Không thể bỏ lỡ: 2 người tử vong khi xuống tầng hầm khách sạn, Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ nhiều lãnh đạo vụ đường 250 tỷ nứt toác

Không thể bỏ lỡ: 2 người tử vong khi xuống tầng hầm khách sạn, Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ nhiều lãnh đạo vụ đường 250 tỷ nứt toác

Thứ 4, 11/09/2019 | 20:00
1
Tin nóng thời sự xã hội ngày 11/9: 3 người thương vong khi xuống tầng hầm khách sạn; Đình chỉ nhiều lãnh đạo vụ đường 250 tỷ nứt toác; Hành động bất ngờ của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khi dự lễ khai giảng muộn tại Quảng Bình; Chốt phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2020.

3 người thương vong khi xuống tầng hầm khách sạn

Khoảng 16h45 ngày 10/9, khi xuống kiểm tra tầng hầm thì người của một khách sạn đang xây dựng trên địa bàn phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn tá hỏa phát hiện 3 công nhân đang làm việc tại đây có biểu hiện khó thở, hôn mê.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: 2 người tử vong khi xuống tầng hầm khách sạn, Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ nhiều lãnh đạo vụ đường 250 tỷ nứt toác

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc.

Các nạn nhân kịp thời được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, 2 người đã tử vong sau đó, người còn lại vẫn đang được các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa cứu chữa trong tình trạng nguy kịch.

Công an TP. Sầm Sơn và các đơn vị nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại khách sạn nơi xảy ra vụ việc để khám nghiệm hiện trường.

Xem thêm: Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ 3 người tử vong tại khách sạn ở TP. Sầm Sơn

Đình chỉ nhiều lãnh đạo vụ đường 250 tỷ nứt toác

Ngày 11/9, Bộ GTVT đã có thông tin báo chí về sự việc hư hỏng sạt, lún nền mặt đường đoạn tránh Chư Sê (Gia Lai) thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: 2 người tử vong khi xuống tầng hầm khách sạn, Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ nhiều lãnh đạo vụ đường 250 tỷ nứt toác (Hình 2).

Theo Bộ GTVT, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê (Gia Lai) do Ban Quản lý dự án 6 quản lý thực hiện. Dự án đã hoàn thành khối lượng xây lắp tháng 6/2019, đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên vừa qua, cụ thể ngày 3/9, công trình xuất hiện hư hỏng nền, mặt đường. 

Bộ GTVT cho rằng việc để xảy ra sự cố nêu trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín ngành Giao thông vận tải, niềm tin trong nhân dân.

Bộ yêu cầu, tổ chức kiểm điểm, đình chỉ chức vụ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu của các tổ chức và các cá nhân được phân công trực tiếp quản lý, điều hành dự án.

Xem thêm: Vụ đường 250 tỷ chưa nghiệm thu đã hỏng: Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ chức vụ nhiều lãnh đạo

Hành động bất ngờ của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khi dự lễ khai giảng muộn tại Quảng Bình

Sáng 11/9, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trực tiếp đến thăm và dự Lễ khai giảng muộn cùng thầy cô và học sinh vùng rốn lũ thuộc xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: 2 người tử vong khi xuống tầng hầm khách sạn, Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ nhiều lãnh đạo vụ đường 250 tỷ nứt toác (Hình 3).

Bộ trưởng đã đến từng khối lớp trò chuyện, thăm hỏi các em học sinh về tình hình mưa lũ những ngày qua cũng như việc chuẩn bị của các em cho năm học mới. Qua cuộc trò chuyện, Bộ trưởng rất mong các giáo viên và học sinh tại địa phương sẽ vượt qua khó khăn để sẵn sàng bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa.

Bộ trưởng bộ GD&ĐT cũng đã trao số tiền 400 triệu đồng ủng hộ lũ lụt cho ngành Giáo dục Quảng Bình; trao tặng 20 bộ máy tính cho trường Tiểu học Tân Hóa, trường THCS Tân Hóa; 1000 hộp sữa, một bộ đồ nấu bếp cho trường Mầm non Tân Hóa và nhiều đồ dùng gia dụng cho cán bộ giáo viên các trường với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. 

Xem thêm: Hành động bất ngờ của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khi dự lễ khai giảng muộn tại Quảng Bình

Chốt phương án đề xuất nghỉ Tết âm lịch 2020

Mới đây, Bộ LĐ-TB&XH đã chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020 trong Tờ trình gửi Chính phủ. Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết, qua lấy ý kiến 13 bộ, ngành, 100% đồng ý lịch nghỉ Tết âm lịch theo phương án 1 (tức người lao động được nghỉ hai ngày cuối năm Kỷ Hợi và ba ngày đầu năm Canh Tý).

Tổng số ngày nghỉ trong dịp Tết âm lịch sẽ là 7 ngày, từ 23/1/2020 đến hết thứ Tư 29/1/2020 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). 

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: 2 người tử vong khi xuống tầng hầm khách sạn, Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ nhiều lãnh đạo vụ đường 250 tỷ nứt toác (Hình 4).

Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Xem thêm: Chốt phương án đề xuất nghỉ Tết âm lịch 2020

Bá Di (Tổng hợp)

Không thể bỏ lỡ: Thông tin mới nhất về vụ cháy công ty Rạng Đông, lộ diện tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Thứ 6, 06/09/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 6/9: Bí thư Tỉnh ủy mới của Quảng Ninh là ai? Tổ chức thăm khám miễn phí cho người dân sống gần công ty Rạng Đông; Muốn tham gia công an nghĩa vụ phải tốt nghiệp cấp 3 trở lên.

Không thể bỏ lỡ: Thủy ngân trong không khí sau vụ cháy Rạng Đông vượt ngưỡng khuyến cáo, Bộ GTVT chỉ đạo nóng vụ đường 250 tỷ mới xong đã nứt toác

Thứ 5, 05/09/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 5/9: Thủy ngân trong không khí sau vụ cháy Rạng Đông vượt ngưỡng khuyến cáo; Bộ GTVT chỉ đạo nóng vụ đường 250 tỷ mới xong đã nứt toác; Vùng rốn lũ Hà Tĩnh chìm ngập trong biển nước.

Không thể bỏ lỡ: 4 học sinh tiểu học bị ông nội bạo hành dã man; Miền Trung hứng chịu hậu quả của đợt mưa lũ sau bão

Thứ 4, 04/09/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 4/9: 4 học sinh tiểu học bị ông nội bạo hành dã man; Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền trung; Phạt tới 50 triệu đồng đối với đơn vị không có phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.