Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục "cá thể hóa"

Vũ Thị Thủy Tiên
Chủ nhật, 10/11/2019 | 15:14
0
Ngày 9/11, biết bao thế hệ thầy và trò trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc trường đại học Ngoại ngữ - đại học Quốc gia Hà Nội tề tựu về dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Chương trình được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá, tôn vinh những giá trị truyền thống của nhà trường qua 50 năm xây dựng và trưởng thành. Đây cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, cựu học sinh về thăm trường cũ, giao lưu, gặp mặt sau một thời gian xa cách, qua đó tạo cơ hội kết nối và tăng cường sự gắn bó giữa các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh với nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội gửi lời chúc mừng đến các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, cựu học sinh của trường trong suốt 50 năm qua và bày tỏ niềm tự hào to lớn về ngôi trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Giáo dục - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục 'cá thể hóa'

Lễ kỷ niệm 50 thành lập trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trở thành buổi gặp mặt lớn nhất dành cho các thế hệ thầy và trò của trường.

Giáo dục - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục 'cá thể hóa' (Hình 2).

Đón nhận cờ thi đua của bộ GD&ĐT.

Ông bày tỏ: “Nhà trường cần phát triển toàn diện để thích ứng và đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi mới, trong bối cảnh mới, kỳ vọng mới, và phải trở thành một nhân tố quan trọng để tham gia vào việc phát triển trường. Đại học Quốc gia Hà Nội đang là một trong những đại học hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cựu cán bộ, cán bộ giáo viên trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, trường cần triển khai triết lý giáo dục hướng tới phát huy và thích hợp với từng cá nhân người học để không ngừng nâng cao chất lượng (phương pháp giảng dạy cá thể hóa).

Giáo dục - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục 'cá thể hóa' (Hình 3).

Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, trường cần triển khai triết lý giáo dục hướng tới phát huy và thích hợp với từng cá nhân người học để không ngừng nâng cao chất lượng.

Trường cần đúc kết những kinh nghiệm dạy và học ngoại ngữ cho bậc phổ thông để áp dụng nhân rộng cho ngành giáo dục nói chung. Đó vừa là sứ mệnh của trường và cũng là sứ mệnh lớn của toàn đại học Quốc gia Hà Nội.

Giáo dục - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục 'cá thể hóa' (Hình 4).

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đón nhận bằng khen của Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội.

Giáo dục - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục 'cá thể hóa' (Hình 5).

Được biết đến là “ngôi trường của các thủ khoa”, trong những năm gần đây, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ luôn nằm trong top những trường THPT có điểm thi THPT Quốc gia cao nhất cả nước và có tỷ lệ 98% - 100% học sinh đỗ nguyện vọng 1 vào các trường đại học toàn quốc.

Giáo dục - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục 'cá thể hóa' (Hình 6).

Với những thành tích đáng tự hào đó, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã trở thành điểm sáng của giáo dục Thủ đô nói riêng, giáo dục nước nhà nói chung.

Giáo dục - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục 'cá thể hóa' (Hình 7).

Những ánh mắt hoài niệm của những thế hệ đi trước cũng là đặt niềm tin hy vọng ở thế hệ tương lai.

Giáo dục - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục 'cá thể hóa' (Hình 8).

Hướng tới mốc son đặc biệt này, trường tổ chức chuỗi các sự kiện chào mừng như: Cuộc thi ảnh và các sáng tác về mái trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Tọa đàm “Chuyên Ngoại ngữ - 50 năm xây dựng và phát triển”; Tổ chức không gian văn hóa và các hoạt động thể thao của học sinh; Các hoạt động “Trở về mái trường xưa” của các thế hệ giáo viên và học sinh…

Giáo dục - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục 'cá thể hóa' (Hình 9).

Đón nhận cờ thi đua của Công đoàn giáo dục Việt Nam.

Giáo dục - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục 'cá thể hóa' (Hình 10).

Những gương mặt rạng rỡ ngày gặp lại, ôn lại kỷ niệm xưa.

Giáo dục - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục 'cá thể hóa' (Hình 11).

Vinh danh 5 thế hệ Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Ngoại ngữ qua các thời kỳ.

Giáo dục - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục 'cá thể hóa' (Hình 12).

5 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.

Giáo dục - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần triển khai triết lý giáo dục 'cá thể hóa' (Hình 13).

Năm 1969, các lớp phổ thông Chuyên Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 488/KH của Bộ trưởng bộ GD&ĐT. Đến năm 2009, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ được chính thức ra đời theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của UBND TP.Hà Nội.

 

Thi Toán hoàn toàn bằng trắc nghiệm: "Tương lai sẽ ít các nhà khoa học về Toán học"

Thứ 5, 07/11/2019 | 09:23
Nhiều chuyên gia thẳng thắn khẳng định không đồng ý với thi THPT Quốc gia môn Toán bằng phương pháp trắc nghiệm hoàn toàn, lấy kết quả tuyển sinh đại học. 

Thi THPT Quốc gia môn Toán hoàn toàn bằng trắc nghiệm: "Sẽ giết chết cả một thế hệ"

Thứ 3, 05/11/2019 | 09:36
Mới đây, GS. Phùng Hồ Hải công khai bức thư gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị xem xét lại thi trắc nghiệm hoàn toàn môn Toán, các chuyên gia cũng lên tiếng trước những hệ quả của hình thức thi này.

GS.Phùng Hồ Hải khẩn thiết đề nghị Phó Thủ tướng xem xét lại thi trắc nghiệm hoàn toàn môn Toán

Thứ 2, 04/11/2019 | 10:02
Mới đây, GS. Phùng Hồ Hải công khai bức thư khẩn thiết đề nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xem xét lại việc thi trắc nghiệm hoàn toàn môn Toán và nhiều môn học trong kỳ thi THPT Quốc gia, bởi sẽ gây hại lớn đối với sự nghiệp chấn hưng giáo dục.

Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục góp mặt trong "bảng vàng danh giá" thế giới 2020

Thứ 6, 25/10/2019 | 15:30
Ngày 21/10/2019 vừa qua, Tạp chí của Hoa Kỳ U.S. News & World Report vừa công bố kết quả bảng xếp hạng các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu - Best Global Universities. Trong đó, đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 1.059 các đại học tốt nhất toàn cầu về học thuật năm 2020.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...