Tổng thống Trump ra điều kiện để Mỹ “bảo vệ mạnh mẽ” Triều Tiên

Tổng thống Trump ra điều kiện để Mỹ “bảo vệ mạnh mẽ” Triều Tiên

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 18/05/2018 | 21:27
0

Tổng thống Trump hôm nay vừa khẳng định rằng nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng ý phi hạt nhân hóa thì Bình Nhưỡng sẽ nhận được thứ mà ông gọi là “sự bảo vệ”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay, sự bảo vệ đó sẽ rất mạnh mẽ.

Tổng thống Trump ra điều kiện để Mỹ “bảo vệ mạnh mẽ” Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Từ trước tới nay, quan điểm của Triều Tiên là duy trì chương trình tên lửa và hạt nhân nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Do đó, trước cuộc gặp với Mỹ, phía Bình Nhưỡng đã lên tiếng bày tỏ những quan ngại trước việc sẽ ngừng chương trình hạt nhân này. Quốc gia này đã nêu lên trường hợp của cựu lãnh đạo Libya Muammar al-Gaddafi, người đã thiệt mạng dưới tay phiến quân trong cuộc nổi dậy vào tháng 10/2011. Ông này đã từ bỏ chương trình hạt nhân vào những năm 2000.

Tổng thống Trump cho hay đội ngũ nhân viên của ông đang tiến hành chuẩn bị cho các thỏa thuận cho cuộc gặp sắp tới vào ngày 12/6 tại Singapore.

Ông khẳng định không có gì thay đổi về cuộc gặp này, kể cả sau khi giới chức Triều Tiên cảnh báo hôm 16/5 rằng họ có thể sẽ hủy cuộc gặp với Mỹ nếu Washington chỉ quan tâm tới phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Trump cho hay ông Kim cần thể hiện thiện chí, mong muốn đạt được thỏa thuận. Ông nói thêm: Có thể ông ấy không cần tới nó, tờ India Today dẫn lời ông cho biết.

Lầu Năm Góc nói rằng không có gì thay đổi trong kế hoạch hay quy mô của cuộc tập trận quân sự đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận này đã kích hoạt phản ứng dữ dội từ Triều Tiên, vì Bình Nhưỡng cho rằng đây là cuộc tập dượt nhằm “xâm lược” Triều Tiên. Do đó, phía Bình Nhưỡng tỏ ra khá “ngờ vực” cuộc gặp tháng tới với phía Mỹ tại Singapore.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho hay các cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ lâu, do đó sẽ không thay đổi. Tập trận Mỹ-Hàn là nhằm mục đích phòng thủ và là hoạt động bình thường nhằm đảm bảo tính sẵn sàng của quân lính hai nước.

Cuộc tập trận Max Thunder bắt đầu hồi đầu tuần này và kết thúc vào ngày 25/5, trong đó có sự xuất hiện của cả chiến đấu cơ Mỹ.

Năm ngoái, cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 1.200 lính Mỹ và 640 quân nhân Hàn Quốc. Số lượng năm nay cũng tương tự. Bình Nhưỡng vừa tuyên bố sẽ không quay lại đàm phán với Seoul do cuộc tập trận này. 

Xem thêm: Tuyên bố bất ngờ của Giám đốc viện Salisbury khi điệp viên Sergei Skripal xuất viện

Tổng thống Trump không áp dụng "mô hình Lybia" với Triều Tiên

Thứ 6, 18/05/2018 | 15:05
Trong tuyên bố mâu thuẫn với cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, nhà lãnh đạo Mỹ nói sẽ không áp dụng cách thức phi hạt nhân hóa với Triều Tiên theo mô hình của Lybia năm xưa.

Tin nóng thế giới ngày mới 18/5: Triều Tiên bất ngờ chỉ trích Hàn Quốc

Thứ 6, 18/05/2018 | 08:30
Triều Tiên "quay ngoắt 180 độ", chỉ trích Hàn Quốc "thiếu năng lực"; CIA lần đầu có nữ Giám đốc… là những tin đáng chú ý đầu ngày 18/5.

Quét tin thế giới ngày 17/5: Triều Tiên nêu điều kiện nối lại hội đàm cấp cao với Hàn Quốc

Thứ 5, 17/05/2018 | 21:53
Triều Tiên nêu điều kiện nối lại hội đàm cấp cao với Hàn Quốc; Cố vấn an ninh quốc gia mới của Tổng thống Donald Trump là ông John Bolton đã bất ngờ trở thành mục tiêu công kích của Triều Tiên… là những tin đáng chú ý trong ngày 17/5.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.