Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 23/6

Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 23/6

Thứ 5, 23/06/2016 | 20:39
0
Trung Quốc khai thác tuyến du lịch trái phép ra Trường Sa; Báo Nga: Brahmos giúp Việt Nam cân bằng sự bất đối xứng ở Biển Đông... là những tin tức tình hình Biển Đông mới nhất 24h qua.

Nhà ngoại giao Mỹ hé lộ phán quyết của PCA, kêu gọi các bên kiềm chế

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cao cấp giấu tên nói với các nhà báo châu Á rằng quyết định sắp tới của Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague (PCA) có thể đưa ra "sự phân giải rất rõ ràng" đối với các tranh chấp Biển Đông và giúp các bên tranh chấp có một sự hòa giải để tránh các cuộc đối đầu tiềm năng...

Đọc tin chi tiết

Báo Nga: Brahmos giúp Việt Nam cân bằng sự bất đối xứng ở Biển Đông

Tờ Russia Beyond The Headlines ngày 22/6 đưa tin cho hay, Hải quân Việt Nam có thể sẽ sớm được trang bị tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới Brahmos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất...

Đọc tin chi tiết

Mỹ cảnh báo hành động khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông

Hãng tin Reuters dẫn lời Colin Willett, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ khu vực Đông Á cho biết: “Washington có rất nhiều cách để đối phó với bất kỳ động thái nào của Trung Quốc trong khu vực.

Trong bối cảnh tòa án trọng tài thường trực PCA sắp đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines về yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông, Mỹ đang tích cực làm việc với các đối tác và đồng minh khu vực nhằm đảm bảo thiết lập một mặt trận thống nhất"...

Đọc tin chi tiết

Thế giới - Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 23/6

Tàu nạo vét của Trung Quốc đang hoạt động trái phép tại vùng Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ảnh chụp ngày 21/5 (nguồn Reuters)

TT Indonesia thăm quần đảo Natuna, gửi thông điệp mạnh mẽ cho TQ

Tờ Asia Times ngày 23/6 đưa tin cho biết, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đi tàu quân sự đến quần đảo Natuna nằm ở Biển Đông trong bối cảnh quan hệ giữa nước này và Trung Quốc gia tăng căng thẳng

Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.