnh viện Hữu nghị Cu Ba - Đồng Hới hơn nửa tháng”.

Chính vì thói vũ phu của chồng mà đã nhiều lần chị Huyền báo với chính quyền địa phương và viết đơn ra tòa ly hôn nhưng anh Hoàng lại hứa hẹn sửa sai. Mỗi lần như vậy, chị Huyền lại mủi lòng, nghĩ đến các con, chị lại quyết định quay lại với chồng.

Được biết, vợ chồng chị Huyền có với nhau 3 người con, 2 trai 1 gái, con trai lớn 17 tuổi, con trai thứ hai 13 tuổi và Th. là con gái út mới 2 tuổi. Cháu Th. bị thương phần mềm và hiện đang ở lại bệnh viện để các bác sỹ theo dõi thêm.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch xã Cự Nẫm cho biết, xã đã cử cán bộ xuống gia đình xác minh sự việc. “Sau khi nghe thông tin chúng tôi đã cử cán bộ đến xác minh sự việc thì được biết, cháu Th. bị vạ lây do bố mẹ cãi nhau. Đây là vấn đề mâu thuẫn nội bộ gia đình, ở địa phương, gia đình này cũng bình thường, chỉ tội thỉnh thoảng uống rượu vào anh này hay lè nhè thôi”, ông Hùng cho biết.

Bé trai nghi bị bố và mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ thương tích 12%, đủ truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 3, 13/08/2019 | 16:19
Theo kết quả giám định cháu Nguyễn Đăng Kh. (12 tuổi ở Việt Trì, Phú Thọ) bị tổn thương cơ thể 12%, theo quy định pháp luật nếu cháu bị bạo hành thì những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Diễn biến bất ngờ vụ cháu trai nghi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

Thứ 5, 08/08/2019 | 12:28
Liên quan đến vụ cháu Nguyễn Đăng Kh. ( 12 tuổi ở Việt Trì, Phú Thọ) nghi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành, theo kết luận của bệnh viện hiện cháu bị stress sau sang chấn.

Bình Phước: Nghi vấn con dâu bạo hành mẹ chồng bầm tím 2 mắt rồi dẫn con bỏ trốn

Thứ 2, 01/07/2019 | 14:52
“Nó kéo tôi vào phòng, ghì xuống, túm tóc đánh tôi liên tục. Khi thấy 2 mắt tôi sưng to, thâm tím nó mới ngồi xuống khóc và xin lỗi, năn nỉ đừng nói cho ai biết”, người mẹ chồng kể lại trong đau đớn.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.