Vẻ đẹp thanh lịch và phong cách tinh tế của phu nhân nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Vẻ đẹp thanh lịch và phong cách tinh tế của phu nhân nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Thứ 7, 31/03/2018 | 13:30
0
Sự xuất hiện của phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju trong chuyến công du đầu tiên của ông Kim tới Bắc Kinh, Trung Quốc hồi đầu tuần đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Với phong cách tinh tế cùng thần thái hút hồn người đối diện, phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên đã để lại ấn tượng tốt đẹp với công chúng.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này là lần xuất hiện công khai hiếm hoi của đệ nhất phu nhân Ri Sol Ju tại một sự kiện ngoại giao lớn.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này là lần xuất hiện công khai hiếm hoi của đệ nhất phu nhân Ri Sol Ju tại một sự kiện ngoại giao lớn.

Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên cùng hai phu nhân uống trà tại Bắc Kinh.

Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên cùng hai phu nhân uống trà tại Bắc Kinh.

Phong cách ăn mặc của bà Ri Sol Ju khá tinh tế, hiện đại

Phong cách ăn mặc của bà Ri Sol Ju khá tinh tế, hiện đại

Phu nhân Ri Sol Ju (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Triều Tiên tham dự yến tiệc với Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh.

Phu nhân Ri Sol Ju (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Triều Tiên tham dự yến tiệc với Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh.

Phu nhân Ri Sol Ju được cho là đã xuất hiện với ít nhất 3 bộ trang phục khác nhau trong chuyến thăm Trung Quốc.

Phu nhân Ri Sol Ju được cho là đã xuất hiện với ít nhất 3 bộ trang phục khác nhau trong chuyến thăm Trung Quốc.

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Vẻ đẹp và thần sắc rạng ngời cùng gu thời trang tinh tế của phu nhân Ri Sol Ju đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng Trung Quốc.

Vẻ đẹp và thần sắc rạng ngời cùng gu thời trang tinh tế của phu nhân Ri Sol Ju đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng Trung Quốc.

Bà Ri Sol-ju xuất hiện trong chuyến thăm bất ngờ của ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh hôm 28/3. Sự xuất hiện của bà đã trở thành tâm điểm chú ý vì Đệ nhất phu nhân Triều Tiên hiếm khi xuất hiện trước công chúng, đặc biệt trong các chuyến công du nước ngoài.

Chuyến thăm Bắc Kinh lần này là sự xuất hiện hiếm hoi của bà Ri trong một sự kiện ngoại giao quốc tế. Trước đó vợ của nhà lãnh đạo Triều Tiên thường chỉ góp mặt tại các sự kiện lớn trong nước.

Đây cũng là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của cả ông Kim Jong-un và vợ kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên lên nắm quyền vào năm 2011. Chuyến đi diễn ra trước khi Hội nghị Thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump được tiến hành.

William Tang Tat-chi, một nhà thiết kế thời trang của Hồng Kông cho biết: "Bà ấy trông thật quyến rũ theo cách của riêng mình với các bộ trang phục tôn lên vóc dáng rất đẹp”.

Phong cách "tinh tế" nhưng "không hề cứng nhắc" đã mang đến cho phu nhân Triều Tiên một vẻ ngoài trẻ trung, nhà thiết kế Tang nói thêm.

Một số bình luận khác so sánh vẻ ngoài của bà Ri với nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, nói rằng bà "xinh đẹp như Song Hye-kyo", một nữ diễn viên vốn rất được yêu thích ở đại lục.

Xem thêm >> Đằng sau tuyên bố phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của ông Kim Jong-un

Đ.V (Tổng hợp) 

Triều Tiên không đề cập đến tuyên bố "phi hạt nhân hóa" của ông Kim Jong-un

Thứ 6, 30/03/2018 | 19:00
Trái với tuyên bố "phi hạt nhân hóa" được Tân Hoa Xã dẫn lại, hãng thông tấn Triều Tiên không nhắc gì về cam kết này trong chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh.

Vì Triều Tiên, Mỹ cương quyết hoãn ký thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc

Thứ 6, 30/03/2018 | 14:00
Hôm qua 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thể sẽ trì hoãn ký thỏa thuận thương mại dự kiến ký trong tuần này với Hàn Quốc cho đến khi đạt được một thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.