Không thể bỏ lỡ: Bộ GD&ĐT bác tin du học sinh Việt Nam kẹt lại ở Vũ Hán, Các trường Công an nhân dân siết chặt điều kiện dự tuyển năm 2020

Không thể bỏ lỡ: Bộ GD&ĐT bác tin du học sinh Việt Nam kẹt lại ở Vũ Hán, Các trường Công an nhân dân siết chặt điều kiện dự tuyển năm 2020

Thứ 4, 19/02/2020 | 20:00
0
Tin nóng thời sự xã hội ngày 19/2: Bộ GD&ĐT bác tin du học sinh Việt Nam kẹt lại ở Vũ Hán; Các trường Công an nhân dân siết chặt điều kiện dự tuyển; Bệnh nhi 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 sắp được ra viện; Cảnh báo nguy cơ hacker lợi dụng thông tin dịch bệnh Covid- 19 phát tán mã độc.

Bộ GD&ĐT bác tin du học sinh Việt Nam kẹt lại ở Vũ Hán

Mới đây, một fanpage trên Facebook có tên Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam đã đăng tải một bài đăng kêu gọi nhiều người quyên góp tiền bạc để đưa 24 du học sinh Việt Nam vẫn còn bị kẹt lại ở Vũ Hán về nước.

Trang này xuyên tạc rằng chính phủ Việt Nam ngân sách khó khăn, không đủ khả năng đưa các du học sinh về nước nên trang mới tổ chức quyên tiền của đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại. 

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Bộ GD&ĐT bác tin du học sinh Việt Nam kẹt lại ở Vũ Hán, Các trường Công an nhân dân siết chặt điều kiện dự tuyển năm 2020

Ông Nguyễn Hải Thanh, Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT, khẳng định thông tin nhiều du học sinh Việt Nam đang bị kẹt lại ở Vũ Hán là không chính xác.

Theo ông Thanh, đến thời điểm ngày 10/2, tại Vũ Hán có 26 du học sinh và người nhà du học sinh Việt Nam. Đến ngày 10/2, có 17 du học sinh và 3 người nhà đã được đưa về nước. Hiện tại còn lại 6 du học sinh vì lý do cá nhân nên chưa về.

Xem thêm:Bộ GD&ĐT bác bỏ thông tin hàng chục du học sinh Việt Nam đang bị kẹt lại ở Vũ Hán

Các trường Công an nhân dân siết chặt điều kiện dự tuyển năm 2020

Dự thảo lần 2 Thông tư về tuyển sinh trong Công an nhân dân đang được đăng tải để lấy ý kiến, dự kiến sẽ có hiệu lực ngày 1/3/2020 và thay thế Thông tư 15/2016/TT-BCA.

Theo dự thảo này, từ năm 2020, các trường công an sẽ siết chặt điều kiện dự tuyển, đồng thời không giới hạn tỷ lệ nữ tuyển sinh vào các ngành Công an.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Bộ GD&ĐT bác tin du học sinh Việt Nam kẹt lại ở Vũ Hán, Các trường Công an nhân dân siết chặt điều kiện dự tuyển năm 2020 (Hình 2).

Dự thảo siết chặt hơn điều kiện về trình độ văn hóa đối với các đối tượng dự tuyển đào tạo đại học chính quy công an nhân dân tuyển mới đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiện nay, Thông tư 15 không quy định về điểm số từng môn tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân phải đạt từ 6,5 mà chỉ yêu cầu trong những năm học trung học phổ thông đạt học lực từ trung bình trở lên (theo kết luận học bạ).

Dự thảo đã bổ sung điều kiện hoàn toàn mới là người dự tuyển đào tạo đại học chính quy công an nhân dân tuyển mới đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông phải có khả năng giữ bình tĩnh, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, tư duy logic và những phẩm chất khác (nếu có) theo yêu cầu của từng hệ lực lượng nghiệp vụ trong Công an nhân dân.

Xem thêm: Năm 2020, sẽ siết chặt điều kiện dự tuyển vào các trường Công an nhân dân?

Bệnh nhi 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 sắp được ra viện

Theo thông tin từ bộ Y tế, cháu bé N. G. L (nữ, 3 tháng tuổi (sinh ngày 05/11/2019)), địa chỉ: Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương,  đến nay tình trạng bé ổn định, không sốt, ăn bú tốt.

Xét nghiệm cả hai lần đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Vào sáng ngày 20/02/2020, bệnh viện Nhi trung ương sẽ cho bé ra viện.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Bộ GD&ĐT bác tin du học sinh Việt Nam kẹt lại ở Vũ Hán, Các trường Công an nhân dân siết chặt điều kiện dự tuyển năm 2020 (Hình 3).

Trước đó, như đã thông tin, bé L., 3 tháng tuổi ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc nhiễm Covid-19. Bé gái này là cháu ngoại của bệnh nhân 42 tuổi (ca dương tính thứ 10 ở Việt Nam, bị lây nhiễm khi đến chơi nhà N.T.D. chơi).

Xem thêm: Bệnh nhi 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc điều trị Covid-19 sắp được ra viện

Cảnh báo nguy cơ hacker lợi dụng thông tin dịch bệnh Covid- 19 phát tán mã độc.

Mới đây, Công an TP.Hà Nội vừa phát đi thông báo cho biết qua công tác nắm tình hình, các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị này phát hiện thông tin việc phát tán mã độc ẩn dưới các tập tài liệu liên quan đến virus Corona. Từ các mã độc này, các hacker có thể làm hư hại, chỉnh sửa hoặc sao chép dữ liệu của người dùng.

Các hacker sẽ lợi dụng dịch bệnh Covid- 19 để phát tán nhiều thông tin đến người dùng, họ sử dụng thông tin này như mồi nhử để thực hiện các hành vi phạm tội. 

Ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, cho hay, dịch bệnh Covid- 19 đang được nhiều người quan tâm. Mọi người dân đều muốn đọc thông tin phòng chống bệnh để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Các hacker đã nắm được điều này nên ngay lập tức họ lợi dụng tâm lý, tự thiết kế những mã độc sau đó ngụy trang mã độc bằng các sự kiện, thông tin về dịch bệnh. Ví dụ như: “Cách phòng ngừa Covid- 19, các bạn kích vào link này để biết được chi tiết hơn”.

Xem thêm: Cẩn thận "trúng kế" của hacker lợi dụng thông tin dịch bệnh Covid- 19 phát tán mã độc

Bá Di

Không thể bỏ lỡ: Làm rõ vụ du khách Thái Lan bị đánh ở Đà Lạt, 2 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xuất viện

Thứ 3, 18/02/2020 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 18/2: Làm rõ vụ du khách Thái Lan bị đánh ở Đà Lạt; 2 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xuất viện; Lùm xùm con đường hơn 19 tỷ đồng dẫn vào lăng vua Gia Long; Xử phạt chủ Facebook loan tin thất thiệt 33 người chết vì Covid-19.

Không thể bỏ lỡ: Người phụ nữ ở Quảng Ngãi yêu cầu trả tiền mới chịu cách ly, Đại học Tôn Đức Thắng lọt tốp 10 của ASEAN

Thứ 2, 17/02/2020 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 17/2: Người phụ nữ ở Quảng Ngãi yêu cầu trả tiền mới chịu cách ly; Đại học Tôn Đức Thắng lọt tốp 10 của ASEAN; Nam tài xế xe buýt tấn công hành khách, 2 xe khách va chạm xe đầu kéo, 6 người thương vong.

Không thể bỏ lỡ: Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần, Đề xuất chi trả chế độ ốm đau cho người bị cách ly vì COVID-19

Thứ 6, 14/02/2020 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 14/2: Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần, Đề xuất chi trả chế độ ốm đau cho người bị cách ly vì COVID-1, Vĩnh Long xuất hiện biển số “lạ”.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.