Trở lại vùng đất sản xuất bị nhiễm mặn ở Ninh Thuận

Trở lại vùng đất sản xuất bị nhiễm mặn ở Ninh Thuận

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 5, 06/12/2018 | 13:52
0
Ngày 16/10/2018, báo điện tử Người Đưa Tin có đăng bài Ninh Thuận: "Những phận người khốn khổ vì đất nhiễm mặn". Mới đây, sở Thông tin truyền thông tỉnh này đã gửi văn bản số 5010/UBND-KTTH do ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ký về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh của báo chí.

 Ninh Thuận: Đất nhiễm mặn làm khổ người dân

Người dân thôn Mỹ Tường nói về thực trạng nhiễm mặn.

Nhiễm mặn do hạn hay do con người?

Môi trường - Trở lại vùng đất sản xuất bị nhiễm mặn ở Ninh Thuận

Do nguồn nước và đất sản xuất bị nhiễm mặn một số hộ dân đã bỏ đất hoang hóa. (Ảnh: Duy Quan).

Theo Văn bản số 5010/UBND-KTTH, việc nhiễm mặn tại khu vực thôn Mỹ Tường (xã Nhơn Hải) đã diễn ra từ lâu. Các hộ trồng hành tỏi, rau màu ở địa phương không hoàn toàn sử dụng nước giếng mà chủ yếu dẫn nước ngọt từ thôn Mỹ Tường (phía Tây tỉnh lộ 702) sang pha trộn với nước giếng để phục vụ sản xuất.

Tuy nhiên, trong năm 2018, do hạn hán kéo dài, mùa mưa đến rất chậm, lượng mưa thấp hơn 30%, nguồn nước ngọt không đủ phục vụ sản xuất, người dân phải sử dụng nguồn nước giếng. Do đó, cây hành sinh trưởng kém.

Mặt khác, do ảnh hưởng của thời tiết khí hậu, hành bị bệnh, rễ bị thối, kết hợp với giá bán giảm mạnh nên các hộ trồng hành gặp nhiều khó khăn, một số hộ chuyển đổi cây trồng để tránh rủi ro.

Để rõ hơn về vấn đề này, ngày 5/12 PV báo Người Đưa Tin đã đến thôn Mỹ Tường 1 và Mỹ Tường 2 tiếp tục xác minh, ghi nhận thực tế về tình trạng nhiễm mặn. Trao đổi với PV, nhiều người dân cho biết, đất sản xuất nông nghiệp ở đây đã có từ lâu, bà con sản xuất rất ổn định.

Trước đây, nhiều năm liền, đã từng có thời điểm hạn hán gây thiếu nước nhưng cũng không có xảy ra tình trạng đất bị nhiễm mặn. Người dân khẳng định việc nhiễm mặn ngày càng nghiêm trọng kể từ khi xuất hiện các cơ sở sản xuất thủy sản hình thành.

Môi trường - Trở lại vùng đất sản xuất bị nhiễm mặn ở Ninh Thuận (Hình 2).

Nước nhiễm mặn nên cây trồng của người dân cũng phát triển kém. (Ảnh: Duy Quan).

Anh Nguyễn Văn Vương (ngụ thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) cho hay: “Người dân chúng tôi đồng tình cho việc mở rộng khu quy hoạch nuôi tôm giống. Tuy nhiên, rất mong các cấp, các ngành xem xét lại vùng nuôi, vì nơi các cơ sở nuôi tôm đang hoạt động nằm ngay trong khu vực đất sản xuất của bà con, nên bây giờ phần lớn diện tích đất và nguồn nước nơi đây đã bị nhiễm mặn”.

Cùng quan điểm với anh Vương, anh Huỳnh Bá Phụng (ngụ cùng thôn) cho biết: “Nguồn nước ngầm của bà con ở đây không đến nỗi thiếu hụt, sở dĩ chúng tôi phải cam chịu cảnh kéo nước từ nơi khác về để sản xuất là do tất cả các giếng ngầm ở đây đã bị nhiễm mặn nặng không thể tưới cho cây trồng".

Anh Vương chia sẻ thêm: “Từ ngày các cơ sở sản xuất giống thủy sản mọc lên như nấm sau mưa, các chủ trại thản nhiên bơm nước biển lên sản xuất rồi vô tư xả thải trực tiếp ra môi trường chung quanh, nước biển xả thải thẩm thấu vào đất mỗi ngày càng nhiều khiến cho nguồn nước tưới và đất bị nhiễm mặn là điều không thể chối cãi. Nông dân không thể trồng hành, tỏi và cây hoa màu khác. Nếu trước đây, bà con trồng 4 vụ/năm, thì nay chỉ còn trồng được 2 vụ/năm, năng suất cũng giảm rất nhiều".

Vì sao cơ sở thủy sản đi thương lượng?

Môi trường - Trở lại vùng đất sản xuất bị nhiễm mặn ở Ninh Thuận (Hình 3).

Hàng loạt cơ sở nuôi thủy sản mọc lên đã làm tình hình sản xuất của bà con bị thay đổi. (Ảnh: Duy Quan).

Theo tìm hiểu của PV, thời gian qua số lượng cơ sở nuôi sản xuất thủy sản tại hai xã Nhơn Hải và Thanh Hải đã tăng lên con số hàng trăm.

Qua kiểm tra thực tế, UBND tỉnh Ninh Thuận đã nhìn nhận: “Khu vực quy hoạch sản xuất tôm giống thủy sản tập trung Nhơn Hải với diện tích 100ha là khu quy hoạch lớn thứ 2 của tỉnh, thu hút 189 cơ sở sản xuất giống thủy sản, chiếm 38,6% tổng số cơ sở sản xuất giống thủy sản toàn tỉnh.

Ngoài ra, có nhiều cơ sở, doanh nghiệp sản xuất giống thủy sản tự thương lượng, đàm phán mua lại đất của người dân địa phương để xây dựng trại sản xuất và tiếp tục mở rộng quy mô khi có điều kiện. Do đó, trong khu sản xuất giống thủy sản tập trung ở Nhơn Hải có sự đan xen giữa diện tích trồng hành, tỏi, rau màu, nhà ở của người dân địa phương”.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã thừa nhận, do gặp khó khăn, hạn chế về nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước nên khu vực này hoàn toàn chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống thu gom và xử lý nước thải.

Các cơ sở sản xuất giống thủy sản tự thiết kế đường ống chôn ngầm dưới đất và bơm nước biển vào trang trại để sản xuất. Đối với nước thải, các cơ sở đều có bể chứa nước thải nhưng thực chất chỉ là dạng “hầm rút”.

Môi trường - Trở lại vùng đất sản xuất bị nhiễm mặn ở Ninh Thuận (Hình 4).

Cây hành của bà con nông dân xuống giống đã hơn 2 tuần nhưng phát triển rất kém nguyên nhân chủ yếu là do đất và nguồn nước đã bị nhiễm mặn. (Ảnh: Duy Quan).

Nhơn Hải được biết đến là vựa hành tím có diện tích trồng lớn nhất tỉnh Ninh Thuận, với khoảng 150 ha.

Thế nhưng, trong 6 năm trở lại đây, “thủ phủ” trồng hành tím ở hai thôn Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, phải hứng chịu thiệt hại nặng nề vì nguồn nước và đất sản xuất ngày càng bị nhiễm mặn nghiêm trọng. Hơn 2 năm nay, hàng trăm hộ dân rất bức xúc về các cơ sở sản xuất giống thủy sản như: Tôm giống, ốc hương… xả nước thải tràn lan, gây ra hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân nơi đây.

Mới đây, đoàn công tác bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (vụ Hợp tác quốc tế) tiến hành khảo sát, điều tra đánh giá tình hình nhiễm mặn tại Ninh Thuận để hoàn tất việc đề xuất “Thực hiện nghiên cứu dự án Khử mặn nước bằng năng lượng gió”.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đoàn công tác bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đề xuất giải pháp, tham mưu bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ nhân lực, nguồn lực để sớm khắc phục nhiễm mặn ở khu vực Mỹ Tường nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung.

Người dân đang khắc khoải mong chờ ngành chức năng sớm có biện pháp căn cơ hơn để xử lý tình trạng nhiễm mặn để họ an tâm sản xuất vụ mùa tiếp theo.

Ninh Thuận: Những phận người khốn khổ vì đất nhiễm mặn

Thứ 3, 16/10/2018 | 18:36
Từ nhiều năm nay, nông dân tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang đối mặt với tình trạng đất sản xuất, nguồn nước bị nhiễm mặn ngày càng nghiêm trọng. Cuộc sống của họ đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất.

ĐBSCL: Báo động nhiễm mặn đất trồng lúa

Thứ 6, 08/12/2017 | 07:26
Chỉ tiêu về độ mặn ở ĐBSCL có xu hướng tăng, trong khi nguồn dinh dưỡng của đất trong lúa 1 vụ, 2 vụ, 3 vụ đều có xu thế giảm do bị rửa trôi trong quá trình rửa mặn.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.