Nhà Trắng công bố địa điểm họp thượng đỉnh Trump – Kim. Cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên sẽ diễn ra tại khách sạn 5 sao Capella trên đảo Sentosa vào ngày 12/6.
"Địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ là khách sạn Capella trên đảo Sentosa. Chúng tôi xin cảm ơn sự hiếu khách của nước chủ nhà Singapore", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết.
"Tôi hy vọng cuộc gặp lãnh đạo Triều Tiên ở Singapore sẽ khởi đầu một điều gì đó lớn lao. Chúng ta sẽ sớm biết điều đó", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 5/6. Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Kim Jong-un vào 9h ngày 12/6 (8h Hà Nội). Sanders tiết lộ Mỹ đang tích cực chuẩn bị và "mọi thứ đang tiến triển tốt", ông Trump cũng được nghe báo cáo mỗi ngày về Triều Tiên trước thềm cuộc gặp.
Trước đó, Singapore tuyên bố đảo du lịch Sentosa sẽ nằm trong danh sách khu vực sự kiện đặc biệt, vốn được lập ra để phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, từ ngày 10-14/6.
Chính phủ nước này cho biết, cảnh sát sẽ siết chặt việc kiểm tra người và vật dụng cá nhân, các loại loa phóng thanh và máy bay điều khiển từ xa đều bị cấm trong khu vực này.
Tổng thống Putin nói “thường xuyên” thảo luận với Tổng thống Donald Trump qua điện thoại.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ORF của Áo ngày 5/6 cho biết, ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump "thường xuyên thảo luận qua điện thoại" và hai người phối hợp khá tốt với nhau trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, CNN đưa tin.
Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin cho rằng một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga hiện chưa thể được tiến hành, bất chấp những đồn đoán.
Bên cạnh đó, Tổng thống Putin nói ông "hoàn toàn đồng tình" với người đồng cấp Mỹ về khả năng bùng phát một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa các quốc gia, đồng thời bày tỏ hy vọng Moscow và Washington có thể chung tay ngăn chặn kịch bản trên xảy ra.
Ngoại trưởng Nhật Bản có thể tới Hàn Quốc sau thượng đỉnh Mỹ - Triều. Đài NHK của Nhật Bản ngày 5/6 đưa tin, Ngoại trưởng nước này Taro Kono có kế hoạch đến Hàn Quốc vào tuần tới sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore ngày 12/6.
Ông Kono dự kiến gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để nghe thông báo vắn tắt về kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Trong các cuộc gặp với phía Mỹ và Hàn Quốc, Ngoại trưởng Kono cũng được cho là sẽ tìm kiếm sự ủng hộ đối với việc giải quyết vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980.
Mỹ sẽ không trả chi phí ăn nghỉ của phái đoàn Triều Tiên ở Singapore.
"Chính phủ Mỹ sẽ không trả tiền ăn ở của phái đoàn Triều Tiên", Yonhap hôm nay dẫn lời phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói tại một cuộc họp báo thường kỳ. "Chúng ta sẽ không trả tiền cho các chi phí của họ".
Nhà Trắng trước đó thông báo cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại khách sạn 5 sao Capella trên đảo nghỉ dưỡng Sentosa vào ngày 12/6.
Chưa rõ ông Kim và phái đoàn Triều Tiên sẽ lưu trú ở đâu trong thời gian dự hội nghị thượng đỉnh tại Singapore. Một số nguồn tin nói lãnh đạo Triều Tiên có thể chọn khách sạn 5 sao Fullerton, nơi có giá phòng phục vụ các nguyên thủ lên tới 6.000 USD/đêm.
Trung Quốc đề nghị mua 70 tỷ USD hàng hóa Mỹ để tránh bị áp thuế. Trung Quốc được cho là đã cam kết sẽ nhập khẩu hàng loạt các mặt hàng nông nghiệp và năng lượng của Mỹ với tổng trị giá 70 tỷ USD với điều kiện Washington không được áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Wall Street Journal ngày 5/6 đưa tin Trung Quốc được cho là đã đề xuất sẽ mua các mặt hàng nông nghiệp và năng lượng của Mỹ gồm đậu nành, ngô, khí tự nhiên, dầu thô, than đá với tổng giá trị 70 tỷ USD. Ngược lại, nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế suất lên các hàng hóa trị giá 50 tỷ USD của Trung Quốc như cảnh báo trước đó, thì đề xuất trên sẽ bị hủy bỏ.
Đây được cho là nội dung cuộc trao đổi giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc - cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nhằm giải quyết các bất đồng giữa 2 nước, tránh xảy ra cuộc chiến tranh thương mại.
Đ.V (Tổng hợp)