TT Putin hé lộ về loại vũ khí thế giới chưa có nhưng sẽ giúp Nga hoá giải kẻ thù

TT Putin hé lộ về loại vũ khí thế giới chưa có nhưng sẽ giúp Nga hoá giải kẻ thù

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 19/12/2020 | 10:31
0
S-500 có thể là “liều thuốc giải độc” của Nga đối với vũ khí siêu thanh của kẻ thù mà Tổng thống Putin nhắc đến trong cuộc họp báo ngày 17/12.

Theo các chuyên gia, S-500 có thể là “liều thuốc giải độc” của Nga đối với vũ khí siêu thanh của kẻ thù mà Tổng thống Putin nhắc đến trong cuộc họp báo ngày 17/12.

Các chuyên gia quân sự Nga nói rằng hệ thống phòng không S-500 và một loại tên lửa đánh chặn hiện đại sẽ là “thuốc giải độc” đối với bất cứ vũ khí siêu thanh nào mà kẻ thù của Nga đang sở hữu.

Trước đó, trong cuộc họp báo thường niên năm 2020, Tổng thống Putin nói, Nga đang làm việc về các hệ thống đánh chặn vũ khí siêu thanh, một hệ thống mà các nước khác vẫn chưa có.

Tiêu điểm - TT Putin hé lộ về loại vũ khí thế giới chưa có nhưng sẽ giúp Nga hoá giải kẻ thù

S-500 có thể là “liều thuốc giải độc” của Nga đối với vũ khí siêu thanh của kẻ thù mà Tổng thống Putin nhắc đến trong cuộc họp báo ngày 17/12.

“Chúng tôi đang phát triển ‘liều thuốc giải độc’ đối với vũ khí siêu thanh tương lai mà các nước khác, trong đó có cả các đội quân hàng đầu thế giới, đang sở hữu hoặc đang phát triển. Tôi tin tưởng, chúng tôi sẽ làm được điều đó và đang đi đúng đường”, ông Putin cho biết.

Theo ông Victor Murakhovsky, tổng biên tập tạp chí “Arsenal of the Fatherland”, hệ thống S-500 có thể trở thành "liều thuốc giải độc”.

“Đó cũng có thể là việc hiện đại hóa hệ thống tên lửa của Moscow. Hiện nay, các tên lửa đánh chặn cũng đang được hiện đại hóa”, ông Murakhovsky nói.

Trong khi đó, Giám đốc Quỹ hỗ trợ công nghệ thế kỷ 21, ông Ivan Konovalov nói rằng Nga đã đi trước Mỹ trong các công nghệ siêu thanh. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tìm cách bắt kịp Nga càng nhanh càng tốt, và một hệ thống phòng thủ vũ khí siêu thanh sẽ trở nên cần thiết để duy trì thế cân bằng.

“Quân đội cổ điển cho rằng vũ khí tấn công phải luôn được vũ khí phòng thủ hỗ trợ, bởi vì kẻ thù tiềm tàng cũng sẽ phát triển lĩnh vực này. Do đó, trong mô hình cổ điển, công nghệ tấn công phải luôn được bổ sung với công nghệ phòng thủ và ngược lại ”, ông Ivan Konovalov nói với TASS.

Các chuyên gia quân sự Nga đã đặt tên cho hệ thống tên lửa đất đối không S-500 và một tên lửa đánh chặn hiện đại hóa là "liều thuốc giải độc" có thể chống lại vũ khí siêu thanh của kẻ thù mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập trong cuộc họp báo thường niên của ông.

Được biết, S-500 có khả năng tấn công cùng lúc 10 mục tiêu, ngay cả khi tốc độ của những tên lửa này là từ 18 đến 25 nghìn km/ giờ. S-500 Prometheus cũng có thể bắn hạ tên lửa và máy bay ở độ cao tới 200 km.

Ngoài ra, một điểm mạnh khác của hệ thống này là tính cơ động: “S-500 có thể được đưa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu chỉ trong vài phút”.

Ưu điểm khác của hệ thống S-500 là nó có thể được vận chuyển bằng tàu chiến, có nghĩa là tính năng tự do di chuyển cao hơn và phạm vi sử dụng rộng rãi hơn với tư cách là vũ khí răn đe trên biển. Điều này cho thấy, S-500 có thể tiêu diệt các tàu sân bay mạnh nhất của Mỹ. Những khả năng này có thể được thực hiện chỉ trong 4 giây. Nói cách khác, hệ thống có thể phát hiện mối đe dọa, đưa ra quyết định về cách thức phản ứng, phóng tên lửa vào mục tiêu và tiêu diệt chúng chỉ trong 4 giây.

Tiền thân của S-500 Prometheus là hệ thống S-400 có thể xử lý nhiệm vụ tương tự trong 10 giây.

“Các đặc điểm này biến tổ hợp của Nga trở thành một mối đe dọa toàn cầu, mà thế giới buộc phải quan sát trong im lặng”, tờ Sasapost của Ai Cập cho biết.

Hệ thống tên lửa S-500 do Tập đoàn Almaz-Antei của Nga chế tạo và phát triển. Hiện nay, tập đoàn này đang hoàn tất việc phát triển các tên lửa mới cho hệ thống. S-500 là hệ thống tên lửa tầm xa thuộc phiên bản cải tiến của S-400, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo ở độ cao tới 200 km. Hệ thống được kỳ vọng có thể đánh chặn tới 10 tên lửa đạn đạo đang bay cùng một lúc.

Hệ thống tên lửa S-500 cũng có tầm radar được mở rộng hơn so với S-400. Hệ thống đầy hứa hẹn này có khả năng tiêu diệt không chỉ các mục tiêu đạn đạo, mà cả các mục tiêu khí động học (máy bay, trực thăng) cũng như tên lửa hành trình.

Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga Sergei Surovikin cho biết, các đặc tính kỹ thuật và chiến thuật của S-500 có thể được coi là hệ thống phòng thủ vũ trụ thế hệ đầu tiên. Bởi vì, trong tương lai, nó sẽ có khả năng tiêu diệt các phương tiện vũ khí không gian và các vệ tinh có quỹ đạo gần Trái đất.

Hồi tháng 5, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksey Krivoruchko cho biết, lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp nhận các hệ thống phòng không S-500 đầu tiên vào năm 2021.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Natsionalnaya Oborona (Quốc phòng), ông Krivoruchko nói: "Kết thúc các cuộc thử nghiệm và hoạt động giao hàng tổ hợp S-500 đầu tiên cho các lực lượng vũ trang được dự kiến diễn ra vào năm 2021. Lễ ký hợp đồng mua các hệ thống phòng không S-500 diễn ra vào năm 2021, mặc dù kế hoạch giao hàng là vào năm 2025”.

Trước đó, Thứ trưởng Krivoruchko cho biết, năm 2019, tổ hợp tên lửa này đã được phóng thử nghiệm với "các tên lửa mới chưa từng có trên thế giới”.

 

Tag: Nga Syria Putin

Nga "thổi lửa sau gáy", Thổ Nhĩ Kỳ loay hoay trước 5 cách "cứu" S-400

Thứ 6, 18/12/2020 | 08:00
Về việc làm thế nào để vượt qua đòn trừng phạt S-400 của Mỹ, dường như không có giải pháp dễ dàng nào trong tầm tay Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau Syria, Thổ tính đụng vào "vùng cấm", Nga có lý khi phẫn nộ?

Thứ 5, 17/12/2020 | 14:00
Sau thành công vang dội ở Syria, Libya, Thổ Nhĩ Kỳ dường như đang muốn xâm phạm vào "vùng cấm" của Nga khi muốn giúp Ukraine thắng ở Donbass, thậm chí là Crimea.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.