Tiết lộ đặc biệt về chồng chưa cưới của Á hậu Thanh Tú: Từ cậu bé bán kem đến ông chủ Kangaroo thành đạt

Tiết lộ đặc biệt về chồng chưa cưới của Á hậu Thanh Tú: Từ cậu bé bán kem đến ông chủ Kangaroo thành đạt

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 7, 24/11/2018 | 07:00
0
Chồng chưa cưới của nàng Á hậu sinh năm 1994 là đại gia hơn cô 16 tuổi – doanh nhân Nguyễn Thành Phương - CEO của thương hiệu máy lọc nước nổi tiếng Kangaroo. Ít ai biết rằng vị đại gia thành đạt từng xuất thân là cậu bé bán kem.

Doanh nhân Nguyễn Thành Phương, sinh năm 1978, được xem là một trong số những CEO trẻ thành công và được giới trẻ rất mến mộ.

Thế nhưng để có ngày hôm nay, ông đã trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn: 13 tuổi đã phải phụ mẹ đi bán kem, bán nước mắm để gửi tiền cho hai anh đang học trung cấp xây dựng nên ông thấm thía cái giá của sức lao động.

Vào đại học (đại học Quản lý và Kinh doanh), Nguyễn Thành Phương lặn lội cùng bạn làm đủ nghề kiếm sống và luôn nung nấu mục tiêu kinh doanh làm giàu. Ông thành lập công ty đầu tiên với số vốn ban đầu 13 triệu đồng.

Tài chính - Ngân hàng - Tiết lộ đặc biệt về chồng chưa cưới của Á hậu Thanh Tú: Từ cậu bé bán kem đến ông chủ Kangaroo thành đạt

Chân dung chồng đại gia vừa giàu vừa giỏi của Á hậu Thanh Tú

Doanh nhân này chia sẻ, một lần đến nhà anh bạn người Trung Quốc, ông chú ý ngay chiếc bình đun nước nóng lạnh tự động. Chủ nhà đưa tay bật công tắc, 3 phút sau có nước nóng, pha trà cực ngon.

Khi về đến nhà, Phương nghe mẹ nói đứa cháu làm đổ phích nước, chân bị bỏng. Anh vừa nhìn thấy cái tiện ích của bình đun nước nóng lạnh, giờ lại chứng kiến cái bất cập của phích nước thường. Trong đầu chàng trai trẻ nảy sinh một ý tưởng kinh doanh. Đó là những năm 2000, khái niệm nước tinh khiết còn lạ với người dân.

“Ý tưởng kinh doanh này ban đầu bị phản đối dữ dội vì sản phẩm quá xa lạ và giá thành cao, nhưng tôi quyết tâm khai phá” – ông Phương chia sẻ.

Nghĩ là làm, cùng với người bạn thân, chàng sinh viên Phương bắt tay vào thành lập công ty Điện lạnh điện máy. Công ty chỉ có 2 nhân viên phân công nhau thâm nhập, tìm hiểu thị trường, biết rằng trong nước mới có 12 hãng bình nước, trong khi đó muốn đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng phải cần tới 70 hãng. Với số vốn 148 triệu đồng, hơn nửa trong số đó là tiền đi vay, Phương cho nhập thử 1 container hơn 200 chiếc.

Anh kể đó là thời gian đầu những năm 2000, làm giám đốc nhưng những ngày đầu phải chạy... xe ôm (trực tiếp chở hàng), có trụ sở rồi mà đâu dám in card giám đốc, ai hỏi thì bảo mình là nhân viên, Phó phòng kinh doanh.

Cũng trong thời gian này, anh Phương chuyển sang kinh doanh, sản xuất máy lọc nước. Với phương thức kinh doanh OEM (sản xuất theo thiết bị gốc), anh đã cho nhập linh kiện từ các đối tác nước ngoài về sản xuất máy lọc nước mang thương hiệu Kangaroo của riêng mình.

Lúc này, Kangaroo chỉ sản xuất 2 sản phẩm là cây nước nóng lạnh và bình lọc nước màu vân gỗ. Giá bán mỗi sản phẩm là 2-3 triệu đồng. Với mức giá đó, suốt một thời gian dài Kangaroo không tiếp cận được thị trường khó tính là Hà Nội.

Phương phải đem máy lọc nước đi lắp miễn phí tại các siêu thị điện máy, các trung tâm và điểm bán hàng để người dân dùng thử. “Phải mất nửa năm cho việc dùng thử, đến năm 2005, tình hình mới có chút khả quan”, ông chia sẻ.

Những năm sau đó, ông cũng hoàn thành luận án Tiến sĩ tại Malaysia.

Năm 2017, hôn phu của Á hậu Thanh Tú tiếp tục cùng một số đối tác thành lập ra công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu công nghệ cao và hiện đang giữ vai trò Tổng Giám đốc của công ty này.

Ông chủ Kangaroo có quan điểm kinh doanh khá lạ khi chủ trương không đi theo một chiến lược dài hơi có sẵn mà đi đến đâu vạch đến đó. Theo ông Phương, chiến lược này đòi hỏi doanh nghiệp không đối đầu mà phải luôn đi trước đón đầu thị trường bằng cách tự tìm ra đại dương xanh cho mình. Chẳng hạn, khi có nhiều người sản xuất máy lọc nước, doanh nghiệp của ông sẽ tung ra dòng sản phẩm có thể lọc được thạch tín, một chất hóa học có thể gây chết người. “Phải tìm cách đi trước hoặc đi qua nhau mới phát triển được", doanh nhân Nguyễn Thành Phương tiết lộ "bí quyết" thành công.

Năm 2013, khi thông tin về khuẩn amip ăn thịt người gây hoang mang dư luận, Kangaroo tung ra thị trường dòng máy lọc nước RO, có thể loại bỏ virus amip và thạch tín, bổ sung thêm dưỡng chất cho nước. Ông Phương cho biết chỉ trong ngày đầu tung hàng ra thị trường, lượng hàng xuất kho đã lên đến 20.000 sản phẩm với giá từ 4-6 triệu đồng/sản phẩm. Tính ra, chỉ trong 1 ngày Kangaroo mang về doanh thu khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện nay thương hiệu con chuột túi đang đẫn đầu ngành hàng gia dụng tại Việt Nam, với gần 1.000 nhân viên, hệ thống 4.000 đại lý phân phối, với 350 model sản phẩm, nhà máy sản xuất hàng gia dụng lớn nhất VN là những thành tích đầy ấn tượng của tập đoàn Kangaroo trong chặng đường 10 năm phát triển (2003 - 2013).

Khi được hỏi về quan điểm kinh doanh, vị CEO tài giỏi này cho biết, trong kinh doanh, nhiều bạn trẻ thường dùng từ đánh bại đơn vị này, đối thủ kia, đặt họ trong tình thế đối đầu, cạnh tranh. Bạn nên từ bỏ ý nghĩ đó, phải coi đối thủ cùng lĩnh vực là bạn, từ xa xưa các cụ đã nói “buôn có bạn, bán có phường” là vì thế.

Tuy nhiên, để đứng vững được, các bạn phải có lối đi riêng. Để vào thị trường cung cấp thiết bị quạt gió, tôi không sản xuất quạt mát như các Cty trước đã thành công mà chọn làm quạt hơi nước, quạt không cánh để tạo thị trường mới.

“Nếu chỉ nghĩ tới đối đầu, bạn sẽ không bao giờ phát triển vượt trội, không phát huy hết được khả năng của mình” – vị hôn phu nàng Á hậu chia sẻ.

Hoa hậu Hiền Anh lần đầu chia sẻ về chuyện tình lãng mạn với chồng thứ trưởng

Thứ 6, 23/11/2018 | 15:36
Trong mắt Đinh Hiền Anh, ông Huỳnh Quang Hải – Thứ trưởng bộ Tài chính là người chân chất, thật thà.

Chân dung chồng đại gia vừa giàu vừa giỏi của Á hậu Thanh Tú

Thứ 6, 23/11/2018 | 08:15
Ngày 22/11, lễ ăn hỏi của Á hậu Thanh Tú và chồng đại gia U40 chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu công chúng được chiêm ngưỡng diện mạo của chú rể.

Tin tức giải trí ấn tượng ngày 18/11: Á hậu Thanh Tú xác nhận kết hôn với bạn trai U40 vào đầu tháng 12

Chủ nhật, 18/11/2018 | 07:01
Tin tức giải trí nổi bật ngày 18/11: Á hậu Thanh Tú xác nhận kết hôn với bạn trai U40 vào đầu tháng 12, Con gái Ngọc Diễm càng lớn càng xinh, được dự đoán là Hoa hậu trong tương lai, Mai Phương Thúy - Noo Phước Thịnh tiếp tực thả thính nhau…

Hoa hậu Thu Ngân trải lòng sau 2 năm lấy chồng đại gia hơn 19 tuổi

Thứ 4, 08/08/2018 | 05:45
Chuyện tình ái của các người đẹp luôn khiến dư luận dậy sóng với những lời đồn thổi xung quanh mối quan hệ mỹ nhân – đại gia hay các “hợp đồng tình ái”. Trong cuộc trò chuyện với PV báo Người đưa tin, Hoa hậu Thu Ngân đã có những chia sẻ thẳng thắn về điều này và bật mí về cuộc sống hôn nhân với chồng đại gia hơn 19 tuổi.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.