TS. Lê Thẩm Dương: Nếu cứ thế này Việt Nam hoàn toàn có thể vào World Cup

TS. Lê Thẩm Dương: Nếu cứ thế này Việt Nam hoàn toàn có thể vào World Cup

Thứ 3, 18/12/2018 | 21:41
0
Đó là chia sẻ của TS. Lê Thẩm Dương trong buổi họp báo ra mắt cuốn sách "Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công" phiên bản đặc biệt năm 2018.

Ngày 18/12/2018, nhân dịp phiên bản đặc biệt 2018 được bổ sung thêm 30% nội dung và tái bản, TS. Lê Thẩm Dương đã có những chia sẻ về cảm xúc, nhân tố quyết định đem đến thành công của cuốn sách của ông cũng như của đội tuyển Việt Nam.

Trước hết, về thành công của tuyển Việt Nam tại AFF vừa qua, ông Dương cho rằng, thành công của chúng ta tại giải vừa qua có công lớn của thầy “phù thủy” Park Hang-seo như người “cầm trịch” điều khiển và kiểm soát cảm xúc để tiến đến thành công.

Tin nhanh - TS. Lê Thẩm Dương: Nếu cứ thế này Việt Nam hoàn toàn có thể vào World Cup

Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công của TS. Lê Thẩm Dương trở thành best-seller, được tái bản đặc biệt năm 2018.

“HLV Park Hang-seo đã làm rất tốt điều đó, tất cả tập thể thành một khối thống nhất, tất cả là làm vì mục đích chung. Thông thường, một động tác nào đó sẽ có 3 trạng thái: bắt buộc phải làm; làm vì phòng vệ (sợ mất an toàn); làm bằng sự tự nguyện. Và chỉ có cảm xúc mới làm được điều đó, mới dẫn con người làm bằng sự tự nguyện. Chân thành là vũ khí tối thượng đối với cá nhân, còn minh bạch và công bằng là vũ khí tối thượng để điều khiển đám đông, và HLV Park Hang-seo làm được điều đó”, ông nhận định.

TS. Lê Thẩm Dương khẳng định: “Ông Park Hang-seo đã trở thành một nhà huấn luyện chứ không phải là nhà dạy bóng đá, như Phan Văn Đức do giám đốc kỹ thuật tuyển nhưng người sử dụng là ông Park Hang-seo. Ông ấy đã thổi được động lực từ bên trong ra, không một kẻ thù nào thắng được.

Ấn tượng của tôi về chức vô địch này phản ánh hết tất cả, là cái “chỉ tiêu tăng trưởng” trong một cái “hạ tầng” mà tôi hay nói, tất cả cuối cùng hội tụ ở đó, phản ánh ngược trở lại một cách biện chứng.

Chiến thắng của chúng ta là cái thắng tất yếu, không phải có phần may rủi như năm 2008, nó còn phản ánh đầy đủ tiềm năng cho giải sắp tới. Điều đó tạo cho tôi ấn tượng tuyệt vời trong lý trí. Chính tại thời điểm này, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, cuối cùng là tự hào Việt Nam, tự hào vô cùng”.

Tin nhanh - TS. Lê Thẩm Dương: Nếu cứ thế này Việt Nam hoàn toàn có thể vào World Cup (Hình 2).

TS. Lê Thẩm Dương có những căn cứ riêng để chứng minh tài cầm quân của HLV Park Hang-seo đem đến chiến thắng.

Theo TS. Lê Thẩm Dương đánh giá, HLV Park Hang-seo đã tạo cho chúng ta cơ hội vượt ngưỡng, từ đó có thể thấy, dân tộc Việt Nam có thể vào World Cup là bình thường: World Cup bóng đá, “World Cup kinh tế”, “World Cup con người”, chúng ta thấy được sự đoàn kết như thế nào, rèn luyện quan trọng thế nào. Chiến thắng vừa rồi không phải một trận thể thao, không phải là một trò chơi, mà là một thứ triết lý, một bài học, một bộ môn khoa học.

“Cuối cùng, tôi muốn nói, trong cuộc sống, mọi người đích như nhau, nhưng xuất phát điểm khác nhau; còn ở trên sân cỏ, đích giống nhau, điểm xuất phát cũng như nhau, chỉ có một nhân vật duy nhất can thiệp là trọng tài, nên quả bóng tròn trên sân cỏ làm chúng ta say sưa, cảm xúc trong đời thực không thể có”, ông nhấn mạnh.

Về cuốn sách của mình, TS. Lê Thẩm Dương, cho rằng cảm xúc vừa là kẻ thù của thành công nhưng cũng là nhân tố số một để thành công. Ông nhận định: "Ngày xưa, ai thông minh hơn người ấy thắng, tuy nhiên, tất cả những người thành công ngày nay đều do EQ quyết định chứ không phải IQ. Thành công của thời đại 4.0 đã loại IQ sang một bên, đồng thời đẩy vai trò của EQ lên. Nói một cách cực cực đoan của thời nay, ai quản trị được cảm xúc thì sẽ gặt được thành công. Nếu không thấy được vai trò và không kiểm soát được thì cảm xúc sẽ là kẻ thù số một của thành công".

TS Lê Thẩm Dương nói về tinh thần bóng đá

Chân dung HLV Park Hang-seo được đấu giá khởi điểm hơn 100 triệu: Tác giả lên tiếng

Thứ 3, 18/12/2018 | 16:08
Họa sĩ Trần Thế Vĩnh, tác giả bức tranh “Người thầy của tôi” vẽ chân dung HLV Park Hang-seo chia sẻ cảm xúc đặc biệt của mình khi thể hiện bức tranh này.

Độc giả phản ứng về video của TS Lê Thẩm Dương

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
"Nếu cho tôi sự lựa chọn, tôi thà chọn người thầy vừa dạy vừa văng tục mà hiệu quả còn hơn ngủ gà ngủ gục hoặc phải lắng nghe những lời thuyết giáo phi thực tế", độc giả bình luận về video của TS Dương.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.