Mánh khóe gạ tình đàn ông vào nhà nghỉ rồi giở trò trộm cắp

Mánh khóe gạ tình đàn ông vào nhà nghỉ rồi giở trò trộm cắp

Thứ 2, 19/12/2016 | 14:34
0
Bằng chiêu thức "gạ tình" đàn ông với lý do chồng mới chết, nhiều "quý ông" đã sập bẫy, bị Phượng lấy trộm tiền và điện thoại di động mà không kịp trở tay.

Thủ đoạn trộm cắp tinh vi

Phụ nữ một khi đã ra tay hành động, đặc biệt là khi phạm tội đều khiến mọi người phải ngỡ ngàng với những chiêu thức độc, lạ mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra để sớm đạt được cái đích của mình. Vừa qua, báo chí cũng đã ghi nhận được một vụ việc có tình tiết và thủ đoạn hết sức đặc biệt.

Chiều 18/12, Đội Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP. Cần Thơ đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Đào Thị Ngọc Phượng (41 tuổi, ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều) cho Công an quận Ninh Kiều tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bằng thủ đoạn nói dối chồng mới chết, ả đã lên kế hoạch gạ tình hàng loạt quý ông vào khách sạn để nhân thời cơ thực hiện hành vi phạm tội.

Theo thông tin điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, Phượng điều khiển xe tay ga dạo quanh nội ô quận Ninh Kiều tìm “con mồi”. Đến hơn 9h, Phượng chạy kè theo ông T.V.H. (63 tuổi, ngụ quận Cái Răng) để làm quen và mời uống cà phê và được đồng ý.

Sau khi thực hiện bước một thành công, Phượng lợi dụng sự mềm yếu của người phụ nữ, tâm sự về hoàn cảnh đáng thương, cô đơn của mình khi chồng mới chết, vờ vì khát tình nên rủ ông H. vào thuê khách sạn tại phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng).

Góc nhìn luật gia - Mánh khóe gạ tình đàn ông vào nhà nghỉ rồi giở trò trộm cắp

 Hình minh họa.

Sau khi lấy phòng, lợi dụng lúc nạn nhân vào phòng tắm, Phượng đã lục ví lấy toàn bộ số tiền bên trong rồi xuống lễ tân lấy xe bỏ trốn. Tuy nhiên, Phượng vừa bước ra cửa thì gặp công an đang tuần tra ngang qua. Nghi vấn đối tượng này có dấu hiện khả nghi nên tổ tuần tra đã kiểm tra hành chính. Vừa hay lúc này, ông H. cũng từ trên phòng khách sạn bước xuống, tố giác hành vi của Phượng. 

Tại cơ quan điều tra, qua quá trình đấu tranh, Phượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bằng thủ đoạn trên, đối tượng này đã “dụ” được hàng loạt “quý ông” vào khách sạn để trộm tiền, ĐTDĐ… Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Qua sự việc trên, bằng mánh khóe và thủ đoạn tinh vi, hiện tượng trộm cắp ngày càng lộng hoành và phát triển. Những hành vi này cần phải bị giáo dục, trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Trước vấn đề này, chuyên mục Thử tài tranh tụng đã đưa ra để bạn đọc cùng bình luận và đưa ra ý kiến. Trong số báo lần này, chuyên mục xin giới thiệu ý kiến của luật gia Nguyễn Mai Linh - chuyên viên tư vấn pháp luật để bạn đọc cùng chia sẻ.

Hướng xử lý có đủ để răn đe?

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Luật sư Trần Huy Tuấn, Đoàn Luật sư TP. HCM cho rằng: "Hiện tượng trộm cắp tài sản luôn là vấn đề nhức nhối diễn ra trong xã hội. Tuy nhiên, đã có rất nhiều những sự việc tương tự xảy ra nhưng trước sự cảnh giác ngày càng cao độ của người dân thì thủ đoạn và mánh khóe trộm cắp của chúng cũng ngày càng gian xảo và tinh vi hơn. Chính vì vậy, đã không ít những người dân dù có cảnh giác đến mấy vẫn trở thành nạn nhân cho trò bịp bợm, lưu manh này.

Sự việc xảy ra trong câu chuyện nêu trên khiến nhiều người có cái nhìn khác hơn về hình ảnh của một người phụ nữ đã ngoài tứ tuần. Tội phạm không chừa một ai, đúng thế, người đàn bà này đã đánh trúng vào tâm lý của người đàn ông để lấy đi niềm tin qua sự thương hại của họ".

Góc nhìn luật gia - Mánh khóe gạ tình đàn ông vào nhà nghỉ rồi giở trò trộm cắp (Hình 2).

 Đối tượng Phượng bị tạm giữ để điều tra (Nguồn: Cand).

Câu chuyện đặt ra là với những tình tiết này, Phượng sẽ bị trừng phạt bằng những chế tài nào của pháp luật.

Luật sư Tuấn phân tích: Trong tình huống này, nếu có đủ căn cứ để chứng minh tội phạm, truy cứu trách nhiệm hình sự thì rất dễ có sự nhầm lẫn trong việc xác định tội danh đối với hành vi của Phượng, đó là tội "Trộm cắp tài sản" (Điều 138) và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 139 BLHS). Tuy nhiên, trong trường hợp này xác định Đào Thị Ngọc Phượng phạm tội "Trộm cắp tài sản" (nếu đủ căn cứ xác định).

Bởi lẽ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhầm giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó. Mặt khách quan, phải có hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản: là đưa ra thông tin giả nhưng làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội.

Tuy nhiên trong trường hợp của Phượng, nhân cơ hội “con mồi” đi tắm, đối tượng đã lén lút lấy đi tài sản rồi bỏ trốn, do đó, chỉ có thể là hành vi trộm cắp tài sản chứ không thể là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với hành vi này, người phạm tội có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu TNHS về tội Trộm cắp tài sản. Khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì hành vi trộm cắp tài sản có thể bị phạt từ 1 – 2 triệu đồng. Về xử lý hình sự, người phạm tội trộm cắp tài sản tùy mức độ vi phạm mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến chung thân.

Mặc dù với các khung hình phạt khá cao nhưng tại sao loại tội phạm này vẫn xảy ra nhiều, có khi nào mức phạt chưa đủ nghiêm khắc để răn đe hay còn những lý do nào khác. Tuy vậy, công tác tuyên truyên pháp luật, giáo dục ý thức người dân phải được đề cao để góp phần giảm thiểu tối đa nhất loại tội phạm này.

Dương Nhung


  

Cùng chuyên mục

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.