Tiêm kích tàng hình F-35 dễ thành nạn nhân

Tiêm kích tàng hình F-35 dễ thành nạn nhân "bất đắc dĩ" trong thương chiến Mỹ-Trung?

Trương Mạnh Kiên
Thứ 6, 31/05/2019 | 08:00
0
Một khi Trung Quốc thực hiện kế hoạch đáp trả, kế hoạch sản xuất máy bay F-35 của Mỹ có thể bị tổn hại.
Tiêu điểm - Tiêm kích tàng hình F-35 dễ thành nạn nhân 'bất đắc dĩ' trong thương chiến Mỹ-Trung?

Giới phân tích suy đoán vũ khí Mỹ sẽ là nạn nhân trong trường hợp Trung Quốc trả đũa bằng "đất hiếm".

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ chuyển hướng mạnh mẽ nếu Bắc Kinh - nhà cung cấp đất hiếm hàng đầu thế giới - áp dụng thuế quan đối với loại nguyên tố cần thiết cho sản xuất tất cả mọi thứ, từ thiết bị quân sự đến các sản phẩm công nghệ cao.

Theo Bloomberg, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35 do Mỹ sản xuất có thể trở thành nạn nhân của cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh một khi lệnh bán đất hiếm được đưa ra để trả đũa thuế quan của Mỹ.

Chính quyền Trung Quốc chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về việc họ sẽ hạn chế bán đất hiếm sang Mỹ nhưng tờ Nhân dân Nhật báo gần đây đã làm nóng lên những căng thẳng bằng cách chỉ ra sự phụ thuộc của Washington vào những yếu tố đến từ Trung Quốc, quốc gia chiếm khoảng 95% sản lượng đất hiếm toàn cầu.

"Đất hiếm sẽ trở thành vũ khí đối phó để Trung Quốc chống lại áp lực vô cớ mà Mỹ đưa ra? Chúng tôi khuyên phía Mỹ không nên đánh giá thấp khả năng của Trung Quốc để bảo vệ quyền và lợi ích phát triển của mình. Đừng nói chúng tôi không cảnh báo", Reuters trích dẫn một bài xã luận của tờ Nhân dân Nhật báo, với tiêu đề "Mỹ đừng đánh giá thấp khả năng của Trung Quốc trong việc đáp trả".

Tổng biên tập Hu Xijin của tờ Thời báo Toàn cầu cũng tin rằng Trung Quốc có thể sử dụng vị thế là nhà cung cấp đất hiếm lớn nhất trong trường hợp cuộc chiến thương mại leo thang hơn nữa.

Bắc Kinh vẫn chưa bình luận về các giả định đã nêu, nhưng giới quan sát suy đoán một khi được thực hiện, điều này sẽ gây tổn hại đến kế hoạch sản xuất máy bay F-35, khi mỗi chiếc cần khoảng 417kg đất hiếm, theo báo cáo từ Ủy ban Nghiên cứu Quốc hội Mỹ năm 2013.

Một báo cáo năm 2018 của Chính phủ Mỹ cũng từng nhấn mạnh sự phụ thuộc của Lầu Năm Góc vào nguồn cung của Trung Quốc.

"Đất hiếm là những yếu tố quan trọng được sử dụng trên rất nhiều các hệ thống vũ khí lớn của Mỹ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, bao gồm laser, radar, sonar, hệ thống tầm nhìn ban đêm, điều hướng tên lửa, động cơ phản lực, và thậm chí hợp kim cho xe bọc thép".

Trước đó, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới một nhà máy khai thác đất hiếm tuần trước đã làm dấy lên suy đoán Trung Quốc có thể sử dụng vai trò nhà xuất khẩu đất hiếm hàng đầu để xoay chuyển tình thế trong chiến tranh thương mại với Mỹ.

Video: Cặp tiêm kích F-35 trong chế độ “quái thú” thị uy tại Trung Đông

Chủ nhật, 26/05/2019 | 21:00
Mỹ tung đoạn video cặp máy bay chiến đấu F-35A Lightning II trong chế độ “quái thú” thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.