Tuyên y án 5 bảo vệ rừng hủy hoại tài sản của người tố cáo

Tuyên y án 5 bảo vệ rừng hủy hoại tài sản của người tố cáo "cát tặc"

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 5, 19/10/2017 | 10:12
0
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, HĐXX của TAND tỉnh Đồng Nai đã bác kháng cáo của bà Ngọc, tuyên y án đối với 5 bảo vệ rừng phá hoại tài sản.

Mới đây, đại diện TAND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã đưa vụ án 5 bảo vệ rừng thuộc ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành (tỉnh Đồng Nai) có hành vi cố ý hủy hoại tài sản của bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, người liên tục đứng ra tố "cát tặc") ra xét xử phúc thẩm.

Hồ sơ điều tra - Tuyên y án 5 bảo vệ rừng hủy hoại tài sản của người tố cáo 'cát tặc'

Năm bảo vệ rừng được tuyên y án sơ thẩm.

Tại phiên xét xử, HĐXX đã bác kháng cáo của bà Ngọc, tuyên y án với 5 bảo vệ rừng.

Cụ thể, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên Phạm Văn Ẩn (nhân viên bảo vệ rừng trạm Tắc Hông) 8 tháng tù, tuyên phạt 4 bị cáo khác gồm: Lê Văn Lang (Trạm Trưởng trạm Bảo vệ rừng Rạch Tràm), Trương Văn Lớn (Đội phó bảo vệ rừng ngập mặn), Lê Ngọc Tuân (nhân viên bảo vệ rừng Rạch Gốc), Phạm Đức Tú (nhân viên bảo vệ rừng trạm Long Thọ) 6 tháng tù. Tất cả 5 bị cáo đều được cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc được người khác ủy quyền quản lý rừng và nuôi trồng thủy sản trên sông Thị Vải (đoạn ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch), có sự đồng ý của ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành.

Sau khi phát hiện bà Ngọc xây chòi canh tôm bằng bê tông cốt thép gần 20m², trưa 26/2/2016, lực lượng bảo vệ rừng đưa 11 người đến tổ chức ngăn chặn không cho xây.

Cho rằng việc xây chòi là trái phép, lực lượng bảo vệ rừng đến mời thợ xây về xã làm việc thì bị ông Nguyễn Văn Ni (bố bà Ngọc) đứng ra ngăn cản. Thế nên, một số bảo vệ khống chế bắt trói ông Ni để các bảo vệ còn lại tiếp tục làm việc. Từ đó dẫn đến việc xô xát, giằng co giữa bà Ngọc và lực lượng bảo vệ rừng tại đầm tôm .

Lúc này, các bảo vệ rừng đã ném 40 bao xi măng của bà Ngọc xuống đầm tôm làm hư hỏng toàn bộ số xi măng. Tiếp đó, ngày 27/2/2016, lực lượng bảo vệ rừng đã cho tháo gỡ 4 khung sắt cột công trình xây dựng ném xuống đầm tôm.

Ngày 7/6, sau phiên tòa xét xử sơ thẩm của TAND huyện Nhơn Trạch, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc đã gửi đơn kháng cáo đề nghị xem xét trách nhiệm đối với một số cán bộ thuộc ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành. Bà Ngọc cũng yêu cầu xử lý hành vi bắt giữ người trái pháp luật của một số người liên quan và tăng mức bồi thường thiệt hại cho bà.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét nội dung bản án sơ thẩm, lời khai của các bị cáo, lời khai của bà Ngọc và một số người liên quan, TAND tỉnh Đồng Nai xác định không có cơ sở để để xem xét các nội dung trên, bác toàn bộ nội dung kháng cáo của bà Ngọc và giữ nguyên mức án đối với các bị cáo.

Trong diễn tiến của vụ án, khi bà Ngọc bị nhóm nhân viên bảo vệ rừng hủy hoại tài sản, Công an huyện Nhơn Trạch mời bà Ngọc lên hỗ trợ điều tra nhưng lại đọc lệnh bắt tạm giam bà Ngọc với tội danh Chống người thi hành công vụ.

Về việc bắt người này có dấu hiệu oan sai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bộ Công an làm rõ vụ việc. Sau đó, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác định bà Ngọc bị bắt oan nên kỷ luật 3 cán bộ, trong đó cách chức Thượng tá Trương Quốc Hiếu, Phó Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch.

VKSND tỉnh Đồng Nai cũng kỷ luật khiển trách 2 cán bộ phê chuẩn việc bắt giam bà Ngọc. Riêng Viện trưởng VKSND huyện Nhơn Trạch chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Khởi tố đối tượng đem bán gần 3.000m2 rừng thông đặc dụng

Thứ 3, 17/10/2017 | 19:46
Tự ý đem bán rừng thông đặc dụng với gần 3.000m2, đối tượng Võ Văn Tý đã bị cơ quan Công an TP.Huế khởi tố về tội danh Hủy hoại rừng.

Nổ súng trấn áp "cát tặc" hút cát trái phép trên sông Đồng Nai

Thứ 2, 09/10/2017 | 22:10
Bị phát hiện, các đối tượng hút cát trái phép đã nhanh chân bỏ trốn, để lại 2 phương tiện tại hiện trường vụ việc.

Bình Định: Phát hiện thêm khoảng 20 ha rừng bị tàn phá để trồng keo lai

Thứ 5, 05/10/2017 | 09:20
Ngày 4/10, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định vừa phát hiện thêm một phần diện tích rừng phòng hộ thuộc xã Đăk Mang, huyện Hoài Ân bị người dân chặt phá để trồng keo lai với diện tích khoảng 20 ha.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.